Đó là phương hướng, mục tiêu được Đảng bộ xã Hiếu Nghĩa (huyện Vũng Liêm) đề ra trong nhiệm kỳ 2025-2030. Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển”, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ra sức phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết đề ra, xây dựng quê hương Hiếu Nghĩa đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.
![]() |
Đảng bộ, quân và dân xã Hiếu Nghĩa (huyện Vũng Liêm) quyết tâm đưa xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. |
Nhiều kết quả đáng khích lệ
Nhìn lại kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 5 năm qua của xã đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Kinh tế địa phương tăng trưởng ổn định, đạt và vượt 12/14 chỉ tiêu đề ra. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp được quan tâm thực hiện, có chuyển biến tích cực trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhiều mô hình phát triển kinh tế được triển khai thực hiện, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống Nhân dân.
Theo Hội Nông dân xã, thời gian qua, hội đã phối hợp với các ngành liên quan trực tiếp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên nông dân chuyển đổi từ mô hình cải tạo vườn gắn với việc xây dựng các mô hình kinh tế tập thể. Hội đã xây dựng 11 mô hình kinh tế; mỗi mô hình cho thu nhập từ 200-400 triệu đồng/năm như mô hình phát triển kinh tế chăn nuôi tổng hợp của hội viên Mai Văn Họp (ấp Hiếu Hạnh), mô hình trồng mít Thái của hội viên Phan Văn Chon (ấp Hiếu Tín)…;
Đồng thời, kết hợp với UBND xã hướng dẫn thủ tục cho sản phẩm bột rau má Hoàng Gia (ấp Hiếu Hạnh) đạt sản phẩm OCOP 3 sao; hỗ trợ 322 hội viên nông dân vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần phát triển kinh tế hộ và nhân rộng các mô hình kinh tế tại địa phương. Để đạt được những kết quả nổi bật trên, Hội Nông dân xã đã xác định phải hướng các hoạt động, các phong trào về chi hội, gần gũi với hội viên, làm cho hội viên tin tưởng vào tổ chức hội cùng chung tay thực hiện các nhiệm vụ.
Song song đó, các chính sách an sinh xã hội được xã quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân thực hiện ngày càng tốt. Nổi bật, trong nhiệm kỳ đã vận động gây quỹ Vì người nghèo được hơn 502 triệu đồng, (đạt 114,16%); hơn 2,9 tỷ đồng thực hiện an sinh xã hội.
Đồng thời, xã luôn quan tâm, chăm lo cho thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Hiện xã đang thực hiện chi trả thường xuyên cho 79 đối tượng với tổng kinh phí 10,2 tỷ đồng; vận động các nhà hảo tâm tài trợ xây 56 căn nhà hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công gặp khó khăn về nhà ở…
Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ chính trị
Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, phòng, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể chính trị- xã hội chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị có trọng tâm, trọng điểm.
Từ đó, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy Đảng được nâng lên. Công tác phối hợp giữa các đoàn thể chính trị với chính quyền trong việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ra đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân ngày càng chặt chẽ.
Theo đó, bộ máy tổ chức của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được kiện toàn, phát triển đoàn viên, hội viên đi đôi với việc củng cố nâng cao chất lượng hoạt động. Đến nay, đã tập hợp được 382 quần chúng trong độ tuổi tham gia vào các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội; nâng tổng số hội viên, đoàn viên hiện nay đạt 71,97%.
Đơn cử, toàn xã có 761 đoàn viên, thanh niên, hội viên chiếm 77,81% số thanh niên trong độ tuổi quản lý. Xác định việc tập hợp đoàn viên, thanh niên là rất quan trọng, BCH Xã Đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, hội viên; cụ thể hóa nghị quyết thành thực tiễn trong sinh hoạt đoàn- hội tại chi đoàn trực thuộc…
“Muốn tập hợp thanh niên hiệu quả, tổ chức đoàn phải xây dựng các hoạt động vừa mang tính giáo dục, vừa có tính thiết thực và hấp dẫn. Theo đó, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, lấy thanh niên làm trung tâm, cần chuyển từ tổ chức hoạt động thanh niên phát triển. Thay vì áp đặt nội dung, hãy để thanh niên chủ động đề xuất và tổ chức hoạt động”- anh Lê Hoàng Đệ- Bí thư Xã Đoàn, đề xuất giải pháp.
Song song đó, với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo môi trường ổn định để thực hiện cơ bản đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của xã.
“Có thể khẳng định trong 5 năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo xây dựng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, phát huy được hiệu quả tích cực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở”- Trưởng Công an xã- Trần Trọng Phú nhấn mạnh.
Đến nay, trên địa bàn xã có 100% đơn vị đều đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Nhiều mô hình phong trào phòng chống tội phạm như mô hình cổng an ninh trật tự, mô hình quản lý giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng… đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực.
Bí thư Đảng ủy xã Hiếu Nghĩa Huỳnh Thanh Nhân nhấn mạnh, thời gian tới, xã tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đổi mới, sáng tạo phát triển trên tất cả các lĩnh vực; đảm bảo quốc phòng- an ninh; quyết tâm xây dựng xã Hiếu Nghĩa đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.
|
Bài, ảnh: AN CHI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin