Sau hàng chục năm trồng hẹ và làm phụ thêm đầu mối thu mua hẹ cho thương lái ngoài chợ, giờ đây gia đình anh Chín xóm rẫy đã mạnh dạn chuyển đổi sang loại cây trồng mới, mà anh gọi đùa là “từ trên bờ, giờ nhào xuống ao”. Có nghĩa là anh đã biến khu đất rẫy của mình thành các ao mương nuôi rau nhút kết hợp với thả một số loài cá phù hợp không ăn tạp.
Cách đây vài năm, anh Chín đã trăn trở về việc muốn chuyển đổi một loại rau mà cả nhà anh đã gắn bó và có rất nhiều kinh nghiệm đó là cây hẹ. Nhưng làm quá cực nhọc, cả nhà thường phải dậy từ 12 giờ khuya hoặc 1-2 giờ sáng, đi thu gom hẹ về làm vệ sinh cây hẹ sạch sẽ vào bó 1kg tầm sáng và trưa thì có người đến nhận cùng với canh tác mấy công hẹ nhà coi như làm tối mặt tối mũi quanh năm, cả những ngày Tết nhứt cũng phải lội đồng, lội ruộng.
Nhưng biểu đồ của giá hẹ cứ… đi ngang, đi xuống, so với chi phí công sức bỏ ra thì coi như lỗ toàn tập.
Các chi phí đầu tư từ phân bón, thuốc BVTV, nhân công… tất tần tật cái gì cũng lên, thành ra càng làm càng thấy lỗ, mà công sức bỏ ra quá lớn không bù đắp được bằng lợi nhuận từ chính cây trồng. Cái khó là vốn quen với nghề hẹ mà muốn chuyển đổi sang cây trồng khác cũng rất ngại, phải học hỏi kỹ thuật, phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm mà biết có ăn không.
Từ lời khuyên của một người bạn, anh Chín quyết định chuyển sang trồng cây rau nhút, cùng với sự hỗ trợ tận tình của người bạn về cây giống và cả kỹ thuật canh tác. Mà trên thực tế nếu trồng rau nhút dưới ao thì có nhiều thuận lợi và công sức không cực bằng cây hẹ, ít sâu bệnh, ít tốn kém đầu tư phân bón. Vậy là bắt đầu làm thử từ 3 công đất kêu xe cuốc đào ao, xẻ mương tổng cộng đâu tầm 6-7 triệu đồng.
Hồi trước Tết Nguyên đán, anh Chín đã bắt đầu thu hoạch lứa rau đầu tiên sau hơn 2 tháng trồng. Cả một khu vực ao phủ đầy rau nhút xanh mướt, vừa cân cho thương lái đến mua tại chỗ, vừa hái bán lai rai, riêng phần bán lẻ thôi ngày cũng kiếm vài trăm ngàn coi như không phải lo toan tiền chợ búa hàng ngày.
Để khống chế các loại ốc bươu vàng phá hoại rau, anh được khuyên thả một số loại cá không ăn tạp phù hợp với ao rau, vừa tiêu diệt các loại ốc gây hại. Như vậy, sau khoảng 6-7 tháng, anh Chín cũng sẽ có thêm nguồn thu nhập từ ao cá. Mà làm loại cây này thì vẫn còn thời gian rảnh rỗi, không phải thức khuya dậy sớm như trước đây. Sẽ tiếp tục một thời gian, anh Chín dự định cải tạo 3 công đất còn lại có thể trồng rau, cũng có thể dành riêng nuôi một số loại cá thích hợp, nhẹ vốn đầu tư, dễ nuôi để tăng thêm nguồn thu nhập gia đình.
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin