Đó là chủ đề của Tháng BHXH toàn dân năm 2025 vừa được BHXH tỉnh Vĩnh Long phát động. Tháng BHXH toàn dân không chỉ là tháng hành động của ngành BHXH, mà là tháng mọi người dân Vĩnh Long cùng tham gia BHXH, cùng bước vào hành trình an sinh chủ động và bền vững trong cuộc sống.
![]() |
Thời gian qua, hệ thống nhân viên thu BHXH, BHYT của các tổ chức dịch vụ thu đưa chính sách BHXH đến với đông đảo tầng lớp nhân dân. |
BHXH tự nguyện- điểm tựa an sinh về già
Thay vì chờ người dân đến đăng ký tham gia như trước, thời gian qua, các cán bộ BHXH trên địa bàn tỉnh chủ động và trực tiếp tới cơ sở, từng địa bàn, từng cụm dân cư để tuyên truyền. Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, nhân viên bảo hiểm và bưu điện tích cực rà soát, thống kê và nỗ lực tuyên truyền vận động trực tiếp người dân về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn về chính sách BHXH tự nguyện, mức đóng, quyền và lợi ích khi tham gia. Việc vận động người dân không cào bằng, chung chung mà hướng tới nhóm có thu nhập ổn định.
Là lao động tự do được đại lý và nhân viên BHXH tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, mức đóng, chế độ được hưởng, chị Bùi Thị Hồng Thắm (xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm) quyết định tham gia BHXH tự nguyện. “BHXH tự nguyện là chính sách rất có lợi cho người tham gia. Khi mình về già, mình được hưởng chế độ lương hưu, thẻ BHYT suốt đời. Tôi thấy chỉ cần tiết kiệm số tiền ăn sáng 10.000đ, mình sẽ mua được BHXH tự nguyện để về già mình hưởng lương hưu”- chị Thắm chia sẻ.
Theo ông Ngô Tuấn Anh- Phó Giám đốc BHXH tỉnh, nếu như năm 1995, Vĩnh Long chỉ có hơn 17.800 người tham gia BHXH bắt buộc thì đến năm 2024 con số này đã lên đến 144.000 người. Đặc biệt, BHXH tự nguyện- một chính sách mang tính nhân văn sâu sắc từ chỗ chỉ có 229 người tham gia năm 2009 đến nay, tỉnh đã có hơn 30.500 người tham gia. Điều này được thực hiện nhờ BHXH tỉnh triển khai các hình thức vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và linh hoạt thời gian đóng, giữ cho quyền lợi của người dân không bị gián đoạn.
Hiểu về chính sách BHXH mới thấy đây là tấm thẻ an sinh vững chắc cho người dân khi về già. Những người buôn bán nhỏ, nông dân, lao động tự do chắt chiu để tham gia BHXH tự nguyện, hướng tới một tuổi già có lương hưu, an nhàn và không phụ thuộc. Chú Nguyễn Văn Được (Phường 8, TP Vĩnh Long) chia sẻ về quyết định tham gia BHXH tự nguyện: “Mỗi tháng vợ chồng chú dành gần 2 triệu đồng để đóng BHXH tự nguyện để tích lũy về già có lương hưu, có thẻ BHYT miễn phí”.
“Bảo hiểm xã hội-An tâm cho mọi gia đình”
Thực hiện mục tiêu hướng tới BHXH toàn dân, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thời gian qua, BHXH tỉnh phối hợp với Hội LHPN tỉnh xây dựng mô hình tổ phụ nữ tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện phối hợp với Hội Nông dân xây dựng mô hình nông dân tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện. Qua đó, đã thành lập nhiều mô hình hay, có tính lan tỏa, phát huy vai trò của hội viên phụ nữ, hội viên nông dân trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, BHXH; góp phần tăng nhanh diện bao phủ người tham gia bảo hiểm.
Anh Lâm Văn Tuấn (xã Thanh Đức, huyện Long Hồ) làm công việc tự do, thu nhập đủ trang trải cho bản thân. Sau khi nghe thông tin giảm thời gian đóng xuống còn 15 năm thì anh quyết định tham gia BHXH tự nguyện, xem đây là kênh tiết kiệm an toàn để khi hết tuổi lao động giảm gánh nặng kinh tế cho con cái của mình. “Mỗi người có thể lựa chọn mức đóng phù hợp với điều kiện của mình. Bản thân tôi nghĩ nếu có điều kiện mọi người cũng nên tham gia, sau này khi về già mình có lương hưu, có thẻ BHYT không trở thành gánh nặng cho con cái”- anh Tuấn cho biết.
Với chủ đề “BHXH- An tâm cho mọi gia đình”, ông Phạm Minh Dương- Giám đốc BHXH tỉnh, đã khẳng định: BHXH và BHYT là 2 chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, giữ vai trò trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội góp phần bảo đảm và ổn định chính trị- xã hội của địa phương.
Mỗi sổ BHXH tự nguyện là một nền móng của an sinh, mỗi tấm thẻ BHYT là một lá chắn cho sức khỏe. Bằng những đợt truyền thông cao điểm, BHXH tỉnh đặt mục tiêu cao trong Tháng BHXH toàn dân, giao chỉ tiêu thi đua phát triển tăng mới gần 1.000 người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT phấn đấu tăng mới 2.050 người.
Phát động tại buổi lễ, Giám đốc BHXH tỉnh- Phạm Minh Dương đề nghị hệ thống BHXH trong toàn tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị cần tập trung thực hiện giao chỉ tiêu phát triển người tham gia đến ấp khóm và thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện; đẩy mạnh công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.
Trong đó, tập trung tuyên truyền khai thác các đối tượng mới bổ sung trong Luật BHXH sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/7/2025; người tinh giản biên chế nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu; người đang tham gia BHXH tự nguyện đang dừng tham gia; người đang dừng tham gia BHYT,...
Ngoài ra, tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tập trung tuyên truyền, đối thoại Luật BHXH, BHYT sửa đổi về những điểm mới, điểm nổi trội; phối hợp các cơ quan truyền thông tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về những chủ trương này.
Một trong những điểm nhấn Tháng BHXH toàn dân năm 2025, ngành BHXH tích cực tuyên truyền điểm mới của Luật BHXH, có hiệu lực từ 1/7/2025. Cụ thể như: bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội để hình thành hệ thống BHXH đa tầng, gia tăng sự liên kết giữa tầng trợ cấp hưu trí xã hội và BHXH cơ bản, mở rộng đối tượng được tham gia, khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng để hưởng lương hưu thay vì nhận BHXH 1 lần… Đặc biệt, bổ sung chế độ thai sản vào chính sách BHXH tự nguyện, điều này rất có ý nghĩa với phụ nữ lao động tự do. |
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin