Hiện thực hóa “giấc mơ an cư”

06:02, 11/03/2025

(VLO) Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, cùng với các địa phương khác, xã Hòa Lộc (huyện Tam Bình) đã và đang nỗ lực triển khai các giải pháp, huy động nguồn lực để hiện thực hóa “giấc mơ an cư” cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở. Từ đó, góp phần sớm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Xã Hòa Lộc (huyện Tam Bình) tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát; sẻ chia giấc mơ an cư. Trong ảnh: Cán bộ MTTQ xã động viên gia đình vươn lên.
Xã Hòa Lộc (huyện Tam Bình) tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát; sẻ chia giấc mơ an cư. Trong ảnh: Cán bộ MTTQ xã động viên gia đình vươn lên.

“Mơ mà có thật rồi”

Đó là chia sẻ đầy niềm vui của gia đình chú Hoàng Công Minh (ấp Mỹ Hòa) khi nói về ngôi nhà lụp xụp, “nhà dột cột xiêu” ngả màu thời gian của gia đình nay đã được thay thế bằng ngôi nhà mới kiên cố. 75 tuổi, chú Công Minh và vợ sống nương tựa nhau. Dù trong người mắc nhiều bệnh nguy hiểm, chú Công Minh vẫn nỗ lực đi bán vé số kiếm thêm thu nhập, còn vợ thì đi làm thuê, căn nhà vững chãi chỉ là “ước mơ” của hai vợ chồng.

Qua rà soát thấy hoàn cảnh của gia đình chú Công Minh là hộ cận nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Lộc đã vận động xây nhà mới hỗ trợ gia đình. Trong con đường nhỏ, căn nhà kiên cố đã được hoàn thành đảm bảo tiêu chuẩn “3 cứng”, kiên cố và khang trang hơn. Chú Công Minh cho biết: “Hồi 25 Tết là nhà cất xong. Hai vợ chồng nói thiệt mừng dữ lắm!”.

Còn trong câu chuyện với bà Bùi Bích Thủy (ấp Mỹ Hòa), chúng tôi được biết, bà Thủy năm nay ngoài 70 tuổi, kinh tế gia đình khó khăn, thuộc diện hộ cận nghèo của xã.

Con trai bị bệnh nặng, nhiều năm qua bà sống trong căn nhà vách lá lụp xụp. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, gia đình bà Thủy là 1 trong 8 hộ cận nghèo của xã được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới kiên cố.

Căn nhà mới hơn 50m2 được hoàn thành nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đã mang đến niềm vui “đón xuân trong ngôi nhà mới” cho gia đình bà Thủy.

“Được hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình góp được 10 triệu đồng nữa để cất được căn nhà chắc chắn này. Cảm ơn Nhà nước, địa phương đã quan tâm. Tôi vui không gì diễn tả nổi”- bà Thủy vừa nói vừa lau đi giọt nước mắt hạnh phúc.

Chung sức, đồng lòng

Bên cạnh sự quan tâm, nỗ lực của chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, những căn nhà kiên cố “ấm nghĩa nặng tình” còn được hoàn thiện với sự đoàn kết, giúp đỡ của bà con, hàng xóm xung quanh. “Ước mơ an cư” trở thành hiện thực bởi sức mạnh chung sức, đồng lòng, của “ý Đảng, lòng dân”.

Trong căn nhà mới vững chắc, vợ chồng chú Hoàng Công Minh (xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình) không phải nơm nớp lo lắng mùa mưa bão.
Trong căn nhà mới vững chắc, vợ chồng chú Hoàng Công Minh (xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình) không phải nơm nớp lo lắng mùa mưa bão.

Đón chúng tôi với nụ cười phấn khởi và câu nói “nay nhà đẹp rồi”, chú Nguyễn Thanh Hưng vui vẻ hết mực khi chia sẻ về căn nhà mới của chú Công Minh.

Tích cực hỗ trợ gia đình chú Công Minh xây nhà mới, chú Thanh Hưng cho biết: “Ngót nghét 30 ngày xây nhà, thấy em út bệnh tật khó khăn, tôi liền giúp để sớm hoàn thành cái nhà.

Bà con chòm xóm ai cũng vui khi thấy căn nhà mới này. Địa phương cũng thường xuyên giám sát, đôn đốc tiến độ, động viên gia đình. Tôi thấy vui lắm”.

Còn với bà Bích Thủy, bao năm phải ở trong nhà tạm, giờ được hỗ trợ làm nhà mới, “có lẽ chưa có cái Tết nào vui như năm nay. Gia đình tôi mang ơn nhiều lắm”.

Căn nhà mới của bà Thủy chan chứa tình cảm, sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, là tấm lòng của nhà hảo tâm, là “chú thợ hồ mần hỗ trợ, không nghĩ tới lời lỗ ngày công”, “là chú trưởng ấp, chú mặt trận quan tâm, thường xuyên tới nhà thăm hỏi” và cả “lòng biết ơn những phần quà hỗ trợ hộ cận nghèo mà gia đình được nhận mỗi dịp lễ, Tết”.

Đồng nghĩa với việc những căn nhà dột nát, nhà tạm được xóa sổ chính là niềm vui từ nay người dân không còn lo nơi che nắng che mưa mỗi lần mưa giông, gió giật; yên tâm lao động sản xuất, cải thiện kinh tế gia đình.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Lộc, từ năm 2024 đến nay, đã xây dựng 15 căn hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng trị giá 800 triệu đồng, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Bên cạnh đó, trong 3 tháng đầu năm 2025, xã đã vận động Quỹ Vì người nghèo được hơn 120 triệu đồng và hơn 440 triệu đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Em Lê Thị Trúc Linh cho biết: “Khi gia đình có được căn nhà mới, em cũng yên tâm hơn. Từ nay em sẽ cố gắng đi làm để phụ giúp thêm cho gia đình, không phụ tấm lòng của chính quyền địa phương, nhà hảo tâm giúp đỡ”.

Theo ông Mai Phước Hoài- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Lộc, với sự quyết tâm cùng những giải pháp quyết liệt, đến nay, xã Hòa Lộc đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo; đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

 Đạt được kết quả tích cực trên chính là nhờ sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên; sự nỗ lực, quyết tâm triển khai thực hiện của Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã và sự đồng thuận của người dân. Thời gian tới, UBND xã, Ủy ban MTTQ xã sẽ khảo sát, vận động xã hội hóa để tiếp tục hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho các đối tượng khó khăn về nhà ở còn lại trên địa bàn.

Tin rằng, với sự đồng lòng quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, ngày càng có thêm nhiều “điểm sáng” sớm hoàn thành mục tiêu của phong trào thi đua như câu chuyện tại xã Hòa Lộc, Vĩnh Long sẽ hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh; góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Bài, ảnh: TUYẾT NGA

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh