![]() |
Xã Nhơn Bình đã khéo léo huy động sức dân cho chương trình xây dựng NTM. |
Là xã vùng sâu, điều kiện đi lại gặp nhiều khó khăn, thông qua chương trình xây dựng NTM, xã Nhơn Bình (huyện Trà Ôn) đã khéo léo huy động sức dân trong việc hiến đất, góp công xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Qua đây, đã góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển.
Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên. Tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt hơn. Bộ mặt nông thôn của xã có nhiều khởi sắc. Đến cuối năm 2024, xã Nhơn Bình đã thực hiện đạt 19/19 tiêu chí NTM, trong đó có 11 tiêu chí có chỉ tiêu vượt chuẩn.
Hiến đất, góp công xây đường giao thông
Trước đây, kết cấu hạ tầng của xã Nhơn Bình phát triển chưa đồng bộ. Xã không có tuyến đường đấu nối trực tiếp với quốc lộ hay đường tỉnh. Xã có tuyến ĐH74 đi qua, nhưng tải trọng có giới hạn, việc vận chuyển, giao thương hàng hóa, nông sản của người dân còn nhiều khó khăn. Thương lái phải trung chuyển bằng xe nhỏ hoặc vận chuyển bằng đường thủy, mất thời gian, nên giá hàng hóa thường thấp so với nhiều nơi trong huyện.
Thông qua sự vận động của chính quyền địa phương, anh Lê Thanh Sơn, ở ấp Tường Ngãi, đã hiến khoảng 1 công đất để cùng Nhà nước xây dựng tuyến đường Tường Ngãi- Ngãi Lộ B dài 0,9km. Chị Nguyễn Thị Ngọt, vợ anh Sơn, kể: Lúc gia đình tui hiến đất, cây dừa đang có trái rất sai. Tuy tiếc lắm, nhưng vẫn phải đốn bỏ 16 gốc dừa và 50 gốc cam. Đồng thời, di dời mấy cây mai ra sau hè.
Theo chị Ngọt, con đường này hồi xưa sình lầy dữ lắm. Muốn đi đâu toàn phải cõng tụi nhỏ tới chỗ gửi xe. Dần dần, mọi người cùng nhau hùn tiền đổ đá đi tạm. Thông qua chương trình xây dựng NTM thì được lên lộ nhựa.
“Mình hiến đất cho con cháu cùng đi, đời đời con cháu mình hưởng”- chị Ngọt khẳng khái nói và cho biết: Có đường đi thuận tiện, ai cũng mừng. Xe tải tới tận nơi. Việc mua bán cây trái dễ dàng hơn...
Là một trong những hộ tích cực hiến đất, góp công cho chương trình xây dựng NTM, anh Nguyễn Thanh Tuấn, ở ấp Nhơn Trí, đã hiến gần 2.000m2 đất trồng cam và dừa để góp phần cùng Nhà nước xây dựng tuyến đường liên ấp Tường Trí- Nhơn Trí- Tường Ngãi dài 5,8km. Tuy mất khá nhiều đất, nhưng gia đình anh Tuấn rất đồng tình rất ủng hộ.
![]() |
Đến nay, các tuyến đường liên ấp, đường ngõ, xóm của xã Nhơn Bình đều được đầu tư đạt chuẩn. |
Anh Tuấn kể: Hồi xưa, con đường này rất xấu và thường bị ngập nước. Học sinh đi học thì té lên, té xuống. Muốn đi đâu cũng phải đi bộ chứ không chạy xe được. Tuyến đường này người dân mong mỏi đã lâu, nên khi Nhà nước vận động hiến đất xây đường, người dân đồng tình thống nhất cao. “Có con đường bà con mừng lắm! Mình là người của địa phương nên có điều kiện là tôi ủng hộ hết mình”- anh Tuấn cho biết.
Nhà có xe cuốc, anh Tuấn tận dụng hỗ trợ UBND xã cuốc đất làm các tuyến đường kinh nội đồng để bà con có được đường đi thông thoáng. Đồng thời, hỗ trợ xã bứng cây về trồng để tạo diện mạo tươi mới cho vùng nông thôn. Theo anh Tuấn, thông qua chương trình xây dựng NTM, diện mạo của xã ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp hơn. Đường sá thông thoáng. Việc vận chuyển, mua bán hàng hóa nông sản thuận tiện và bán được giá hơn, không lo bị ép giá.
![]() |
Hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua bán hàng nông sản. |
Phát huy vai trò chủ thể của người dân
Toàn xã Nhơn Bình có 3 tuyến đường liên ấp với tổng chiều dài 11,3km và 3 đường ngõ, xóm dài 5,5km. Tất cả đều được xây dựng đạt chuẩn với tổng kinh phí gần 35,5 tỷ đồng. Trong đó, Nhân dân đóng góp 2,36 tỷ đồng; doanh nghiệp đóng góp 940 triệu đồng, còn lại là ngân sách nhà nước.
Theo ông Ngô Văn Cường- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhơn Bình, để đạt được 19 tiêu chí và hoàn thành thắng lợi kế hoạch xây dựng xã NTM, BCĐ Chương trình xây dựng NTM xã Nhơn Bình đã huy động tổng nguồn lực gần 112,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, vốn lồng ghép, vốn doanh nghiệp và huy động sức dân. Đến nay, hệ thống hạ tầng về giao thông, thủy lợi và phòng chống thiên tai, điện, kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư đều đạt và vượt so quy định.
Theo đó, tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động vượt 18,5%. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn vượt 0,8%. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố, bán kiên cố vượt 13,88%. Cơ sở vật chất văn hóa đảm bảo cho người dân hưởng thụ và tham gia các hoạt động tập luyện thể dục thể thao...
![]() |
Xã Nhơn Bình có 3/3 trường đạt chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1, tạo điều kiện cho học sinh học tập trong môi trường ngày càng tốt hơn. |
Chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nhơn Bình nỗ lực, phấn đấu đạt được trong thời gian qua, ông Nguyễn Văn Trạng- Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn, lưu ý xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng nội dung xây dựng NTM; kịp thời biểu dương, khen thưởng những mô hình hiệu quả, sáng tạo của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng NTM.
Bên cạnh, tiếp tục rà soát quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030 để xác định các công trình cụ thể, bức xúc, nhất là công trình giao thông, thủy lợi để huy động nguồn vốn đầu tư theo lộ trình với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, khai thác, duy tu bảo dưỡng các công trình đã được đầu tư, xây dựng trên địa bàn. “Trong quá trình thực hiện phải luôn bảo đảm công khai, minh bạch, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân”- ông Nguyễn Văn Trạng nhấn mạnh.
|
Ông Nguyễn Văn Triệu- Chủ tịch UBND xã Nhơn Bình Thời gian tới, sẽ tiếp tục phát động phong trào “Nhơn Bình chung sức xây dựng NTM” và làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc giữ vững và nâng chất các tiêu chí xây dựng NTM, hướng tới xây xã đạt chuẩn NTM nâng cao; xem đây là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân. Trong đó, tập trung chú trọng nhất là các tiêu chí về phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng- an ninh. |
Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI- TẤN ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin