Sân chơi tuổi thơ giữa lòng đô thị

22:23, 09/04/2025

Trong nhịp sống hối hả, nhu cầu tìm kiếm không gian vui chơi an toàn và sáng tạo cho trẻ em ngày càng được các bậc phụ huynh quan tâm, đặc biệt là ở các đô thị. Theo đó, nhiều khu vui chơi ra đời đã giúp mở rộng không gian vui chơi, không chỉ là nơi để trẻ vận động, khám phá mà còn là chốn thư giãn, kết nối cho cả gia đình.

Một khu vui chơi ở TP Vĩnh Long có cả hồ bơi, bé thỏa sức vui chơi và bơi lội.
Một khu vui chơi ở TP Vĩnh Long có cả hồ bơi, bé thỏa sức vui chơi và bơi lội.


Mở rộng không gian vui chơi


Đô thị “đất chật người đông”, có được không gian rộng rãi, thoáng mát cho trẻ em vừa chơi đùa, vừa trải nghiệm là mối quan tâm của các bậc phụ huynh. Khi chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao thì nhu cầu này ngày càng trở nên bức thiết.

Nắm bắt được nhu cầu sân chơi cho trẻ, thời gian qua, nhiều khu vui chơi trẻ em lần lượt ra đời. 
Đi vào hoạt động hơn 2 năm, Khu vui chơi trẻ em Sóc Nâu (Phường 3, TP Vĩnh Long) thu hút nhiều khách hàng nhí, đặc biệt vào các ngày cuối tuần.

Chị Trần Ngọc Mai- chủ khu vui chơi cho biết, với diện tích khoảng 500m2, khu trò chơi có bãi đậu xe mô tô và ô tô; bố trí bàn ghế để phụ huynh nghỉ ngơi, giải khát khi chờ các “thiên thần nhỏ”. Hiện khu vui chơi có hàng chục trò chơi cho bé ở nhiều độ tuổi như: nhà bóng, mâm xoay, sân bóng, nhà bếp, khu hóa trang, hồ câu cá, nhà tuyết…


Còn Khu vui chơi tổ hợp bể bơi Voi Con của anh Nguyễn Hồng Cảnh (Phường 3, TP Vĩnh Long) gần 1.000m², chia thành 2 khu vực: nhà kính hướng nghiệp và khu vận động thể chất được thiết kế lấy ý tưởng như một “thành phố thu nhỏ”. Các trò chơi hướng nghiệp mô phỏng nghề bác sĩ, đầu bếp, thiết kế thời trang… giúp bé khám phá, học hỏi kỹ năng xã hội; khu vực trò chơi phát triển tư duy như lắp ráp lego, xây dựng mô hình.

Cạnh đó là khu vực các trò chơi vận động như sàn nhún, vòng xoay, cầu trượt, nhà bóng, nhà tuyết, nhà cát… Bên cạnh, khu vui chơi còn có 2 hồ bơi. “Trời nóng, lượng khách đến khu vui chơi tăng mạnh. Có ngày đón khoảng 300-350 lượt khách, tăng hơn 300% so thời điểm cuối năm ngoái. Các bé ở phố bây giờ bị bó hẹp trong không gian phòng học, phòng khách, màn hình điện thoại… nên cần có sân chơi rộng rãi”- anh Cảnh chia sẻ.


Thường cho con tới các khu vui chơi trong nội ô, chị Nguyễn Ngọc Hạnh (Phường 4, TP Vĩnh Long) chia sẻ: “Ở nhà tụi nhỏ cứ ôm điện thoại. Tới khu vui chơi mồ hôi nhễ nhại vẫn không chịu về. Vậy là biết tụi nhỏ cần gì rồi đó”.

Trong khi ngồi chờ con gái 8 tuổi bên hồ bơi, chị Trần Xuân Hoa (Phường 3, TP Vĩnh Long) bộc bạch: “Con gái hào hứng nói với mẹ cuối tuần cho con đến trò chơi và bơi luôn nha mẹ”. Theo chị Hoa, không gian nhà ở đô thị thường nhỏ hẹp, việc có khu vui chơi kết hợp vận động, rèn kỹ năng thật thuận tiện.


Luôn thay đổi để phù hợp nhu cầu


Theo ghi nhận của chúng tôi, các khu vui chơi không chỉ cần thoáng, rộng mà còn phải an toàn, sạch sẽ và khang trang… để thu hút khách. Chị Trần Ngọc Mai cho biết, chi phí đầu tư ban đầu lên đến “tiền tỷ” gồm xây cất nhà, trang bị đồ chơi, khu vui chơi cho bé, nơi phụ huynh thư giãn...

Do diện tích rộng nên cùng với tiền thuê đất thì chi phí tiền điện, nước, nhân công, hao hụt… hàng tháng cũng nhiều. Nhưng để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và các bé, nên cần đầu tư bài bản. Mặt khác, trong bối cảnh ngày càng có nhiều khu vui chơi mở ra thì lượng khách bị chia nhỏ, giá vé phải mềm, còn phải lắng nghe ý kiến phụ huynh, thay đổi đồ chơi thường xuyên, cập nhật xu hướng mới... 


Cũng vậy, anh Hồng Cảnh cũng cho biết dành khu vực riêng để phụ huynh nghỉ ngơi, giải khát. Mỗi bé vào chơi đều có thẻ đeo nhận diện, có nhân viên quan sát, hỗ trợ. Khu vực hồ bơi luôn có các nhân viên đạt chứng chỉ cứu hộ cứu nạn túc trực.

Cơ sở cũng có nội quy vui chơi rõ ràng, định kỳ kiểm tra, vệ sinh thiết bị để bảo đảm trải nghiệm tốt nhất cho các em nhỏ. Sắp tới, Voi Con sẽ làm mới một số khu vực vui chơi để tạo sự mới mẻ; tìm thêm các món đồ chơi độc đáo, mang tính giáo dục cao, đảm bảo rõ xuất xứ, thông số kỹ thuật phù hợp với trẻ em để phụ huynh yên tâm đưa con đến chơi. 


Không như nông thôn có những khoảng sân, khu vườn hay cánh đồng rộng lớn để trẻ em thỏa sức chơi đùa. Ở đô thị có các khu vui chơi mọc lên là tín hiệu vui ở các đô thị. Chị Nguyễn Thị Kim Nga (Phường 2, TP Vĩnh Long) cho biết: Chị thường chọn các khu vui chơi có diện tích rộng, đa dạng trò chơi để bé vui chơi thỏa thích. Đặc biệt là các trò chơi giúp trải nghiệm, khám phá như leo núi, làm bếp…


Thường chở con đến khu vui chơi dịp cuối tuần, anh Nguyễn Văn Hải ở Phú Quới (Long Hồ) cho rằng, một số khu vui chơi quá nhỏ nên ít trò chơi, chỉ xoay quanh vài trò đơn giản, chưa kể trò chơi ở khu này khá giống với khu kia dẫn đến các bé mau chán hoặc cảm thấy không có gì để chơi… Ở góc độ “khách hàng thân thiết”, theo anh Hải: “Các khu vui chơi cần quan tâm đầu tư trò chơi mang tính trải nghiệm, rèn kỹ năng, rèn tư duy… để thu hút khách”.


Thiết nghĩ, việc mở rộng không gian, thêm sân chơi bổ ích cho trẻ em, đặc biệt đối với trẻ em ở các đô thị là hết sức cần thiết. Bài toán đặt ra là các khu vui chơi cần đáp ứng tiêu chí an toàn, sạch sẽ, có tính giáo dục và phù hợp với xu hướng mới. Đồng thời, cần kiểm soát nguồn gốc thiết bị, nâng cao trải nghiệm- để giữ chân khách hàng nhí và duy trì sức hút lâu dài.

 Bài, ảnh: TUYẾT HIỀN- THẢO TIÊN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh