Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo quyền được chăm sóc y tế cho mọi người dân, nhất là các đối tượng thuộc diện chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi và đồng bào Khmer, xã Cầu Ngang tích cực triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe miễn phí cho Nhân dân, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, an toàn.
![]() |
Người dân xã Cầu Ngang được thăm khám, chăm sóc sức khỏe miễn phí. |
Chăm sóc sức khỏe nâng cao ý thức cho người dân
Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đặc biệt là các hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí luôn được địa phương quan tâm, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các tổ chức từ thiện triển khai hiệu quả. Thông qua các hoạt động như tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe, tầm soát các bệnh lý phổ biến như tiểu đường, huyết áp, tim mạch… đã mang lại lợi ích thiết thực, giúp người dân phát hiện bệnh sớm, nâng cao ý thức phòng bệnh và tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng.
Bà Phạm Thị Tố Như- Phó Chủ tịch UBND xã Cầu Ngang cho biết: Trong tháng 7/2025, xã phối hợp với 2 đơn vị là Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh thực hiện khám bệnh tầm soát đường huyết, huyết áp, siêu âm, xét nghiệm và khám nội tổng quát nhằm phát hiện sớm các bệnh về tim mạch, tiêu hóa, ung thư; khám, điều trị các bệnh lý răng miệng phổ biến cho người dân và khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em trên địa bàn.
Ban đầu do sau sáp nhập, địa bàn rộng, dân số đông nên công tác vận động tuyên truyền còn hạn chế. Tuy nhiên, xã tổ chức họp chỉ đạo các ngành đoàn thể, ban nhân dân ấp tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân nắm và tham gia chăm sóc sức khỏe đảm bảo kế hoạch đề ra.
Đối tượng được ưu tiên là người cao tuổi, hộ nghèo, đồng bào Khmer và trẻ em. Trao đổi với chúng tôi, ông Thạch Rạch (65 tuổi, ấp Cẩm Hương, xã Cầu Ngang) bộc bạch: Do lớn tuổi đi lại khó khăn nên ít khi lên trạm y tế, nay được các bác sĩ về tận địa phương khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tôi mừng lắm. Không chỉ được thăm khám sức khỏe, còn được tư vấn cách ăn uống, sinh hoạt phù hợp.
Thông qua đợt khám bệnh lưu động, người dân không chỉ phát hiện sớm bệnh lý, còn được tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe tại nhà. Bà Thạch Thị Nghĩa (ấp Mỹ Cẩm B, xã Cầu Ngang) cho biết thêm: Nhờ chương trình này, tôi biết mình bị huyết áp cao và được bác sĩ dặn nên thường xuyên kiểm tra và uống thuốc định kỳ tôi an tâm điều trị sớm hơn.
Bệnh cạnh được thăm khám sức khỏe, người dân được bác sĩ hướng dẫn vệ sinh môi trường, dinh dưỡng hợp lý, tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng. Bà Sơn Thị Mỹ Hường (ấp Hòa Thịnh, xã Cầu Ngang) gia đình khó khăn không có điều kiện đi bệnh viện, với tâm lý sợ bệnh và không tiền.
Thời gian gần đây, bà có triệu chứng tim đập mạnh, hồi hộp, cơ thể thường xuyên lạnh vùng ngực khi đêm về, nhờ chương trình khám bệnh miễn phí và được bác sĩ tận tình giải thích bệnh tình, tôi rất mừng và hy vọng chương trình tiếp tục quan tâm người dân vùng sâu vùng xa như chúng tôi.
Thăm khám tim miễn phí cho trẻ em
![]() |
Bé Thạch Nguyễn Hoàng Anh (4 tuổi) cháu bà Thạch Thị Hạnh (xã Cầu Ngang) được khám sàng lọc tim. |
Cùng với chương trình chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, xã Cầu Ngang còn phối hợp tổ chức khám sàng lọc tim miễn phí cho trẻ em nhằm phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em, góp phần can thiệp kịp thời. Trong khuôn khổ chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em do Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh phối hợp với ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện, 1.500 trẻ em trên địa bàn xã Cầu Ngang đã được thăm khám, tầm soát bệnh tim.
Thông qua chương trình, nhiều phụ huynh không giấu được xúc động khi con em mình được quan tâm, kiểm tra sức khỏe miễn phí. Bà Thạch Thị Ngàn (ấp Cẩm Hương, xã Cầu Ngang) bày tỏ: Vợ chồng đứa con trai đi làm ăn xa ngoài tỉnh, để cháu Kiên Thị Lan Anh cho bà trông coi, thường ngày cháu có biểu hiện ít giao tiếp, ít nói. Do hoàn cảnh khó khăn nên không đưa cháu nội đi khám được. Thông qua chương trình được bác sĩ khám và nói rõ tình trạng tim của cháu không có gì trở ngại, tôi thấy an tâm hơn.
Cùng chung tâm trạng, bà Thạch Thị Hạnh (ấp Sóc Hoang, xã Cầu Ngang) cho biết: 2 năm trước chồng mất, gia đình càng khó khăn, 2 người con đi làm ăn xa để lại 3 đứa cháu cho bà chăm lo. Hàng tháng các con gửi từ 4-5 triệu đồng về phụ giúp gia đình, nhưng vẫn không đủ trang trải chi phí tiền học, tiền ăn, tiền sữa của các cháu, nên bà thuê 1,5 công đất trồng 2 vụ lúa.
Hàng năm trừ tiền thuê lúa, bà còn dự trữ vài bao lúa nhằm giảm chi phí bữa ăn hàng ngày cho 4 bà cháu. Vì không có điều kiện cho cháu đi bệnh viện tuyến trên để thăm khám sức khỏe. Nay được bác sĩ khám tận tình do cháu biếng ăn nên thiếu dinh dưỡng và hướng dẫn cách ăn uống đầy đủ dưỡng chất nên bà rất yên tâm.
Bà Trần Ngọc Trang- Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh cho biết: Thông qua chương trình thăm khám sức khỏe, nhiều người dân, nhất là trẻ em được phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường về tim.
Từ đầu năm đến nay, hội phối hợp với các đơn vị từ thiện tổ chức 3 cuộc khám sàng lọc tim cho trẻ em tại xã Hùng Hòa, Cầu Ngang và phường Hòa Thuận. Sắp tới, hội tiếp tục vận động nguồn lực xã hội hóa tổ chức 2 cuộc khám tim cho trẻ; tặng quà cho trẻ em dịp Tết Trung thu và cho các đối tượng nhân dịp kỷ niệm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (10/8).
Bài, ảnh: MỸ NHÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin