Đảng và Nhà nước ta có nhiều nỗ lực trong thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường bình đẳng giới trên các lĩnh vực ở vùng dân tộc thiểu số. Đây là một trong những nội dung quan trọng để bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội bền vững.
![]() |
Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật xây dựng chương trình văn nghệ lồng ghép tuyên truyền chính sách về bình đẳng giới đến đồng bào Khmer. |
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
Theo Sở Văn hóa-TT-DL Vĩnh Long, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025”.
Các địa phương quan tâm củng cố, duy trì hoạt động mô hình can thiệp phòng chống bạo lực gia đình và đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình tại các xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống (xã Tân Mỹ, Trà Côn, huyện Trà Ôn; xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình; xã Đông Bình, Đông Thành, TX Bình Minh và xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm).
Qua đó, nhằm tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong gia đình cho đồng bào dân tộc.
Vừa qua, Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức lớp tập huấn kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai chính sách, pháp luật về bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tham dự lớp tập huấn có 50 đại biểu là cán bộ làm công tác liên quan đến bình đẳng giới cấp huyện, xã; các tổ chức đoàn thể ấp; người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
TS Phan Thuận- giảng viên Khoa Xã hội học và Phát triển, Học viện Chính trị Khu vực IV, thông tin hướng dẫn cách xây dựng và thực hiện các mô hình bình đẳng giới thông qua các can thiệp phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, hỗ trợ phát triển kỹ năng xã hội và năng lực kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, đặc điểm văn hóa, phong tục của địa phương…
Theo TS Phan Thuận, những chia sẻ nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, chuyển đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về bình đẳng giới, tiến tới dần xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, định kiến giới và các quan niệm lạc hậu về giới trong cộng đồng các dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở trong việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về bình đẳng giới. Đặc biệt là các chính sách liên quan đến cơ hội tiếp cận các nguồn lực phát triển kinh tế- xã hội của phụ nữ, nhằm đảm bảo quyền tiếp cận các nguồn của phụ nữ, góp phần nâng cao địa vị của họ trong gia đình và ngoài xã hội.
![]() |
Gia đình ông Thạch Thanh được chính quyền địa phương đến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay. |
Phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp
Tỉnh Vĩnh Long quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giữ gìn và phát huy các phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia thực hiện tốt hương ước, quy ước nếp sống văn hóa, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa.
Toàn tỉnh có 752/752 ấp, khóm, khu ban hành hương ước, quy ước bảo đảm đúng các nguyên tắc theo quy định pháp luật, trong đó có nguyên tắc “Không vi phạm quyền con người, quyền công dân, bảo đảm bình đẳng giới”. Hoạt động tuyên truyền bảo đảm bình đẳng giới luôn được ngành văn hóa- TT-DL thực hiện gắn với hoạt động chuyên môn nhiệm vụ, đặc biệt trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào thi đua xây dựng “Gia đình văn hóa”.
Bên cạnh đó, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật đã xây dựng 12 chương trình văn nghệ lồng ghép tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về bình đẳng giới đến đồng bào Khmer nhân Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, lễ Sel Dolta, lễ Ok Om Bok với hình thức phục vụ trực tiếp tại các xã có đồng bào sinh sống và phục vụ online trên fanpage đơn vị, với gần 60 cuộc, có khoảng gần 40.000 lượt người xem.
Ông Thạch Dương- Quyền Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh cho biết, dân số trung bình của tỉnh năm 2023 ước tính có 1,03 triệu người, chủ yếu là 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa; trong đó, dân tộc Kinh chiếm khoảng 97,4%, các dân tộc khác chiếm khoảng 2,6% dân số toàn tỉnh. Thời gian qua, phong trào xây dựng NTM; Chương trình phòng chống bạo lực gia đình tiếp tục được thực hiện với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Huy động mọi nguồn lực đầu tư để phát triển vùng dân tộc thiểu số đảm bảo phát triển bền vững gắn liền với an sinh xã hội, để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Thu hẹp dần khoảng cách về mức sống so với vùng phát triển, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nâng cao dân trí… |
Tại Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm, TX Bình Minh, nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống được đầu tư 5/90 trung tâm văn hóa thể thao xã và 6/94 nhà văn hóa thể thao liên ấp với đầy đủ trang thiết bị.
Năm 2024, các thiết chế tiếp tục được đầu tư hỗ trợ trang thiết bị âm thanh, nhạc cụ cho một số ấp thuộc 5 xã: Tân Mỹ, Trà Côn, Đông Bình, Đông Thành và Loan Mỹ.
Xây dựng 4 sân bi sắt tại các ngôi chùa theo Đề án Xây dựng sân bi sắt cho đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025. Tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ đồng bào dân tộc.
Ông Thạch Thanh (ấp Ngãi Lộ A, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) cho biết, ông là con trai liệt sĩ Thạch Khét, gia đình được hỗ trợ xây nhà ở từ năm 2017.
“Vợ chồng cùng hai con trai noi theo tấm gương của ông bà, luôn cố gắng chí thú làm ăn. Vợ chồng luôn bình đẳng, yêu thương, san sẻ cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc. Ngoài sự nỗ lực của từng thành viên thì luôn biết ơn các chính sách quan tâm đầu tư về nhà ở, phát triển kinh tế, văn hóa của Nhà nước cho đồng bào dân tộc”- ông Thạch Thanh chia sẻ.
![]() |
Tình quê. Ảnh: HUỲNH THANH THIỆN |
Công tác hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số được các cấp, ngành triển khai đồng bộ và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân. Đây là yếu tố quan trọng góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu bình đẳng giới; nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong gia đình, xã hội, giảm khoảng cách về giới, thúc đẩy sự phát triển, tiến bộ của vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin