Thời gian gần đây Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) tiếp nhận điều trị nhiều trẻ bị đuối nước (ĐN). Đáng chú ý, từ đầu tháng 1 đến nay bệnh viện tiếp nhận và điều trị 7 bệnh nhi bị ĐN.
![]() |
Khi tham gia các hoạt động dưới nước, trẻ cần phải luôn có sự giám sát của người lớn hoặc những người có kinh nghiệm bơi lội. |
Trường hợp mới đây là bệnh nhi tên T.M. (nữ, sinh năm 2022, trú tại tỉnh Đắk Nông), bị ĐN do té vào hồ nước trước nhà. Ngay khi phát hiện sự cố, gia đình đã vớt bệnh nhi lên xốc nước, đưa đến cơ sở y tế địa phương và chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 cứu chữa. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng, bệnh nhi đã được gia đình xin đưa về.
Đáng lưu ý, chỉ trong chưa đầy 2 tháng qua, bệnh viện này ghi nhận 7 trường hợp cấp cứu ĐN, trong đó có 5 trẻ dưới 5 tuổi, 1 ca 6 tuổi và 1 ca 13 tuổi. Phần lớn các nạn nhân nguy kịch, tình trạng nặng nên gia đình xin về hoặc tử vong.
ĐN là một trong những tai nạn sinh hoạt thường gặp và có thể gây tử vong ở trẻ. Trẻ em ở độ tuổi từ 1-3 tuổi có tỷ lệ bị ĐN cao nhất do trẻ không được sự quan sát, theo dõi cẩn thận từ người lớn. Tai nạn thường xảy ra tại nhà do trẻ ngã vào bồn tắm, lu, chậu, kênh rạch, ao hồ. Ở trẻ lớn, ĐN thường xảy ra tại hồ bơi, ao, suối hoặc khi đi tắm biển.
BS.CKII Ngô Thị Thanh Thủy- Phó Khoa Cấp cứu, lưu ý khi không may phát hiện trẻ bị ĐN, phụ huynh giữ bình tĩnh, nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi mặt nước. Đặt trẻ ở vị trí nằm an toàn, thay quần áo giữ ấm cho trẻ. Nhanh chóng đánh giá tình trạng hô hấp của trẻ, nếu trẻ không thở, người sơ cứu có thể tiến hành thông khí ngay bằng cách thổi ngạt qua “miệng- miệng” hoặc “mũi- miệng” nếu khó bịt kín mũi trẻ. Nếu trẻ nôn ói, đặt trẻ nằm nghiêng một bên, có thể lấy dịch ói bằng tay, gạc hoặc ống hút. Nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.
Việc sơ cứu tại hiện trường cần được thực hiện khẩn trương, tránh những việc làm sai lầm làm trẻ nặng hơn và làm chậm trễ “thời gian vàng” cấp cứu, đặc biệt trong tình huống trẻ bị ngưng tim- ngưng thở. Để tránh những sai lầm trong quá trình sơ cứu trẻ ĐN tại hiện trường, BS Thanh Thủy nhấn mạnh: “Tuyệt đối không hơ lửa cho trẻ vì có thể gây bỏng, gây tụt huyết áp do giãn mạch. Không xốc nước vì không có hiệu quả và làm chậm trễ thời gian cấp cứu trẻ. Không móc họng gây nôn hay bất cứ thao tác nào để lấy nước từ phổi ra vì không hiệu quả”.
Để tránh tiếp diễn những sự cố ĐN thương tâm, BS Thanh Thủy khuyến cáo phụ huynh hãy chủ động phòng chống tai nạn ĐN cho trẻ, không chủ quan ngay cả khi trẻ biết bơi. Song song đó, con trẻ khi tham gia các hoạt động dưới nước cần đặt trong tầm kiểm soát của người lớn hoặc những người có kinh nghiệm bơi lội. Với gia đình sống ở khu vực gần ao, hồ, sông, suối… phụ huynh phải luôn giám sát trẻ. Tránh để các xô, chậu, chứa nước trong nhà, tại các hồ non bộ, hồ nuôi cá cảnh nên có thêm rào chắn bảo vệ để trẻ luôn được an toàn.
Ngày 31/12/2024, Chính phủ phê duyệt Chương trình Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống ĐN cho học sinh (HS) giai đoạn 2025-2035. Nhằm tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống ĐN cho HS, bảo đảm điều kiện và tổ chức hiệu quả việc dạy bơi an toàn cho HS, góp phần làm giảm tỷ lệ HS bị ĐN. Trong đó, có mục tiêu cụ thể đáng lưu ý, như: đến năm 2030, 95% cán bộ quản lý, giáo viên, HS, cha mẹ HS và các cá nhân liên quan được truyền thông nâng cao nhận thức, kiến thức, trách nhiệm về phòng, chống ĐN cho HS và đạt 100% vào năm 2035. Đến năm 2030, 70% HS được dạy kiến thức và thực hành kỹ năng phòng, chống ĐN và đạt 90% vào năm 2035. Về tổ chức hiệu quả dạy bơi an toàn, đến năm 2030, tối thiểu 55% HS lớp 5, 65% HS lớp 9 và 75% HS lớp 12 biết bơi an toàn. Đến năm 2035, tối thiểu 70% HS lớp 5, 80% HS lớp 9 và 90% HS lớp 12 biết bơi an toàn. CAO HUYỀN |
Bài, ảnh: MAI ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin