Hai “trụ cột” chính trong hệ thống an sinh xã hội 

13:58, 20/08/2025

BHXH, BHYT là 2 trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, có ý nghĩa quan trọng với người dân; góp phần tích cực vào việc đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Vĩnh Long. 

Mở rộng quyền lợi cho người bệnh 

Các cấp, các ngành, đoàn thể đang vào cuộc để đưa chính sách Luật BHYT, Luật BHXH sửa đổi năm 2024 đến từng người dân.
Các cấp, các ngành, đoàn thể đang vào cuộc để đưa chính sách Luật BHYT, Luật BHXH sửa đổi năm 2024 đến từng người dân.

Tại Vĩnh Long, với trên 97,4% dân số tham gia BHYT, mỗi năm quỹ BHYT chi trả hàng ngàn tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh (KCB) cho người tham gia BHYT. BHYT được coi là phao cứu sinh, tấm thẻ “hộ mệnh” cho hàng triệu người, đặc biệt là với những người có hoàn cảnh khó khăn, người không may mắc bệnh hiểm nghèo. Không chỉ nhanh chóng, kịp thời hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT mà quỹ BHYT đã và đang bảo vệ cho sự sống của người bệnh trong suốt thời gian dài. 

Quỹ BHYT không chỉ chi trả chi phí KCB mà còn hỗ trợ các dịch vụ y tế kỹ thuật cao trong điều trị. Vừa đặt stent can thiệp mạch vành thành công tại BVĐK Vĩnh Long, ông N.V.H. (80 tuổi, xã Hòa Hiệp) cho biết: “Tui bị nhồi máu cơ tim cấp, nhờ các bác sĩ cấp cứu kịp thời nên tui mới khỏe. Chi phí cho đặt stent hơn 80 triệu đồng nhưng nhờ có tham gia BHYT nên nhà tui đóng có gần 8 triệu, đỡ dữ lắm. Giờ mong khỏe để sống được lâu hơn bên con cháu”.

Tham gia BHYT giúp người dân chủ động chăm sóc sức khỏe, giảm gánh nặng viện phí, nhất là khi bị bệnh nặng, bệnh mạn tính phải điều trị suốt đời. Chị N.H.D. (xã Trà Ôn) đang chạy thận tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Bình bộc bạch, chị bị suy thận mạn suốt 8 năm qua.

Bác sĩ cho biết chị phải chạy thận suốt đời để đảm bảo sức khỏe. Vì vậy, nếu không tham gia BHYT, gia đình chị không thể gánh vác nổi khoản viện phí này.

Theo ông Tạ Hữu Hào- Phó Trưởng phòng Chế độ BHYT- BHXH, BHXH tỉnh Vĩnh Long, thời gian qua, Quỹ BHYT góp phần giảm gánh nặng tài chính cho người dân khi KCB, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng, trên nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa các đối tượng tham gia. 

Tỷ lệ người KCB sử dụng thẻ BHYT để thanh toán chi phí tại các cơ sở y tế đạt trên 94%. Đến 6/2025, BHXH tỉnh thực hiện ký hợp đồng KCB BHYT với 69 cơ sở KCB đầu mối cho 396 cơ sở KCB trên địa bàn khu vực. Trên địa bàn tỉnh có gần 3,6 triệu lượt KCB BHYT, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Số tiền chi KCB BHYT là 1.607 tỷ đồng, tăng 15% so cùng kỳ năm 2024. Nhiều trường hợp mắc bệnh nặng, chi phí điều trị cao đã được Quỹ thanh toán hàng tỷ đồng, trong đó có bệnh nhân N.H.N. (Vĩnh Long) điều trị bệnh máu khó đông trong thời gian dài tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh được chi trả gần 13 tỷ đồng.

Vì sự nghiệp an sinh xã hội bền vững 

Từ những câu chuyện thực tế cho thấy, nhờ có tấm thẻ BHYT, nhiều bệnh nhân đã có cơ hội vượt lên số phận, chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Còn nhờ cuốn sổ BHXH tư nguyện, nhiều người lao động tự do được sống vui, an hưởng tuổi già mà không trở thành gánh nặng của con cháu.

Bệnh nhân có BHYT vừa can thiệp mạch vành thành công tại BVĐK Vĩnh Long.
Bệnh nhân có BHYT vừa can thiệp mạch vành thành công tại BVĐK Vĩnh Long.

Ông Phan Thanh Sơn (phường Phước Hậu) luôn cảm nhận sự đủ đầy từ chế độ hưu trí của chính sách BHXH mang lại. Có được cuộc sống an nhàn và cơ bản đảm bảo cho chi tiêu khi đã hết tuổi lao động như hôm nay là nhờ ông quyết định tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để đủ thời gian hưởng chế độ hưu trí thay vì hưởng chế độ BHXH một lần. “Tham gia BHXH tự nguyện đến tuổi hưu trí tôi nhận được mức lương hưu ổn định cuộc sống; được cấp thẻ BHYT miễn phí để khi bệnh có bảo hiểm lo, tôi rất an tâm”.

Đặc biệt, từ 1/7/2025 Luật BHXH sửa đổi chính thức có hiệu lực. Với hàng loạt quy định mới mang tính nhân văn và thực tiễn cao, luật không chỉ giúp gia tăng quyền lợi cho người lao động, mà còn mở rộng mạng lưới bao phủ an sinh- hướng tới mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Tại nhiều địa phương, Luật BHXH sửa đổi đang tạo nên luồng sinh khí mới. Các cấp, các ngành, đoàn thể đang vào cuộc để đưa chính sách đến từng người dân. Với độ mở lớn, nhiều ưu đãi hơn, luật mới sẽ là đòn bẩy tăng độ bao phủ BHXH, giúp các địa phương hoàn thành mục tiêu an sinh xã hội bền vững.

“Khi nghe cán bộ địa phương tuyên truyền về điểm mới BHXH, tôi thấy việc tham gia sẽ có nhiều lợi ích cho mình. Mấy năm trước định tham gia nhưng thấy mình không đủ điều kiện đóng lâu dài, giờ giảm còn 15 năm thì mình mừng lắm, đóng túc tắc vậy, để sau 15 năm có lương hưu”- anh Nguyễn Trọng Luân (xã Cầu Kè) cho biết.

Theo ông Phạm Minh Dương- Giám đốc BHXH tỉnh, khi chính thức hoạt động theo mô hình mới sau sáp nhập, BHXH tỉnh đã chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy, hợp nhất nhân sự kịp thời và nhanh chóng bắt nhịp với nhiệm vụ mới, các hoạt động được triển khai nhịp nhàng, thông suốt.

Tính đến hết tháng 6/2025, toàn tỉnh có 3.172.682 người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tăng trên 132.800 người so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, số người có thẻ BHYT là gần 3,1 triệu người, tăng 92.492 người so với cùng kỳ năm 2024, đạt 97,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số người tham gia BHXH bắt buộc trên 289.200 người, tăng 12.710 người so với cùng kỳ năm 2024, đạt 93% kế hoạch. Số người tham gia BHXH tự nguyện gần 62.800 người, tăng 13.856 người so với cùng kỳ năm 2024, đạt 57,8% kế hoạch; 267.124 người tham gia BHTN, tăng 13.796 người so với cùng kỳ năm 2024, đạt 93,1% kế hoạch.

Tại buổi làm việc với BHXH tỉnh nhằm nắm tình hình hoạt động của BHXH tỉnh sau sáp nhập, bà Nguyễn Thị Bé Mười- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực và chia sẻ khó khăn trong hoạt động của BHXH tỉnh, nhất là sau thực hiện sáp nhập tỉnh.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị BHXH tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN.

Kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trong quá trình tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; từ đó báo cáo, đề xuất BHXH Việt Nam, UBND tỉnh tham gia ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền nhằm sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT phù hợp với thực tiễn.

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông, đảm bảo hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt, bảo đảm người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Bên cạnh, tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các ban ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường công tác phối hợp thực hiện tốt các giải pháp đẩy nhanh độ bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh…

Từ ngày 1/7, hàng loạt chính sách mới trong Luật BHYT sửa đổi năm 2024 chính thức có hiệu lực, mang đến thêm nhiều quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người tham gia BHYT và càng khẳng định trụ cột của chính sách an sinh. Tại các địa phương, ngành y tế và BHXH đang đẩy nhanh việc tuyên truyền và hướng dẫn người dân về quyền lợi BHYT theo luật mới.

Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh