Xây dựng “ngôi nhà an toàn”- gia đình hạnh phúc

17:21, 27/06/2025

Những năm qua, công tác gia đình luôn được tỉnh Vĩnh Long quan tâm, triển khai hiệu quả. Trong đó, các mô hình xây dựng ngôi nhà an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình được xem là giải pháp hiệu quả để tạo nên môi trường sống lành mạnh và xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

Tạo ra môi trường sống an toàn, lành mạnh là yếu tố quan trọng để trẻ em phát triển toàn diện. Ảnh: ĐỨC LIÊM
Tạo ra môi trường sống an toàn, lành mạnh là yếu tố quan trọng để trẻ em phát triển toàn diện. Ảnh: ĐỨC LIÊM

Môi trường an toàn để trẻ em phát triển toàn diện

Theo bà Nguyễn Thị Kim Anh- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách con người, trong đó trẻ em là “Người chủ tương lai của nước nhà”. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta có nhiều chủ trương, chính sách về công tác gia đình; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo mọi điều kiện để các ngành, các cấp, mỗi cá nhân chăm lo xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Từ đó, nỗ lực để mỗi tổ chức, mỗi gia đình, mỗi bậc ông, bà, cha, mẹ và toàn xã hội nhận thức rõ được trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ. Đặc biệt là công tác phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em; phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ... là nhiệm vụ, là trách nhiệm của mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội, nhằm tạo ra môi trường sống an toàn, lành mạnh, để trẻ em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cho đất nước.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, thời gian qua tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em và tai nạn thương tích vẫn còn xảy ra, nhất là đuối nước ở trẻ em đã để lại những nỗi đau thương cho gia đình và toàn xã hội; gây ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần và sự phát triển của trẻ. Tính riêng trong năm 2024, cũng có xảy ra những vụ xâm hại đến trẻ em và trên 190 trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích, trong đó có 5 trường hợp tử vong do đuối nước.

Chị Trương Thị Thu Trâm- Chủ tịch Hội LHPN xã Thành Lợi (huyện Bình Tân) chia sẻ: “Là người mẹ có 2 con nhỏ, tôi luôn ý thức trang bị kiến thức tự bảo vệ cho con như phòng chống đuối nước, an toàn khi sử dụng các thiết bị điện, cách ứng xử khi tiếp xúc với người lạ… Trong tháng 6 này, xã có tổ chức lớp học bơi, tôi cho 2 bé tham gia và các con rất vui vì được trải nghiệm vui mùa hè và học thêm được kỹ năng tự bảo vệ mình. Ở xã Thành Lợi cũng đã xây dựng mô hình ngôi nhà an toàn, địa chỉ tin cậy, thường xuyên tập huấn tuyên truyền cho các chị em phụ nữ hiểu biết về pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em…” .

Nâng cao nhận thức phòng, chống bạo lực

Hội LHPN tỉnh tổ chức hội thi “Ngôi nhà an toàn cho trẻ”, cùng học hỏi, trao đổi các kiến thức xây dựng 
môi trường sống an toàn, hạnh phúc cho trẻ em.
Hội LHPN tỉnh tổ chức hội thi “Ngôi nhà an toàn cho trẻ”, cùng học hỏi, trao đổi các kiến thức xây dựng  môi trường sống an toàn, hạnh phúc cho trẻ em.

Ông Phan Quốc Trầm- Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình cho biết, những năm gần đây, người lao động của xã Phú Thịnh đi làm ở KCN Hòa Phú, thêm vào đó các tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, phần nào cũng tác động lớn đến công tác phòng chống bạo lực gia đình. Xã Phú Thịnh được Sở Văn hóa-TT-DL chọn làm điểm triển khai mô hình can thiệp phòng chống bạo lực gia đình từ năm 2013 và duy trì đến nay, được tổ chức tập huấn nghiệp vụ sinh hoạt mô hình định kỳ hàng năm đến từng câu lạc bộ, nhóm phòng chống bạo lực gia đình.

Kinh phí phục vụ cho công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình hàng năm đều được bố trí từ 12-21 triệu đồng, giúp cho xã tổ chức thực hiện chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình từng bước đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả tích cực. Từ năm 2022 đến nay, xã Phú Thịnh chưa phát hiện xảy ra bạo lực gia đình.

Theo ông Phan Quốc Trầm, để đạt được những kết quả phấn khởi trong thực hiện chương trình về phòng chống bạo lực gia đình, xã đã tập trung công tác tuyên truyền vận động, đặc biệt tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS, các tệ nạn xã hội, lồng ghép tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng gia đình văn hóa sâu rộng trong Nhân dân trên địa bàn xã và các xã lân cận.

Bên cạnh đó, thường xuyên kết hợp các ấp tổ chức sinh hoạt tuyên truyền cho người dân nắm về các văn bản, các luật thuộc lĩnh vực gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, hôn nhân gia đình,... Kết quả trong 3 năm không có trường hợp bị xử lý vi phạm, tổ chức hòa giải 4 cuộc có mâu thuẫn trong gia đình. Ngoài ra, xã đã huy động sức mạnh tự quản trong cộng đồng dân cư về hệ lụy do bạo lực gia đình gây ra cho gia đình và xã hội, góp phần cho công tác phòng chống bạo lực gia đình đạt nhiều kết quả phấn khởi, dần dần tiến tới xóa bỏ bạo lực gia đình trên địa bàn xã.

Bà Trần Thanh Thảo- Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình (Sở Văn hóa-TT-DL) cho biết, thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 đã tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong phòng, chống bạo lực gia đình, hướng tới từng bước giảm dần tình trạng bạo lực gia đình, kịp thời hỗ trợ người bị bạo lực gia đình.

Đến nay, tỉnh Vĩnh Long đạt 8/8 chỉ tiêu của kế hoạch. Trong đó, nổi bật là 95% xã, phường, thị trấn duy trì mô hình phòng, chống bạo lực gia đình. Các câu lạc bộ, mô hình về xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững thường xuyên tuyên truyền các thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình đến Nhân dân. Bên cạnh đó, đạt trên 80% những người có hành vi bạo lực gia đình khi phát hiện được tư vấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng kiểm soát hành vi bạo lực gia đình…

Xây dựng “Ngôi nhà an toàn” tạo cho môi trường sống của trẻ an toàn, lành mạnh chính là cách thiết thực nhất để trẻ phát triển tốt cả về thể chất lẫn tinh thần. Công tác phòng, chống bạo lực gia đình được đẩy mạnh, tạo nên một ngôi nhà hạnh phúc, ở đó các thành viên trong gia đình đều bình đẳng và ngày càng có ý thức và trách nhiệm trong việc trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống của gia đình, hướng đến xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Bài, ảnh: HẢI YẾN- PHƯƠNG THƯ

 
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh