Chủ động phòng ngừa, kịp thời ứng phó thiên tai

07:14, 31/07/2025

Để phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai (TT), cứu hộ, cứu nạn, ngành chức năng đã triển khai nhiều biện pháp.

Trong đó, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ); “3 sẵn sàng” (sẵn sàng phòng ngừa chủ động; sẵn sàng ứng phó kịp thời; sẵn sàng khắc phục khẩn trương, hiệu quả). Việc huy động người, phương tiện tại chỗ đến ứng cứu các điểm xảy ra TT nhanh chóng, góp phần bảo vệ được tính mạng, tài sản của người dân.

Thiên tai xảy ra bất ngờ, khó lường, địa phương, người dân cần theo dõi sát sao, chủ động phòng ngừa.
Thiên tai xảy ra bất ngờ, khó lường, địa phương, người dân cần theo dõi sát sao, chủ động phòng ngừa.

Chủ động, sẵn sàng

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh rất quan tâm đến công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng chống TT. Đặc biệt, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng” là nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong phòng chống TT và khắc phục hậu quả.

Theo đó, nhờ có sự chủ động, linh hoạt trong các phương án ứng phó nên khi TT xảy ra, các địa phương đều nhanh chóng nắm bắt được thông tin, báo cáo, tham mưu kịp thời Ban Chỉ huy Phòng chống TT và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, phối hợp chỉ đạo các lực lượng xử lý tình huống nhanh, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Nhà bị tốc mái do giông lốc, chị Nguyễn Thị Lan (xã Long Hồ) cho hay: “Giông gió lớn và bất ngờ khiến nhà tôi bị tốc mái hoàn toàn. May nhờ lực lượng dân quân tại địa phương đến hỗ trợ kịp thời, lợp lại mái tôn nên gia đình tôi sớm ổn định lại cuộc sống”.

Ông Huỳnh Ngọc Thịnh- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Hồ cho biết: Địa phương luôn quán triệt, thực hiện tốt công tác phòng chống TT, tìm kiếm cứu nạn. Khi nhận được thông báo từ người dân xảy ra TT như nhà bị tốc mái, ban chỉ huy quân sự xã đã nhanh chóng đến hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả TT. Đồng thời, kết hợp với các ban ngành đoàn thể hỗ trợ di dời cây cối, khẩn trương rà soát lại mức độ thiệt hại để hỗ trợ kịp thời cho người dân.

Tại xã Phong Thạnh, địa bàn ven sông Hậu thường xảy ra sạt lở, bà Nguyễn Thị Nhiền- Chủ tịch UBND xã cho biết: Địa phương xác định công tác phòng chống phải chủ động từ sớm, từ xa. Do đó, xã chú trọng kiện toàn ban chỉ huy, xây dựng phương án sát với tình hình thực tế. Tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân, đặc biệt tại các điểm xung yếu ven sông, giúp người dân chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Ông Hồ Thế Nhu- Phó Chủ tịch UBND xã An Bình cho hay: Ngay từ đầu năm, UBND xã đã xây dựng kế hoạch ứng phó với tình hình TT; chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh, khắc phục hậu quả TT nhất là sạt lở bờ sông, mưa bão, lốc xoáy, triều cường. Đồng thời, cập nhật thông tin, theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình TT thông báo, cảnh báo kịp thời cho người dân.

Vào mùa mưa bão, xã tuyên truyền các hộ nuôi thủy sản, người dân chằng chống bè cá, nhà cửa, bảo đảm an toàn khi thời tiết có diễn biến phức tạp. Ngay sau khi TT xảy ra, địa phương cũng huy động lực lượng, phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ”, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Tiếp tục phát huy “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”

Bên cạnh huy động các lực lượng tại chỗ tham gia phòng chống TT, ngành chức năng chú trọng tính chuyên nghiệp cho lực lượng chuyên trách và chủ động cho lực lượng tại chỗ. Đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong chủ động và tham gia phòng, chống TT, nhất là quản lý rủi ro do TT dựa vào cộng đồng; gắn trách nhiệm và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các lực lượng tham gia tại cơ sở khi có tình huống TT xảy ra.

Lực lượng tại chỗ kịp thời đến hỗ trợ người dân ngay sau khi thiên tai xảy ra.
Lực lượng tại chỗ kịp thời đến hỗ trợ người dân ngay sau khi thiên tai xảy ra.

Ông Lâm Văn Tân- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Công tác phòng chống TT thời gian gần đây đã có những chuyển biến lớn, từ “bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa và phòng ngừa từ xa”.

Các địa phương đã có nhiều phương án hướng dẫn người dân phòng, tránh TT với phương châm “4 tại chỗ” và huy động sức mạnh cộng đồng. Thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa hiệu quả của phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”, tập trung ưu tiên nâng cao kỹ năng của người dân địa phương trong ứng phó với TT.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình thủy lợi theo hướng đa mục tiêu, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, dân sinh.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch phòng chống TT năm 2025, tổ chức hoàn thành các lớp tập huấn công tác phòng, chống TT; thực hiện tốt công tác thu quỹ phòng chống TT; cập nhật, thông báo kịp thời; thường xuyên kiểm tra các tuyến đê, kè, những nơi có nguy cơ sạt lở báo cáo, tham mưu xử lý kịp thời; theo dõi diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn, TT cập nhật, thông báo kịp thời.

Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, 6 tháng đầu năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai phương án ứng phó TT theo cấp độ rủi ro khi có tình huống TT xảy ra. Cụ thể, lực lượng huy động sẵn sàng tham gia ứng phó là 7.169 người. Phương tiện (xe, tàu thuyền các loại): 2.971 chiếc. Trang thiết bị các loại (nhà bạt, áo phao, phao cứu sinh, máy phát điện…): 5.888 cái và các vật tư dự trữ khác. Vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm được dự trữ gồm 34.212 thùng mì ăn liền, 13.590 gói lương khô, 3.550 tấn gạo, 221.852 thùng nước uống đóng chai (bình 20 lít). Riêng mặt hàng xăng, dầu được dự trữ và cung ứng theo hệ thống cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: THẢO LY

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh