Xã Trung Ngãi là đơn vị hành chính mới được hình thành sau khi sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 3 xã: Trung Thành Đông, Trung Ngãi và Trung Nghĩa. BCĐ Các chương trình mục tiêu quốc gia xã Trung Ngãi đang rà soát, đánh giá các tiêu chí, xây dựng bổ sung kế hoạch tập trung nâng chất 19 tiêu chí NTM; chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM.
![]() |
Phát triển tiểu thủ công nghiệp để tạo việc làm, tăng thu nhập người dân. |
Những tháng đầu năm 2025, kinh tế- xã hội của xã Trung Ngãi tiếp tục phát triển ổn định. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đúng hướng, giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đất nông nghiệp bình quân đạt 176,6 triệu đồng/ha/năm. Các mô hình sản xuất có hiệu quả như: trồng lúa, dừa đạt chuẩn hữu cơ gắn kết tiêu thụ nông sản duy trì và phát triển.
Hiện, xã có 30ha trồng lúa. Kinh tế vườn phát triển đúng định hướng. Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Nhiều loại hình tiểu thủ công nghiệp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân. Trạm Y tế xã Trung Ngãi được đầu tư xây dựng cơ bản. Các trường học được bảo đảm trang thiết bị và cơ sở vật chất đạt chuẩn theo quy định.
Theo ông Võ Minh Hoàng- Chủ tịch UBND xã Trung Ngãi, xã tích cực thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chương trình xây dựng NTM; tập trung chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực chung tay, góp sức xây dựng NTM. Song song đó, xây dựng các giải pháp giảm nghèo bền vững, các chính sách trợ giúp, đảm bảo an sinh xã hội. Hiện, toàn xã có 12 hộ nghèo, 101 hộ cận nghèo...
Tuy nhiên, ông Hoàng cũng cho biết: Việc phát triển sản xuất của xã còn gặp khó, do không có biên chế vận hành cống Nàng Âm- phục vụ cho 2 xã mới là Trung Thành và Trung Ngãi. Cùng với đó, cặp tuyến sông Ngã Chuối có tuyến lộ phục vụ đời sống dân sinh, nhưng nhiều năm qua bị sạt lở. “Xã kiến nghị cấp kinh phí để gia cố đoạn sạt lở trên sông Ngã Chuối”- ông Hoàng đề xuất.
Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Cùng với việc tập trung cho việc sắp xếp bộ máy, xã cần tiếp tục quan tâm giữ vững nhịp độ để phát triển kinh tế, xã hội.
Theo phương châm: địa phương biết, địa phương làm, địa phương bàn, địa phương chịu trách nhiệm, mạnh dạn đề xuất, kiến nghị khi gặp khó khăn. Bên cạnh, xã Trung Ngãi phải đảm bảo chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, không gián đoạn; chủ động khắc phục khó khăn để đảm bảo hoạt động chính quyền được ổn định. Đồng thời, xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025-2030 với tầm nhìn khái quát chung, tập trung đa dạng về nguồn lực, vị thế, khả năng của xã để phát triển trong giai đoạn mới.
“Quan trọng nhất là tập trung vào nhiệm vụ phát triển, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các xã khi hợp nhất”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý. Cùng với đó, cần tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ để hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2025.
Cơ cấu lại vụ mùa, nhân rộng cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao; chú trọng đào tạo nghề nông thôn gắn với chuyển giao khoa học công nghệ, đưa công nghệ sinh học vào sản xuất, chế biến, để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường. Bên cạnh, nâng chất hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của các loại hình kinh tế, nhất là kinh tế hợp tác; phát triển thương mại, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống, sản phẩm OCOP... để tạo việc làm, tăng thu nhập người dân.
Nhận định “Chương trình xây dựng NTM được quan tâm và xã đã có định hình kế hoạch xây dựng đạt chuẩn xã NTM thời gian tới”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh khuyến nghị: “Xã Trung Ngãi tập trung nâng cao các tiêu chuẩn đời sống văn hóa gắn với tiêu chí NTM, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền địa phương và quan trọng nhất vẫn là chất lượng các tiêu chí, phải đảm bảo bền vững”.
Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin