Vun đắp giá trị, xây dựng gia đình hạnh phúc

05:28, 28/05/2025

Là người giữ lửa trong gia đình, phụ nữ có vai trò quan trọng trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, trực tiếp nuôi dạy, giáo dục con cái, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho thế hệ trẻ, ngăn ngừa ngay từ gốc các hành vi lệch chuẩn, phòng chống tệ nạn xã hội ngay từ trong gia đình, góp phần tích cực giữ gìn an ninh trật tự địa phương. Đây cũng là một trong những chỉ tiêu thi đua của phụ nữ trong cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.

Các mô hình về xây dựng cuộc sống an toàn, đảm bảo sức khỏe, phòng tránh tai nạn thương tích cho phụ nữ, trẻ em được thành lập và đi vào hoạt động hiệu quả.
Các mô hình về xây dựng cuộc sống an toàn, đảm bảo sức khỏe, phòng tránh tai nạn thương tích cho phụ nữ, trẻ em được thành lập và đi vào hoạt động hiệu quả.

Thực hiện các tiêu chí “Không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, “Không có bạo lực gia đình” thuộc 8 tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, thời gian qua, các cấp hội LHPN trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ.

Các cấp hội tập trung tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Trẻ em; đồng thời giáo dục đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bên cạnh, các cấp hội tích cực phối hợp với ngành chức năng tổ chức tập huấn, truyền thông cung cấp các kiến thức về nuôi dạy con tốt, kiến thức an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe gia đình, phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội từ trong gia đình và đẩy mạnh thực hiện tốt Đề án “Chăm sóc, bảo vệ trẻ em gái tránh bị xâm hại tình dục và hỗ trợ trẻ em bị tổn thương”.

Qua đó, các cấp hội đã vận động thành lập được trên 1.250 tổ, nhóm, CLB phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, có trên 28.000 thành viên tham gia; từ đây giúp chị em có ý thức chấp hành pháp luật, tổ chức tốt cuộc sống gia đình và xây dựng gia đình đạt chuẩn văn hóa, góp phần thực hiện đạt tiêu chí số 16 về “Văn hóa” trong xây dựng NTM.

Ngoài ra, các cấp hội còn tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ về ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, phòng chống tội phạm từ trong gia đình ra tới cộng đồng. Các chị đã thành lập hơn 600 mô hình, CLB phòng chống tội phạm, ATGT, có gần 8.000 thành viên tham gia.

Thời gian qua, các mô hình, CLB đã tích cực hoạt động, đấu tranh phòng chống, tố giác tội phạm ở địa phương; kịp thời hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ các trường hợp phụ nữ và trẻ em bị xâm hại; cung cấp cho cơ quan chức năng hàng trăm nguồn tin có giá trị, giúp ngành công an triệt phá các tụ điểm tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương và thực hiện đạt tiêu chí 19 về “Quốc phòng và an ninh” trong xây dựng NTM.

Bà Lý Thị Kiệp- Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho rằng, phụ nữ, đặc biệt là hội viên phụ nữ, cán bộ hội, có khả năng vận động, thuyết phục nhẹ nhàng, dễ tiếp cận với người dân trong cộng đồng. Điều này giúp họ thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của tệ nạn xã hội. Ngoài ra, phụ nữ thường có sự đồng cảm, thấu hiểu và bao dung. Họ có thể giúp đỡ, cảm hóa người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng, từ đó giảm nguy cơ tái phạm và đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

CLB “5 không, 3 sạch” Ấp 5 (xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình), thực hiện rất tốt tiêu chí không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. CLB phối hợp với trưởng ấp thường xuyên tuyên truyền các nội dung, chính sách pháp luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em. CLB thành lập được các mô hình sinh hoạt gồm “Địa chỉ tin cậy cộng đồng”, “Làng quê an toàn cho phụ nữ, trẻ em”, “Giáo dục kiến thức tiền hôn nhân cho nữ vị thành niên”.

Thông qua các mô hình đã tuyên truyền, vận động phụ nữ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, quản lý con em tránh xa các tệ nạn xã hội, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Những năm qua, các thành viên CLB đã tham gia hòa giải thành công 75 sự vụ, sự việc trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Bảy- đại diện CLB chia sẻ: “Thông qua các cuộc họp lệ, thành viên CLB tuyên truyền các luật phòng, chống bạo lực gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội cho chị em để nâng cao nhận thức và kịp thời phát hiện các nguyên nhân xảy ra bạo lực gia đình. Khi xảy ra sự việc, CLB sẽ nhanh chóng can thiệp, xử lý tình huống theo đúng pháp luật và cảm hóa các đối tượng chuyển biến rất tốt. Từ sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ, CLB có 100% thành viên đạt các tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.

Mô hình “Tổ trưởng phụ nữ tuyên truyền phòng chống tội phạm” của Hội LHPN Phường 1 (TP Vĩnh Long) thu hút 20 thành viên tham gia, với mục đích tuyên truyền cho các thành viên và hội viên phụ nữ toàn phường nắm vững kiến thức, pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng chống bạo lực gia đình, hướng dẫn kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ em nhất là trẻ vị thành viên.

Qua công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức cho phụ nữ, hình thành ý thức cảnh giác và tố giác các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Bà Trần Thị Vân Hương- Chủ tịch Hội LHPN Phường 1 cho biết: “Những năm qua, phụ nữ phường làm rất tốt công tác phối hợp với ngành chức năng trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn phường, đã cảm hóa hỗ trợ hòa nhập cộng đồng được nhiều đối tượng. Hội phụ nữ phường luôn chú trọng vận động hội viên, phụ nữ đẩy mạnh học tập và làm theo Bác về tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết trong công tác và cuộc sống, nêu gương người tốt việc tốt, lan tỏa những việc làm có ích cho xã hội, xây dựng cuộc sống an toàn, văn minh, hạnh phúc”.

Hội LHPN tỉnh tổ chức tuyên truyền đa dạng các hình thức để nâng cao nhận thức cho phụ nữ trong xây dựng nếp sống văn minh, gia đình an toàn, hạnh phúc.
Hội LHPN tỉnh tổ chức tuyên truyền đa dạng các hình thức để nâng cao nhận thức cho phụ nữ trong xây dựng nếp sống văn minh, gia đình an toàn, hạnh phúc.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, hội từng bước nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa ngành công an và hội phụ nữ các cấp đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, trọng tâm là các hoạt động quản lý, giáo dục người thân trong gia đình và các thành viên trong cộng đồng không phạm tội và không mắc các tệ nạn xã hội. Đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuyên dương các điển hình tiên tiến và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Thời gian tới, các cấp hội sẽ tăng cường tổ chức các hoạt động vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; vận động mọi nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe hội viên và luôn tích cực tham gia thực hiện tốt phong trào giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Cuối năm 2024, toàn tỉnh có 127.673 hộ gia đình đạt chuẩn “Gia đình 5 không 3 sạch“. Tính từ 2010 đến nay, UBND và các cấp hội LHPN trong tỉnh đã biểu dương, khen thưởng cho 1.916 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.

Bài, ảnh: HẢI YẾN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh