Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ hợp lý được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và chất lượng điều hành của chính quyền địa phương (CQĐP) trong giai đoạn mới. Việc tổ chức mô hình CQĐP 2 cấp được cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Vĩnh Long mong chờ, đón nhận và ủng hộ mạnh mẽ.
Phóng viên Báo và Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Vĩnh Long đã ghi nhận công tác chuẩn bị cùng sự đồng thuận của cán bộ, công chức (CB-CC) và các tầng lớp nhân dân về quyết sách mang tính đột phá của Đảng và Nhà nước.
![]() |
Các trụ sở đã đi vào hoạt động. |
Nâng cao hiệu quả phục vụ người dân
Sau sáp nhập, khu vực tỉnh Trà Vinh còn 41 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, gồm: 6 phường và 35 xã, giảm 63 ĐVHC cấp xã, tương đương giảm 60,58% ĐVHC cấp xã. Đồng thời, bố trí 246 cán bộ chủ chốt tại 41 xã, phường (mới), trung bình mỗi đơn vị có 6 người. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ hợp lý được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và chất lượng điều hành của CQĐP trong giai đoạn mới.
Để chuẩn bị tốt cho lễ công bố, ngày 29/6, các phường, xã đã tất bật hoàn thiện các khâu tổ chức, hội trường, phòng trực tuyến để làm các điểm cầu cơ sở kết nối với điểm cầu chính tại Hội trường Tỉnh ủy Vĩnh Long.
Có mặt xuyên suốt tại trụ sở, bà Sơn Thị Giang- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyệt Hóa cho biết: Thực hiện văn bản chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy Vĩnh Long, phường đã chuẩn bị hoàn tất các khâu cho buổi lễ công bố với đường truyền thông suốt, cơ sở vật chất, hội trường đảm bảo, mời 160 đại biểu tham dự đúng thành phần, tạo không khí trang nghiêm, phấn khởi cho buổi lễ thành công tốt đẹp.
Tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất cho buổi lễ cũng như điều kiện làm việc phục vụ người dân được tốt hơn sau khi xã mới đi vào hoạt động, ông Lê Vũ Phương- Bí thư xã Ngũ Lạc cho biết: Đã chuẩn bị chu đáo, thông suốt, sẵn sàng cho buổi lễ thành công. Với tinh thần sẵn sàng, địa phương đã mời đại biểu đúng thành phần, đảm bảo trang nghiêm, an ninh trật tự đảm bảo.
Trước đó, Tỉnh ủy Trà Vinh đã triển khai vận hành thử nghiệm 9 ĐVHC mới, gồm 2 phường (Trà Vinh, Duyên Hải) và 7 xã (Châu Thành, Càng Long, Trà Cú, Cầu Ngang, Tiểu Cần, Cầu Kè và Ngũ Lạc).
Các xã, phường vận hành thử trung tâm phục vụ hành chính công bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 23/6. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) bao gồm 9 bước: tiếp nhận yêu cầu của người dân, hướng dẫn đăng ký, tiếp nhận hồ sơ và phát phiếu hẹn, chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn, phân công công chức xử lý, thẩm định và trình lãnh đạo UBND phê duyệt, chuyển lại kết quả cho trung tâm và cuối cùng là trả kết quả cho người dân trực tiếp, qua bưu điện hoặc trực tuyến.
Trước giờ hợp nhất tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long thành tỉnh Vĩnh Long (mới), người dân rất phấn khởi, vui vẻ và đều có những kỳ vọng vào tỉnh mới đạt nhiều kết quả tốt hơn.
Bà Đặng Thị Biên (xã Càng Long) phấn khởi cho biết: “Tôi và người thân, bạn bè rất vui mừng khi 3 tỉnh hợp nhất thành một tỉnh mới, sẽ trở thành tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển hơn, trong đó có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) và du lịch mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là tổ chức CQĐP 2 cấp sẽ giúp người dân dễ dàng hơn trong việc giải quyết các TTHC. Đồng thời, CQĐP cũng gần dân hơn, phục vụ tốt hơn cho người dân thời gian tới”.
Sau sắp xếp, số lượng xã, phường, thị trấn của tỉnh Bến Tre giảm từ 148 đơn vị xuống còn 48 xã, phường. Người dân phấn khởi với việc mô hình CQĐP 2 cấp sẽ đi vào vận hành chính thức vào ngày 1/7. Ông Võ Thanh Xuân (ấp Phong Điền, xã Lương Hòa) chia sẻ: “Tôi thấy bà con nhân dân trong xã rất phấn khởi vì chủ trương thực hiện CQĐP 2 cấp mang lại quyền lợi thiết thực cho người dân, từng bước xóa đi các rào cản, tạo bước tiến mới về KT-XH. Đây là chủ trương thiết thực, khẳng định tầm nhìn xa trông rộng, hiểu rõ tâm tư của Nhân dân, nhất là trong việc giải quyết TTHC”.
Với 69 tuổi đời, 45 năm tuổi Đảng, ông Nguyễn Ngọc Tăng (cùng ngụ ấp Phong Điền), tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Thực hiện CQĐP 2 cấp là chủ trương đúng đắn, là thời cơ vươn mình của dân tộc.
Theo đó, hợp nhất 3 tỉnh nói chung, sắp xếp các ĐVHC cấp xã nói riêng sẽ tạo không gian phát triển mới, sức sống mới, động lực mới; tập trung nguồn lực, giảm lãng phí. Tỉnh mới, xã mới sẽ kết hợp những thế mạnh của từng địa phương để thúc đẩy sức phát triển chung. Ông tin tưởng, đánh giá cao vào đội ngũ CB-CC sau sáp nhập. Đây là những nhân sự được chọn lọc kỹ. Từ đó, không ngừng rèn luyện để giữ tâm trong, trí sáng, có năng lực, thích nghi với giai đoạn cách mạng hiện nay.
Qua đây, không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của bản thân, địa phương, quê hương, đất nước, mà còn để phục vụ cho người dân tốt hơn.
Gửi gắm kỳ vọng
Việc tổ chức mô hình CQĐP 2 cấp được cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Vĩnh Long mong chờ, đón nhận và ủng hộ mạnh mẽ. Ông Nguyễn Văn Quang- cán bộ hưu trí xã Trung Ngãi cho biết: Ông rất phấn khởi với chủ trương đúng đắn này.
Sau sáp nhập, bộ máy chính quyền sẽ gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn, nhất là các chủ trương, đường lối của Đảng ở cấp trên đưa xuống triển khai tới dân nhanh gọn hơn trước. “Tôi tin tưởng sau khi đi vào hoạt động chính thức, bộ máy mới sẽ hoạt động hiệu quả hơn và tạo sinh lực mới, hiệu năng mới cho phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân”- ông Quang gửi gắm kỳ vọng.
Bày tỏ sự vui mừng vì đất nước đã có cuộc cải cách thể chế và hành chính toàn diện với bước chuyển đột phá, bà Trịnh Thị Khuê- Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Giồng Ké (xã Trung Ngãi) cho biết: “Rất ủng hộ chủ trương thực hiện CQĐP 2 cấp”. Bà kỳ vọng mô hình mới này sẽ thuận lợi hơn, tạo đà thúc đẩy phát triển KT-XH. Đồng thời, mong muốn bộ máy CQĐP 2 cấp thực sự gần dân, tận tâm, tận tuỵ phục vụ Nhân dân, giải quyết thỏa đáng tâm tư, nguyện vọng người dân.
Với nhiều người, được nhìn thấy quê hương có nhiều thay đổi từ điện, đường, trường, trạm… Và lần này là một thay đổi lớn khi sáp nhập tỉnh mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng trong việc tái cơ cấu nền hành chính, tinh gọn bộ máy, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, giúp thống nhất quy hoạch, phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn, thúc đẩy phát triển KT-XH, tạo không gian phát triển mới, tạo điều kiện để địa phương phát huy lợi thế vùng miền, thu hút đầu tư, khai thác tối đa tiềm năng kinh tế, từ đó nâng cao mức sống người dân.
Bà Hồ Thụy Bé- xã Lục Sỹ Thành, bày tỏ phấn khởi: “Tôi tin tưởng, mỗi CB-CC ở từng vị trí sẽ phát huy tốt hết năng lực, nghiệp vụ chuyên môn, bản lĩnh vững vàng, trong làm việc phải có tâm, có đức, có tài, thấu hiểu được nguyện vọng của dân, giải quyết công việc thấu lý, đạt tình, nhanh gọn. Đồng thời, mong muốn bộ máy CQĐP 2 cấp hoạt động hiệu quả, phát huy tiềm năng KT-XH địa phương để đưa đời sống Nhân dân ngày yên bình, ấm no, hạnh phúc, mặt bằng dân trí ngày càng được nâng lên, xứng với một Việt Nam hùng cường”.
Ông Trần Văn Vẹn- Chủ doanh nghiệp Khu du lịch chợ nổi Trà Ôn, cho rằng: Việc sáp nhập các ĐVHC tạo ra môi trường hành chính minh bạch, hiệu quả hơn, gần gũi với Nhân dân hơn. Đối với doanh nghiệp, đây là điều kiện thuận lợi để thực hiện các dịch vụ công, tiết kiệm chi phí, thời gian. Đồng thời, mở ra tiềm năng lớn liên kết địa bàn rộng hơn, cơ hội phát triển mới cho doanh nghiệp mở rộng quy mô, tăng cường khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường. Chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng bộ máy mới hoạt động hiệu lực, minh bạch, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững. Mong muốn CQĐP 2 cấp thời gian tới quan tâm, tạo điều kiện về giao thông nông thôn để người dân, doanh nghiệp đi lại, giao thương thuận tiện hơn. |
Từng chứng kiến nhiều giai đoạn chuyển mình của quê hương, ông Nguyễn Văn Tám- cán bộ hưu trí xã Lục Sỹ Thành cho rằng: “Lần này thay đổi có ý nghĩa rất đặc biệt. Tôi rất phấn khởi và kỳ vọng vào bước chuyển mình mạnh mẽ này. Tôi tin tưởng rằng với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, chính quyền 2 cấp của tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phát huy được sức mạnh tổng hợp của mọi tầng lớp nhân dân, từ đó đưa quê hương ngày càng phát triển vững chắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng phát triển hơn”.
![]() |
Người dân đồng thuận cao với những quyết sách hợp lòng dân. |
Tương tự, ông Nguyễn Thái Hòa- giáo viên về hưu xã Lục Sỹ Thành cho hay, việc tổ chức mô hình CQĐP 2 cấp và sắp xếp, tinh gọn bộ máy là bước ngoặt, ý nghĩa quan trọng cả về mặt quản lý Nhà nước, phát triển KT-XH và phục vụ Nhân dân.
Ông bày tỏ: “Chủ trương sáp nhập ĐVHC và tinh gọn bộ máy là phù hợp với xu thế, phát huy được năng lực và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ CB-CC để phục vụ Nhân dân tốt hơn. Tôi rất tin tưởng và đặt niềm tin về đội ngũ lãnh đạo CQĐP 2 cấp của tỉnh sẽ “thổi luồng sinh khí mới” thúc đẩy KT-XH phát triển mạnh mẽ hơn. Đồng thời, mong muốn CB-CC gần dân hơn, lắng nghe ý kiến, tâm tư của người dân để phục vụ đời sống Nhân dân ngày tốt hơn”.
Bài, ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin