Với hơn 22.600 người đồng bào Khmer, chiếm hơn 2,2% dân số, sống tập trung ở các huyện Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm và TX Bình Minh, thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đã tập trung triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội, cải thiện đời sống người dân vùng đồng bào Khmer. Trong đó có việc chăm lo nhà ở cho những hộ đồng bào Khmer khó khăn về nhà ở.
![]() |
Bằng nhiều hình thức vận động và từ các chương trình, dự án hỗ trợ, đã huy động các nguồn lực chung tay giúp đỡ, xây dựng nhà ở cho những hộ khó khăn về nhà ở, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc Khmer; từ đó giúp bà con “an cư lạc nghiệp”, vươn lên ổn định cuộc sống. |
Nhờ vậy, đến nay trên địa bàn tỉnh không còn hộ Khmer khó khăn về nhà ở. Đây là sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, sự chung tay, góp sức của các nhà tài trợ, nhà hảo tâm để cho đồng bào Khmer an cư lạc nghiệp.
Gia đình chị Lý Vông Sô Huệ thuộc diện hộ nghèo ở ấp Sóc Rừng, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình. Không có đất sản xuất, mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào tiền phụ hồ của chồng chị. Khi cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, thì ngôi nhà khang trang, vững chãi là giấc mơ xa vời đối với gia đình chị. Vì vậy, khi được Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động cất được căn nhà, chị rất vui mừng, phấn khởi: “Khi có được nhà, tui rất mừng, sẽ cố gắng cho con đi học đàng hoàng, cố gắng cuộc sống tốt hơn”.
Ông Nguyễn Văn Mười Một- Bí thư, Trưởng ấp Sóc Rừng, xã Loan Mỹ, cho biết: “Được sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền và các nhà hảo tâm, đã hỗ trợ trong 5 năm nay khoảng 12 căn. Hiện bà con đang sống và làm ăn rất ổn định, cuộc sống càng ngày càng tiến bộ hơn trước”.
Từ nhiều nguồn vốn khác nhau, trong giai đoạn 2019-2025 tỉnh Vĩnh Long đã xây mới và sửa chữa hoàn thành 826 căn nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cơ bản hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trong đồng bào Khmer.
Chị Thạch Thị Tha- ấp Sóc Ruộng, xã Loan Mỹ, bộc bạch: “Được Nhà nước hỗ trợ vầy tui rất mừng. An tâm rồi, hổng có sợ bị dột, bị trời mưa, trời gió”.
Ông Thạch Quơn- Phó Bí thư Chi bộ ấp Sóc Ruộng, xã Tân Mỹ, cho hay: “Nhiều năm liên tục được Nhà nước hỗ trợ nhà ở cho đồng bào Khmer, bà con rất mừng, phấn khởi, cố gắng làm ăn phát triển kinh tế. Năm nay không còn hộ là khó khăn nhà ở nữa. Bà con có được nhà ở thì kinh tế cũng sẽ phát triển theo”.
Theo ông Ngô Vĩnh Tuân- Phó Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ, “trong thời gian qua, địa phương đã triển khai trên 200 căn nhà. Tất cả đã đưa vào sử dụng. Công tác xóa nhà tạm trong đồng bào dân tộc Khmer đã cơ bản hoàn thành, giúp các hộ gia đình an tâm trong cuộc sống, lo cho con cái được học hành tốt hơn”.
Khi có nhà ở ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của người dân sẽ được cải thiện rõ rệt hơn, diện mạo nông thôn cũng ngày càng đổi mới hơn. An cư là nền tảng vững chắc, giúp đồng bào Khmer trong tỉnh có thêm động lực để vươn lên, tạo dựng cuộc sống mới và tích cực đóng góp cho sự phát triển của địa phương.
Bài, ảnh: MINH TRẠNG-HỮU TRÍ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin