Nêu cao vai trò “Tuổi cao- gương sáng”

14:59, 25/06/2025

Phát huy tinh thần “Tuổi cao chí càng cao”, người cao tuổi (NCT) huyện Vũng Liêm tích cực thực hiện các phong trào thi đua trên nhiều lĩnh vực. Từ đó tạo nên khí thế hăng say, nhiệt tình hưởng ứng, tham gia của các hội viên NCT, góp phần khẳng định vai trò của NCT trong gia đình và xã hội.

Người cao tuổi huyện Vũng Liêm tích cực nêu gương, phát huy vai trò “Tuổi cao- gương sáng”. 
Người cao tuổi huyện Vũng Liêm tích cực nêu gương, phát huy vai trò “Tuổi cao- gương sáng”. 

Nâng cao hiệu quả chăm sóc người cao tuổi

Thời gian qua, công tác chăm sóc NCT cả về vật chất và tinh thần vừa thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” vừa khích lệ NCT tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần “Tuổi cao chí càng cao” trong các phong trào thi đua yêu nước và luôn là chỗ dựa vững chắc của xã hội, tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo.

Theo Hội NCT huyện Vũng Liêm, nâng cao hiệu quả chăm sóc NCT, toàn huyện hiện có gần 3.400 NCT từ 80 tuổi trở lên và gần 1.500 NCT từ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi được hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng của Nhà nước đầy đủ, kịp thời. NCT có thẻ BHYT đạt 99,23%. Đời sống vật chất, tinh thần của NCT được quan tâm chăm sóc. Cụ thể, 5 năm qua, từ nhiều nguồn vận động đã cất mới và sửa chữa 462 căn nhà cho hộ gia đình có NCT với tổng trị giá hỗ trợ trên 18,7 tỷ đồng; tổ chức chúc thọ, mừng thọ hàng năm cho 13.870 lượt NCT với giá trị tiền và quà trên 3,5 tỷ đồng; tổ chức thăm bệnh, điếu tang 9.368 lượt cụ; quỹ chăm sóc NCT vận động được 1,3 tỷ đồng…

Nhân Ngày truyền thống NCT Việt Nam vừa qua, NCT trên địa bàn huyện Vũng Liêm đã được khám, tầm soát và tư vấn điều trị các bệnh lý về mắt miễn phí. Vừa nhận thuốc vitamin và thuốc nhỏ mắt miễn phí, cô Sơn Thị Phi (ấp Trung Trạch, xã Trung Thành) vui vẻ cho biết: “Thấy NCT được quan tâm sức khỏe vầy, tôi mừng lắm. Đi khám mắt lần này tôi được y bác sĩ thăm khám, tư vấn tận tình rồi còn được nhận thuốc nữa. Còn nếu mắt ai bị bệnh thì được hỗ trợ thêm chi phí chữa bệnh”. 

Đặc biệt, từ thực hiện phong trào “Tuổi cao- gương sáng” đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu trong nâng cao hiệu quả chăm sóc NCT. Đơn cử, Chi hội NCT ấp Xuân Minh 2 (xã Trung Thành) với mô hình trợ táng cho hội viên NCT đã lan tỏa hiệu quả. Theo đó, khi trong ấp có hội viên NCT qua đời, ngoài phần trả lại chân quỹ theo quy định, chi hội vận động hội viên NCT và tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ trong ấp đóng góp thêm vào số tiền điếu tang.

Cô Lê Thị Phượng- Chi hội trưởng cho hay: “Mô hình đã thành lập được 8 tổ, vừa đảm bảo quyền lợi cho NCT vừa thể hiện được tấm lòng yêu thương, đoàn kết. Tích tiểu thành đại, với mức đóng góp thêm 20.000 đ/hội viên, số tiền điếu tang dao động từ 7-8 triệu đồng”. 

Ông Đặng Thành Tiên- Chủ tịch Hội NCT xã Trung Thành cho biết: “Từ sự lan tỏa hiệu quả tích cực của các phong trào thi đua, đã có nhiều NCT trên địa bàn chủ động bày tỏ mong muốn được tham gia vào hội. Đặc biệt hơn khi có thêm nhiều chính sách chăm lo cho NCT mới được ban hành, NCT rất phấn khởi với sự chăm lo của Đảng, Nhà nước, Hội NCT.” 

Bên cạnh đó, các cấp hội tạo điều kiện cho NCT tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao tại địa phương, các cuộc thi, hội thao, giao lưu do tỉnh tổ chức; tổ chức cho NCT đi tham quan, học tập kinh nghiệm... để nâng cao đời sống tinh thần cho NCT. 

Tuổi cao nêu gương sáng

Tùy theo điều kiện cụ thể, NCT huyện Vũng Liêm luôn có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển của huyện nhà, xứng đáng là cây cao bóng cả, gương sáng cho con cháu noi theo. Nổi bật, có 657 lượt NCT trực tiếp tham gia công tác trong các tổ chức của hệ thống chính trị ở cơ sở, trên 1.800 lượt NCT tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; bằng uy tín và kinh nghiệm của mình tham gia 324 vụ hòa giải, trong đó hòa giải thành đạt gần 90%; có trên 2.100 NCT đạt tiêu chuẩn làm kinh tế giỏi, đóng góp cho an sinh xã hội trên 7,3 tỷ đồng.

Tiêu biểu như ông Lê Văn Thuận (xã Trung Hiếu) trực tiếp tham gia công tác bí thư chi bộ- trưởng ấp từ năm 1994 đến nay, được Tỉnh ủy vinh danh Bí thư chi bộ công tác 30 năm liên tục; bà Tạ Thị Nhìn (xã Trung Thành Tây) là NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi và tham gia đóng góp an sinh xã hội trên 470 triệu đồng...

Đồng thời, NCT tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng NTM, đô thị văn minh. Hơn 1.500 lượt NCT đã hiến đất để làm đường, đê bao, các công trình công cộng, giá trị quy thành tiền trên 39 tỷ đồng, đóng góp hàng ngàn ngày công tham gia trồng cây xanh, xây dựng các tuyến đường hoa, đèn chiếu sáng ở khu dân cư, đóng góp tiền mặt trên 4,5 tỷ đồng.

Nổi bật, trồng hoa lấn cỏ dại với tổng chiều dài 14,2km; đầu tư 409 đèn điện thắp sáng đường giao thông nông thôn... là kết quả tích cực của Hội NCT xã Trung Chánh (huyện Vũng Liêm) trong thi đua thực hiện các mô hình sáng, xanh, sạch, đẹp. Ông Nguyễn Ngọc Ẩn- Chủ tịch Hội NCT xã Trung Chánh cho biết: “Sẽ tiếp tục vận động hội viên và NCT tiếp tục phát huy, giữ gìn các mô hình hiện có và tiếp tục trồng thêm, chăm sóc các tuyến đường hoa”.

Song song đó, thực hiện đề án nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau, Vũng Liêm hiện có 22 CLB với tổng số 1.204 thành viên, là một trong các huyện có số lượng CLB liên thế hệ tự giúp nhau nhiều nhất của tỉnh. NCT huyện Vũng Liêm còn nêu gương xây dựng gia đình văn hóa, có 98,86% hộ gia đình có NCT đạt văn hóa. Chú Huỳnh Tấn Quốc (xã Trung Thành) chia sẻ: “Dù đã có tuổi nhưng mỗi ngày tôi đều ra thăm ruộng, vườn, coi sóc đàn bò của gia đình, dạy điều hay điều tốt cho con cháu. Mình mẫu mực, nêu gương thì con cháu noi theo”. 

Theo Hội NCT huyện Vũng Liêm, huyện có gần 22.000 hội viên, chiếm tỷ lệ 85,3% NCT. Hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi cao- gương sáng” giai đoạn 2021-2025, toàn huyện có 17.448 tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện; có 25 tập thể và 214 cá nhân được khen thưởng.

Ông Nguyễn Văn Sơn- Chủ tịch Hội NCT huyện Vũng Liêm nhấn mạnh, phong trào “Tuổi cao- gương sáng” thực sự là một phong trào thi đua sâu rộng và có nhiều ý nghĩa đối với các cấp hội, hội viên, NCT; thể hiện tinh thần “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” cũng như khẳng định vị thế, tiềm năng, vai trò của NCT. 

Đồng thời, các cấp hội cụ thể hóa các chương trình hoạt động của hội, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội địa phương, đề ra nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với từng thời điểm, đối tượng. Từ đó, nỗ lực để phong trào thi đua “Tuổi cao- gương sáng” ngày càng lan tỏa sâu rộng và phát triển bền vững. 

Bài, ảnh: TUYẾT NGA
 


 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh