Tín dụng chính sách đã góp phần tạo việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

13:49, 28/03/2025

(VLO) Hơn 22 năm xây dựng và phát triển, đồng hành với người nghèo và các đối tượng chính sách, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Vĩnh Long đã góp phần cùng hệ thống khẳng định phương thức quản lý tín dụng chính sách (TDCS) hoàn toàn phù hợp với điều kiện của địa phương và đất nước.

Huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của cả xã hội tham gia vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn...

Hộ gia đình bà Lê Thị Duyên duy trì và phát triển thu nhập kinh tế từ nguồn trợ lực của vốn vay tín dụng chính sách xã hội.
Hộ gia đình bà Lê Thị Duyên duy trì và phát triển thu nhập kinh tế từ nguồn trợ lực của vốn vay tín dụng chính sách xã hội.

Nhà bà Lê Thị Duyên (khóm Tân Bình, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long) canh tác vài chục gốc nhãn Thái. Thông qua chương trình vay vốn TDCS để duy trì và mở rộng việc làm, bà Duyên được NHCSXH tỉnh giải ngân vay 50 triệu đồng. Khoản này “đắp” vào phân thuốc làm bông, cho trái để hàng năm.

“Làm cây trái này nhiều năm nay, tôi mạnh dạn vay vốn TDCS để duy trì và phát triển canh tác. Chỉ mong mùa màng tốt và giá cả được, như hiện tại trái nhãn với giá bán 25.500-26.000 đ/kg, thì “huê lợi đỡ lắm” cho chúng tôi”- bà Duyên nói hôm gần cuối tháng 3, bên vườn nhãn đã có thương lái xem đặt cọc.

Nhà ông Nguyễn Văn Bảy (khóm Tân An, phường Tân Hội) trồng khoảng 100 gốc chôm chôm Indo, đang cho trái. Đã vay 50 triệu đồng vốn TDCS từ NHCSXH, xong nhu cầu cần thêm vốn, ông được giải ngân vay thêm 40 triệu đồng để đầu tư phân thuốc, công cán vào vườn.

“Chôm chôm đang cho trái mùa thuận, khoảng 3 tháng nữa tính từ bây giờ là thu hoạch. Tôi mong giá cả tốt để lấy lại vốn và có lời”- ông Bảy tin tưởng.

Ông Trần Trương Trung Quân- Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn thuộc Hội Nông dân phường Tân Hội, cho biết, tổ có 58 hộ vay và khoảng 90% trong đó là phục vụ canh tác vườn: chôm chôm, nhãn, sầu riêng... “Đồng vốn TDCS được bà con sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả”- cán bộ hội chia sẻ và thêm rằng “nhu cầu nguồn vốn TDCS phục vụ giải quyết việc làm, sản xuất trong bà con luôn cao”.

Theo ông Nguyễn Văn Tám- Chủ tịch UBND phường Tân Hội, bà con mình rất đồng tình ủng hộ với sự quan tâm, sâu sát địa bàn của NHCSXH để nắm nhu cầu vốn vay TDCS, giải ngân kịp thời để đối tượng chính sách có điều kiện sản xuất, có việc làm, thu nhập.

Theo ông Nguyễn Văn Chức- cán bộ nghiệp vụ tín dụng thuộc NHCSXH tỉnh, cán bộ tổ hội như ông Quân là “cánh tay nối dài” của NHCSXH trong triển khai hoạt động tín dụng.

Một phiên họp giao ban giữa Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và 4 hội đoàn thể tỉnh (Nông dân, Liên hiệp Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên) về công tác ủy thác tín dụng chính sách.
Một phiên họp giao ban giữa Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và 4 hội đoàn thể tỉnh (Nông dân, Liên hiệp Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên) về công tác ủy thác tín dụng chính sách.

NHCSXH cùng cán bộ Tổ Tiết kiệm và vay vốn của các đoàn thể thời gian qua luôn sâu sát địa bàn để giám sát, động viên việc làm ăn, sử dụng đồng vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách làm sao đạt hiệu quả cao nhất, để đối tượng thụ hưởng có việc làm, có nguồn thu nhập ổn định, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Ông Trần Lê Thanh Thảo- Phó Giám đốc NHCSXH chi nhánh tỉnh Vĩnh Long, cho biết hoạt động của chi nhánh NHCSXH giai đoạn 2020-2025 được đánh giá có nhiều đột phá, phát triển ổn định, tăng trưởng dư nợ đi đôi với việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng.

Đồng thời tập trung huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn, tổ chức thực hiện các chương trình TDCS đạt hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu về vốn đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đến 28/2/2025, tổng nguồn vốn TDCS trên địa bàn tỉnh đạt 5.535 tỷ đồng. Trong đó, vốn Trung ương cấp hơn 3.037 tỷ đồng; huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trên thị trường hơn 766 tỷ đồng; vốn nhận ủy thác đầu tư của ngân sách địa phương hơn 1.731 tỷ đồng. Chi nhánh NHCSXH tỉnh Vĩnh Long đang triển khai cho vay 19 chương trình tín dụng, tổng dư nợ đạt hơn 5.414 tỷ đồng (đến cuối tháng 2/2025).

Giai đoạn 2020-2025, đã có 134.881 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn NHCSXH; thu hút, tạo việc làm cho 84.910 lao động; giúp 1.665 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng 59.220 công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh ở nông thôn; nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2024/NĐ-CP của Chính phủ cho 2.205 hộ gia đình; 6.398 hộ thoát nghèo;... Bên cạnh làm tốt công tác chuyên môn, chi nhánh tích cực tham gia các hoạt động từ thiện góp phần chung tay chăm lo cho người nghèo và các đối tượng cần được hỗ trợ khác, khi đóng góp thực hiện an sinh xã hội 5 năm qua 5 tỷ đồng.

Dư nợ tập trung chủ yếu ở các chương trình cho vay TDCS như: giải quyết việc làm hơn 3.393 tỷ đồng; nhà ở xã hội hơn 727 tỷ đồng; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn hơn 479 tỷ đồng; phát triển sản xuất theo Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh là hơn 360 tỷ đồng... Theo đánh giá, chất lượng hoạt động TDCS không ngừng được nâng cao.

Theo báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng của chi nhánh NHCSXH tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2020-2025, NHCSXH tỉnh luôn bám sát các nghị quyết của Đảng, Chính phủ và của tỉnh Vĩnh Long về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của ngành ngân hàng và các chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm để kịp thời phát động các phong trào thi đua trong toàn chi nhánh.

Đồng thời nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp phát động nhằm tạo động lực thúc đẩy sự năng động, sáng tạo của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, đóng góp trong kết quả hoạt động của NHCSXH, của ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Câu chuyện canh tác sản xuất của hộ gia đình bà Duyên, ông Bảy với sự cần mẫn của người nông dân đã thể hiện. Câu chuyện kết nối, bám sát địa bàn của ông Chức nghiệp vụ tín dụng và ông Quân “cánh tay nối dài”- Tổ Tiết kiệm và vay vốn đã cùng làm rõ thêm vai trò, nhiệm vụ phối hợp giữa NHCSXH và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp trong thực hiện hoạt động TDCS. Để hoạt động này ngày càng bao phủ rộng khắp, kịp thời, đem lại hiệu quả cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Tổng nguồn vốn ủy thác của địa phương sang NHCSXH đạt 420 tỷ đồng

Theo chi nhánh NHCSXH tỉnh Vĩnh Long, chi nhánh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW; Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư; Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với TDCS xã hội; Quyết định số 05/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả của TDCS xã hội trong giai đoạn mới. Từ khi thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đến nay, nguồn ngân sách địa phương đã chuyển sang NHCSXH số tiền trên 323 tỷ đồng, tăng gấp 17 lần so với trước Chỉ thị số 40-CT/TW, đưa tổng nguồn vốn ủy thác của địa phương đạt 420 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10,2 %/tổng nguồn vốn.

Bài, ảnh: MINH THÁI

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh