Dân đồng thuận, giao thông nông thôn khởi sắc

14:40, 13/08/2025

Những năm qua, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Nhân dân các địa phương trong tỉnh đã tích cực chung tay hiến đất, đóng góp công sức, tiền của để cùng Nhà nước xây dựng các công trình giao thông nông thôn. Chính nhờ sự đồng thuận của người dân, nhiều tuyến đường giao thông được nâng cấp, mở rộng, tạo nên diện mạo tươi mới, đầy khởi sắc cho vùng nông thôn.

Xây dựng nhiều công trình giao thông

Tuyến đường liên ấp Phú Hòa- Vàm Lịch (xã Cái Nhum) được xây dựng từ nguồn hỗ trợ công trình phúc lợi. 
Tuyến đường liên ấp Phú Hòa- Vàm Lịch (xã Cái Nhum) được xây dựng từ nguồn hỗ trợ công trình phúc lợi. 

Công trình đường đan liên xóm, nối từ ĐT901 đến khu bờ kè chợ Tân An Luông (ấp Nước Xoáy, xã Trung Hiệp) vừa được khánh thành và đưa vào sử dụng. Công trình có chiều dài 210m, rộng 2,2m. Kinh phí xây dựng 340 triệu đồng từ nguồn huy động sức dân- do 35 hộ dân thuộc Tổ Nhân dân tự quản số 15; 16 và 17 (ấp Nước Xoáy) đóng góp. Theo đó, đa phần các hộ dân đóng góp khoảng 3-10 triệu đồng/hộ. Anh Nguyễn Khắc Tuấn là người đóng góp nhiều nhất (170 triệu đồng). Cùng với đó, các hộ dân có đất trên tuyến đường đi qua đã tự nguyện hiến gần 40m2 đất vườn để mở rộng tuyến đường đạt chuẩn theo quy định.

Xã Cái Nhum đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường liên ấp Phú Hòa- Vàm Lịch có tổng kinh phí 1 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ công trình phúc lợi xã An Phước (cũ) đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Công trình có bề ngang rộng 2,5m, dài 510m. Hơn 10 hộ có đất nơi công trình đi qua đã hiến hơn 500m2 để cùng Nhà nước mở rộng, xây dựng tuyến đường. Công trình hoàn thành, người dân tiếp tục đóng góp kinh phí để cùng Nhà nước lắp đặt 29 trụ đèn đường thắp sáng với tổng kinh phí 40,6 triệu đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 50% kinh phí.

Ông Lê Văn Mi- Phó Trưởng ấp Phú Hòa cho biết: Tuyến đường này trước đây là đường dân sinh nhỏ hẹp, đã xuống cấp, trong khi lượng người lưu thông, qua lại nhiều. Từ nguồn hỗ trợ công trình phúc lợi cho xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, chính quyền xã An Phước (cũ) đã cho xây dựng nâng cấp, mở rộng công trình này để tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, vận chuyển hàng nông sản.

Gần đây, UBND xã Long Hồ phối hợp cùng chi bộ các ấp tổ chức lễ khởi công và khánh thành các công trình đường giao thông nông thôn. Tại ấp Long Thới, khánh thành tuyến đường đan liên xóm dài 500m, mặt đan rộng 2,5m. Công trình có tổng kinh phí 800 triệu đồng, do Nhân dân trong và ngoài ấp đóng góp.

Tại ấp Long Hiệp, khánh thành tuyến đường đan có chiều dài 700m, mặt đan rộng 3m. Kinh phí thi công toàn tuyến 800 triệu đồng. Công trình được xây dựng phương thức người dân đóng góp 50%, còn lại là vốn đối ứng của Nhà nước. Đồng thời, khánh thành hệ thống đèn đường thắp sáng trên tuyến giao thông này với 45 trụ đèn, kinh phí 51 triệu đồng.

Tại ấp Long Tân, khởi công xây dựng tuyến đường đan có bề ngang rộng 1,4-2,17m; tổng chiều dài 1.300m, từ Đập Cống Đá đến nhà ông Nguyễn Văn Bé. Kinh phí xây dựng 362 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Cùng với đó, 28 hộ dân có đất trên tuyến đường đi qua đã tự nguyện hiến khoảng 3.000m2 đất.

Thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội

Việc khởi công nâng cấp, xây dựng các công trình giao thông nông thôn là kết quả của sự đồng thuận, chung sức của chính quyền và Nhân dân. Công trình hoàn thành không chỉ giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện, mà còn mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng ấp NTM kiểu mẫu và nâng chất tiêu chí giao thông trong xây dựng xã NTM và NTM nâng cao.

Phấn khởi với cây cầu vừa mới hoàn thành, ông Hà Công Phương (ấp An Lương A, xã Long Hồ) kể: Cây cầu cũ trước đây xuống cấp, việc đi lại khó khăn, nguy hiểm. Từ lúc cây cầu được xây mới, bà con ở đây rất vui mừng, vì việc đi lại, học hành, chuyên chở đồ đạc, hàng hóa khá thuận tiện, thoải mái.

Bày tỏ vui mừng khi tuyến đường giao thông trong ấp hoàn thành và đi vào sử dụng, ông Nguyễn Thanh Đoan (ấp An Hiệp, xã Long Hồ) phấn khởi kể: Khi địa phương phát động xây dựng công trình này, người dân chúng tôi đã đồng lòng đóng góp tiền của và công sức để chung tay xây dựng tuyến đường rất là đẹp này. Công trình hoàn thành, thì được lắp đặt hệ thống đèn đường thắp sáng, nên việc giao thương, đi lại ban ngày lẫn ban đêm rất thuận lợi.

 Tuyến đường giao thông ấp Long Hiệp được xây dựng theo phương thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm. 
 Tuyến đường giao thông ấp Long Hiệp được xây dựng theo phương thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm. 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, nhiệm kỳ qua (2020-2025), Nhân dân trong xã Long Hồ đã tích cực hiến 12.000m2 đất, góp 682 ngày công lao động để xây mới 20,7km đường cấp C, duy tu, sửa chữa 10,4km đường cấp B, cấp C. Đồng thời, thi công 6 cây cầu nông thôn với tổng kinh phí 16,3 tỷ đồng.

Giai đoạn 2020-2025, xã Trung Thành vận động Nhân dân hiến đất, cây trồng… với tổng trị giá khoảng 8,7 tỷ đồng; cùng với nguồn vốn đầu tư công đã triển khai xây dựng nhiều công trình giao thông, thủy lợi. Đến nay, hệ thống đường giao thông cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh. Hệ thống thủy lợi, đê bao khép kín 100% diện tích đất sản xuất. Hiện, xã tiếp tục vận động Nhân dân đóng góp duy tu, sửa chữa các công trình giao thông nông thôn. Giai đoạn 2025-2030, xã đề ra mục tiêu phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 50% ấp trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Ông Trần Ngọc Bá Nhân- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Long Hồ cho hay: Các địa phương đã tích cực hưởng ứng xây dựng các công trình giao thông nông thôn, từ nguồn đóng góp của Nhân dân thông qua thực hiện các phong trào thi đua. Đến nay, hệ thống hạ tầng giao thông của xã cơ bản hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Bài, ảnh: NGUYỄN XUÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh