Nào ta cùng “đổi rác lấy quà”

08:48, 24/06/2025

Đổi rác lấy quà, gom chai nhựa đổi sen đá, mang theo túi môi trường khi đi siêu thị… những hành động nhỏ nhưng đang góp phần lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng. Không chỉ là cách bảo vệ môi trường, đây còn là cơ hội để mỗi người tiêu dùng thực hành thói quen sống có trách nhiệm, bắt đầu từ những lựa chọn thường ngày.

Cô Trầm háo hức đem 2kg rác thải đến siêu thị đổi lấy cây sen đá.
Cô Trầm háo hức đem 2kg rác thải đến siêu thị đổi lấy cây sen đá.

Trong môi trường tự nhiên rác thải nhựa rất khó phân hủy, thậm chí thời gian phân hủy của mỗi loại chất nhựa có thể kéo dài lên đến hàng trăm, hàng ngàn năm, điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sống của các loại sinh vật nói riêng và cả hệ sinh thái nói chung.

Trong khi thói quen sử dụng đồ nhựa một lần của người dân hiện nay đã khiến lượng rác thải tăng cao. Cạnh đó, việc phân loại rác tại nguồn vẫn còn gặp không ít khó khăn do nhiều người dân chưa nhận thức đúng mức tác hại của rác thải nên xử lý chưa đúng cách, dẫn đến hành vi vứt rác thải khó phân hủy cùng với các loại rác khác ra môi trường, khiến cho quá trình phân loại và xử lý rác thải trở nên phức tạp hơn.

Thời gian qua, Siêu thị Co.opmart Vĩnh Long đã có nhiều chương trình bảo vệ môi trường như “đổi chai nhựa lấy sen đá”, “đổi rác lấy quà”, “gia đình Việt, đại sứ xanh”, “ngày không túi nilon”… thu hút nhiều sự quan tâm, tham gia của người dân.

Theo chị Nguyễn Thị Xuân Thùy- Bí thư Đoàn cơ sở Co.opmart Vĩnh Long: “Các chương trình mong muốn lan tỏa ý thức thu gom, tái chế rác thải nhựa đến cộng đồng người tiêu dùng khi tham quan, mua sắm tại siêu thị. Từ đó, giúp thay đổi nhận thức, hình thành thói quen phân loại, thu gom rác thải có khả năng tái chế từ nguồn”.

Ngày thường, Siêu thị Co.opmart Vĩnh Long vẫn bố trí 6 thùng rác phân loại tại nhiều khu vực, với sức chứa khoảng 5kg chai nhựa để tạo thói quen phân loại rác tại nguồn cho khách hàng. Song song đó, hoạt động “đổi chai nhựa lấy sen đá” được tổ chức định kỳ 1 lần/tháng.

Nhiều khách hàng chia sẻ, từ các chương trình nhỏ như vậy mà họ bắt đầu thay đổi nhận thức, nghĩ nhiều hơn về “sức khỏe của môi trường”. Chị Trần Thị Mỹ Linh (Phường 2, TP Vĩnh Long) cho biết: “Ban đầu tôi chỉ đổi vài chai nước ngọt lấy sen đá vì thấy lạ, dần dần tôi gom luôn cả chai nhựa từ cơ quan, nhà hàng xóm mang về nhà rửa sạch, tháo nắp để dành. Cây sen đá tuy nhỏ nhưng khiến tôi có cảm giác mình đã làm điều gì đó tốt đẹp hơn cho môi trường”.

Từ đầu năm đến nay, Siêu thị Co.opmart Vĩnh Long đã phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường) và Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình “đổi rác lấy quà” dành cho cán bộ, hội viên, phụ nữ mang các loại rác thải tái chế (giấy, vỏ nhôm, chai nhựa) đến địa điểm thu gom tại siêu thị để đổi lấy những món quà nhỏ, thiết thực như cây kiểng để bàn, cây gia vị, nước rửa chén, bình nước… Từng bước hình thành thói quen phân loại, thu gom rác thải, góp phần thực hiện có hiệu quả tiêu chí “3 sạch” trong Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “5 có, 3 sạch”.

Đang hướng dẫn cháu trai cân số giấy tập đã qua sử dụng, cô Nguyễn Thị Trầm (khóm Hùng Vương, Phường 1) chia sẻ: “Gia đình chúng tôi đã hưởng ứng các chương trình bảo vệ môi trường của siêu thị từ rất lâu. Các cháu học được cách vệ sinh chai nhựa, xếp giấy vụn gọn gàng, khi đến ngày siêu thị thu gom thì không quên nhắc tôi đến đổi lấy những món quà nhỏ. Chỉ 2kg giấy vụn là có thể đổi lấy 1 cây xanh, cháu cũng có thể học cách chăm cây”.

Hơn thế nữa, bên cạnh việc chuyển đổi sử dụng túi nilon khó phân hủy sang túi tự hủy, Siêu thị Co.opmart Vĩnh Long đã khuyến khích khách hàng “sống xanh”, xây dựng thói quen sử dụng túi môi trường có thể tái sử dụng nhiều lần bằng cách nhân 3 lần điểm thưởng, giảm giá 50% khi khách hàng mua các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường, sản phẩm size to, đổi vỏ hộp của sản phẩm cũ để mua sản phẩm mới…

Chương trình thu hút rất đông các em nhỏ đem rác đến đổi quà.
Chương trình thu hút rất đông các em nhỏ đem rác đến đổi quà.

Vừa ý với màu sắc và thiết kế đơn giản của chiếc túi môi trường được bày bán với giá 10.000đ tại siêu thị, chị Ngọc Tuyết (Phường 4, TP Vĩnh Long) chọn mua 2 chiếc túi để có thể tái sử dụng nhiều lần. “Trước đây tôi toàn sử dụng túi nilon vì tiện lợi, nhưng khi biết túi nhựa khó phân hủy, gây hại cho môi trường thì giờ mỗi lần đi chợ hay siêu thị tôi sẽ mang theo túi này, góp phần giảm rác thải nhựa”- chị Tuyết chia sẻ.

Những hành động nhỏ đang từng ngày vun đắp cho một thói quen sống xanh trong cộng đồng. Khi mỗi người dân thay đổi một chút trong hành vi của mình, đó chính là những “hạt giống xanh” góp phần tạo nên một môi trường sống bền vững, văn minh và có trách nhiệm hơn với thiên nhiên.

 
Chị Nguyễn Thị Xuân Thùy: Qua 6 lần tổ chức chương trình “đổi rác lấy quà”, siêu thị đã thu gom được khoảng 1.500-1.800kg rác thải có khả năng tái chế. Chương trình tổ chức vào thứ 7 (tuần thứ 3 mỗi tháng), từ 8-11 giờ. Tại đây sẽ có nhân viên tiếp nhận rác thải tái chế (từ 2kg rác thải theo quy định), hướng dẫn cách thức xử lý và tặng quà cho khách hàng. Trong thời gian tới, dự kiến siêu thị sẽ tổ chức những đợt “đổi rác lấy quà” lưu động đến các địa phương khác trong tỉnh.

Bài, ảnh: THẢO TIÊN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh