“Khởi đầu lành mạnh, tương lai tươi sáng” 

15:35, 08/04/2025

Ngày Sức khỏe thế giới năm nay mang thông điệp mạnh mẽ: “Khởi đầu lành mạnh, tương lai tươi sáng”, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe mẹ và trẻ sơ sinh- nền tảng vững chắc cho một cộng đồng khỏe mạnh.

Khám sinh đẻ tại cơ sở y tế để an toàn cho mẹ, mạnh khỏe cho con. Trong ảnh: Sản phụ sinh con tại BVĐK Vĩnh Long. Ảnh: TL
Khám sinh đẻ tại cơ sở y tế để an toàn cho mẹ, mạnh khỏe cho con. Trong ảnh: Sản phụ sinh con tại BVĐK Vĩnh Long. Ảnh: TL

Bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho phụ nữ, bà mẹ và trẻ em


Thời gian qua, ngành y tế Vĩnh Long luôn chú trọng truyền thông nhằm thay đổi hành vi của người dân nói chung, phụ nữ (PN) nói riêng được ngành y tế đặc biệt quan tâm. Mục tiêu nhằm giúp người dân biết và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe của bản thân và người thân trong gia đình. Mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, nếu gia đình nào cũng khỏe mạnh sẽ xây dựng nên một xã hội khỏe mạnh.


Vĩnh Long đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sàng lọc trước sinh và sơ sinh, giúp điều trị sớm những dị tật từ giai đoạn còn nằm trong bụng mẹ và ngay sau khi ra đời giúp cải thiện chất lượng sống của trẻ trong tương lai.


Năm 2024, tỉnh sàng lọc trước sinh cho hơn 6.650 PN mang thai, đạt gần 100% kế hoạch, trong đó, có 12 thai phụ thuộc nhóm nguy cơ cao. Có hơn 9.794 trẻ được sàng lọc sơ sinh, đạt vượt kế hoạch đề ra; trong đó, 43 trẻ được miễn phí. Qua SL, có 6 trẻ có nguy cơ cao; 1 trẻ thiếu men G6PD; 2 trẻ bị suy giáp và tất cả trẻ đều được can thiệp kịp thời.


Theo TS.BS Hồ Thị Thu Hằng- Giám đốc Sở Y tế, để sinh ra những đứa con khỏe mạnh, nếu có ý định kết hôn, các cặp nam nữ cần đi khám sức khỏe tiền hôn nhân để được làm các xét nghiệm nhằm đảm bảo có khả năng sinh ra những đứa con khỏe mạnh, không bị dị tật hoặc mắc các bệnh về di truyền. Thăm khám trước khi mang thai, theo dõi thai kỳ chặt chẽ, tiêm chủng đầy đủ các mũi vaccine quan trọng trước và trong thai kỳ… là những cách giúp PN có một thai kỳ an toàn và sinh con khỏe mạnh.


“PN khỏe mạnh sẽ sinh con khỏe mạnh, vì vậy cần khám sức khỏe và tư vấn trước khi mang thai. PN mang thai cần tiêm đầy đủ các mũi vaccine để phòng uốn ván cho cả mẹ và con; ăn uống đầy đủ và uống bổ sung sắt- axit folic, bổ sung vitamin và khoáng chất; khám thai định kỳ và sinh đẻ tại cơ sở y tế uy tín để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con. Trẻ sơ sinh cần được chăm sóc đúng cách, tiêm đầy đủ các loại vaccine chỉ định của bác sĩ. Để làm được những điều trên, PN cần có sự quan tâm, động viên, đồng hành của gia đình, của chồng và sự hỗ trợ về y tế khi cần”- BS Thu Hằng khuyến cáo. 


Thực hiện chủ trương của Bộ Y tế là sẽ ưu tiên tối đa nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh, tử vong trẻ em và cải thiện tình trạng dinh dưỡng ở bà mẹ, trẻ em, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, khu vực nông thôn, khu vực nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. 


“Ngành y tế Vĩnh Long tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, y tế dự phòng trong việc phòng các bệnh lây truyền từ mẹ sang con; tuyên truyền nuôi con bằng sữa mẹ, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe vị thành niên. Triển khai tiêm vaccine hiệu quả, an toàn cho người dân, nâng cao tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch”- Giám đốc Sở Y tế cho biết. 


Chung tay vì một thế hệ tương lai khỏe mạnh, hạnh phúc


Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 300.000 PN tử vong khi mang thai hoặc sinh con và hơn 2 triệu trẻ sơ sinh tử vong trong tháng đầu tiên sau khi sinh. WHO cũng ước tính, cứ 7 giây lại có 1 ca tử vong có thể phòng ngừa được.


Tại Việt Nam, tỷ lệ tử vong mẹ đã giảm trên 5 lần so với năm 1990, được đánh giá là một trong 6 nước trên thế giới đạt chuẩn về tỷ lệ giảm tử vong mẹ. Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi cũng giảm từ 44‰ xuống còn 11,6‰; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm từ mức 58‰ xuống còn 16,9‰; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em cũng giảm mạnh từ mức 53‰ xuống còn 9,7‰.


Tại mít tinh hưởng ứng ngày Sức khỏe thế giới năm 2025 (7/4/1950-7/4/2025), Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định: PN và trẻ em là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhưng có vai trò quyết định tới tương lai phát triển của đất nước, vì vậy phòng bệnh và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho PN, bà mẹ, trẻ em luôn có sự ưu tiên hàng đầu. Việt Nam luôn thể hiện những nỗ lực trong việc bảo đảm quyền của PN và trẻ em để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Trẻ sơ sinh cần được chăm sóc đúng cách, tiêm đầy đủ các loại vaccine chỉ định của bác sĩ.
Trẻ sơ sinh cần được chăm sóc đúng cách, tiêm đầy đủ các loại vaccine chỉ định của bác sĩ.


Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và các tổ chức quốc tế để triển khai các giải pháp trọng tâm, nhằm giảm tỷ lệ tử vong và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà mẹ, trẻ em. Đồng thời triển khai hiệu quả, an toàn tiêm vaccine phòng bệnh cho trẻ em và PN, trong đó đảm bảo việc cung ứng vaccine tiêm chủng mở rộng và bảo đảm tất cả trẻ em được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

Triển khai đồng bộ các giải pháp nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế trong phòng bệnh và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em, sức khỏe sinh sản.

Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh