(VLO) 30 năm hình thành và phát triển (16/2/1995-16/2/2025), dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Vĩnh Long phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Đồng thời, khẳng định BHXH tỉnh xứng đáng là trụ cột an sinh xã hội, góp phần ổn định đời sống, nâng cao sức khỏe Nhân dân và phát triển kinh tế- xã hội bền vững.
![]() |
Thời gian qua, hệ thống nhân viên thu BHXH, BHYT của các tổ chức dịch vụ thu với vai trò là những cánh tay nối dài của cơ quan BHXH trong việc đưa chính sách đến với đông đảo tầng lớp nhân dân. |
30 năm dệt lưới an sinh
Theo ông Phạm Minh Dương- Giám đốc BHXH tỉnh, trong 30 năm qua, cùng với cả nước, BHXH tỉnh Vĩnh Long từng bước trưởng thành và phát triển, triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.
Chính sách BHXH và BHYT ngày càng khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, góp phần đảm bảo quyền lợi và cuộc sống ổn định cho hàng triệu người dân Vĩnh Long.
Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính sách BHXH và BHYT ngày càng được mở rộng quyền lợi cho người tham gia. Người tham gia BHXH được hưởng nhiều quyền lợi khi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất.
Ông Phan Thanh Sơn (Phường 3, TP Vĩnh Long) luôn cảm nhận sự đủ đầy từ chế độ hưu trí của chính sách BHXH mang lại. Có được cuộc sống an nhàn và cơ bản đảm bảo cho chi tiêu khi đã hết tuổi lao động như hôm nay là nhờ ông quyết định tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để đủ thời gian hưởng chế độ hưu trí thay vì hưởng chế độ BHXH 1 lần. “Tham gia BHXH tự nguyện đến tuổi hưu trí tôi nhận được mức lương hưu ổn định cuộc sống”.
Để có một tuổi già thảnh thơi, an vui, không phụ thuộc vào con cháu, không trở thành gánh nặng xã hội, đã có những người buôn bán nhỏ, nông dân, lao động tự do chắt chiu để tham gia BHXH tự nguyện.
Ông Nguyễn Văn Được (Phường 8, TP Vĩnh Long) chia sẻ về quyết định tham gia BHXH tự nguyện: “Mỗi tháng vợ chồng tôi dành gần 2 triệu đồng đóng BHXH tự nguyện để tích lũy về già có lương hưu, có thẻ BHYT miễn phí”.
BHYT được coi là “phao cứu sinh”, tấm thẻ “hộ mệnh” cho hàng triệu người, đặc biệt là với những người có hoàn cảnh khó khăn, người không may mắc bệnh hiểm nghèo.
Không chỉ nhanh chóng, kịp thời hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT mà quỹ BHYT đã và đang bảo vệ cho sự sống của người bệnh trong suốt thời gian dài.
Từ năm 2003-2024, toàn ngành đã phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT cho trên 46,2 triệu lượt người với tổng chi phí khám, chữa bệnh BHYT trên 7.700 tỷ đồng.
Anh Phan Hữu Nghiêm (huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long)- là bệnh nhân bị mắc bệnh rối loạn đông máu đã có gần 11 năm nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh và trải qua 26 lần phẫu thuật, được BHYT chi trả lên đến 38,3 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.
Tiếp tục phát triển vì sự nghiệp an sinh xã hội bền vững
Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được ngành BHXH tỉnh áp dụng có hiệu quả.
Ngành BHXH xây dựng, triển khai thành công ứng dụng BHXH số trên nền tảng thiết bị di động “VssID-BHXH số” nhằm công khai, minh bạch quá trình tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Ứng dụng này là bước đột phá mạnh mẽ trong công tác chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam.
Với các tính năng thiết thực của ứng dụng, đến nay BHXH tỉnh đã hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID-BHXH cho 425.205 người và đã thu hút trên 35 triệu người sử dụng và nhận được nhiều phản hồi tích cực, đánh giá cao từ phía người dân.
Với những thành tích xuất sắc đã đạt được BHXH tỉnh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước BHXH Việt Nam và UBND tỉnh khen thưởng và tặng nhiều danh hiệu cao quý.
“Những kết quả đạt được qua 30 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, BHXH tỉnh đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, các thế hệ công chức viên chức BHXH tỉnh luôn cảm thấy vinh dự và tự hào khi đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp an sinh xã hội và hiện đại hóa đất nước.
Từng bước khẳng định chính sách BHXH, BHYT là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị- xã hội và phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà”- ông Phạm Minh Dương cho biết.
Tại Vĩnh Long, hiện nay độ bao phủ BHYT đạt hơn 95,4% dân số, 35% lực lượng lao động tham gia BHXH và gần 30.000 người tham gia BHXH tự nguyện.
Các chế độ, quyền lợi của người tham gia luôn được ngành bảo hiểm và y tế phối hợp thực hiện chặt chẽ. Năm 2024, toàn tỉnh chi BHXH, BHTN gần 2.500 tỷ đồng, chi khám, chữa bệnh cho người tham gia BHYT 870 tỷ đồng.
Theo ông Phạm Minh Dương, thời gian tới để thực hiện thành công các mục tiêu về BHXH, BHYT đặc biệt là BHXH, BHYT toàn dân, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, BHXH tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp với tinh thần chủ động đồng bộ và toàn diện.
Qua đó, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân, trong đó ghi dấu mốc ấn tượng cho giai đoạn 30 năm xây dựng và phát triển vào 2025.
Về diện bao phủ, nếu như năm 1995, Vĩnh Long chỉ có 17.808 người tham gia BHXH bắt buộc, thì đến năm 2024, con số này đã lên đến 144.900 người, tăng hơn 8 lần. Đặc biệt, BHXH tự nguyện- một chính sách mang tính nhân văn sâu sắc- từ chỗ chỉ có 229 người tham gia năm 2009, đến nay đã có gần 30.000 người tham gia. BHYT cũng có bước tiến dài, khi năm 2005 mới bao phủ dưới 25% dân số, nay đạt hơn 95% (hơn 972.000 người có thẻ BHYT, tăng hơn 1,3% so với năm 2023, vượt 1% chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh giao và hoàn thành trước 1 năm về độ bao phủ BHYT so với chỉ tiêu nghị quyết của Tỉnh ủy). Tổng thu quỹ bảo hiểm từ năm 1995 đến nay tăng 1.175 lần, chứng minh sự phát triển bền vững, hiệu quả của chính sách an sinh xã hội. |
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin