Kết nối phố:
Đô thị miền Tây trước thiên tai và biến đổi khí hậu

10:17, 21/05/2025

Năm nay, tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai có chủ đề “Cộng đồng bền vững- Thích ứng thiên tai”, với mục tiêu tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2025.

Ở vùng ĐBSCL hiện nay, công tác phòng, chống sụt lún đất, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn còn đối mặt với 3 thách thức chủ yếu: Biến đổi khí hậu, nước biển dâng; gia tăng hoạt động khai thác, sử dụng nước của các quốc gia thượng nguồn sông Mekong; sự phát triển đô thị, các hoạt động kinh tế- xã hội. Tuần lễ Phòng, chống thiên tai năm nay nhấn mạnh vai trò của cộng đồng trong phòng ngừa và thích ứng. Nhưng để cộng đồng có nền tảng bền vững, thì đô thị cũng cần được quy hoạch thông minh hơn.

Bên cạnh một số giải pháp được đề xuất như: Giảm phụ thuộc vào nước ngầm, thay bằng nguồn nước mặt từ sông Tiền, sông Hậu qua hệ thống lọc hiện đại.Tái thiết kế hạ tầng giao thông đô thị theo hướng “thấm nước” để giảm ngập. Phân bố lại dân cư ở những vùng sạt lở nghiêm trọng bằng chính sách hỗ trợ tái định cư gắn với sinh kế. Quy hoạch đô thị dựa vào bản đồ ngập mặn, bản đồ sạt lở… Việc ứng dụng công nghệ và hệ thống cảnh báo sớm cũng là mô hình có thể nhân rộng cho các đô thị. Đồng thời, xây dựng cộng đồng bền vững để từng người dân biết cách sống an toàn, hành động vì tập thể và sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau khi thiên tai xảy đến.

Các cuộc hội thảo, hội nghị về quy hoạch và phát triển đô thị bền vững vùng ĐBSCL thời gian qua, nhiều chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, doanh nghiệp và đại diện các tỉnh thành trong vùng ĐBSCL luôn đề cao việc chủ động phòng ngừa thiên tai. Từ thực tiễn cho thấy, chi phí đầu tư vào phòng, chống thiên tai tuy cao ở giai đoạn đầu, nhưng sẽ tiết kiệm gấp nhiều lần so với chi phí khắc phục hậu quả nếu thiên tai xảy ra. Do vậy, đây không còn là “chi phí” mà là “đầu tư an toàn”, tạo nền tảng cho đô thị miền Tây phát triển dài hạn.

Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2025 không thể dừng lại ở các cuộc mít tinh, hay kêu gọi truyền thông. Qua đây, những thông điệp, khẩu hiệu phải trở thành động lực, hành động cụ thể và đồng thời để thay đổi tư duy phát triển đô thị ở ĐBSCL.

LÝ AN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh