Được “an cư”, nhiều hội viên cựu chiến binh có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. |
Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, những năm qua, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã phát động nhiều phong trào có ý nghĩa thiết thực chăm lo đời sống hội viên (HV). Trong đó, nổi bật là phong trào vận động xây và sửa chữa nhà hỗ trợ HV gặp khó khăn về nhà ở. Những mái ấm nghĩa tình CCB đã góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và thắt chặt hơn nữa nghĩa tình đồng đội.
An cư trong căn nhà nghĩa tình
Bằng tình cảm, trách nhiệm của người lính Cụ Hồ, nhiều ngôi nhà nghĩa tình CCB, nhà mái ấm đồng đội... hỗ trợ HV gặp khó khăn về nhà ở đã được xây mới, sửa chữa, góp phần giúp CCB được “an cư” và vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, tình đồng chí, nghĩa đồng đội của những người lính năm xưa nay càng thêm bền chặt.
Cống hiến cả thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, trải qua nhiều hy sinh gian khổ, trở về đời thường, nhiều thế hệ CCB nay đã tuổi cao, sức yếu. Không ít người gặp khó khăn trong cuộc sống và phải ở trong những ngôi nhà tạm bợ.
Ngoài 60 tuổi, đời sống kinh tế gia đình ông Thạch Nóc (ở xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít) gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là làm thuê kiếm sống. Vợ ông thì bị bệnh, không làm việc nặng được. Các con đã lập gia đình ra riêng, nhưng hoàn cảnh ai cũng khó khăn, nên không hỗ trợ được cho vợ chồng ông. Những tưởng đến cuối đời, giấc mơ về một ngôi nhà kiên cố để gia đình trú nắng, tránh mưa là điều gần như khó thực hiện, nhưng giờ đây vợ chồng ông Thạch Nóc đã được “an cư” trong ngôi nhà mới.
Tại lễ bàn giao căn nhà “Nghĩa tình CCB” do Hội CCB tỉnh tổ chức, ông Thạch Nóc kể: “Hồi trước, vợ chồng tôi sống trong căn nhà kê, cột đước, rất xập xệ. Mỗi khi trời mưa là tôi không dám ngủ trong nhà vì lo sợ... nhà sập. Nếu hội không hỗ trợ cho tôi xây nhà, thì chắc cả đời tôi không cất nổi cho mình căn nhà lành lặn để che nắng, che mưa. Giờ có được căn nhà ấm cúng như vầy, tôi đã được ngủ ngon giấc. Tôi rất phấn khởi, rất mừng và biết ơn hội”.
Cùng chung niềm vui được ở trong ngôi nhà mới lành lặn, ông Huỳnh Văn Ngọc (ngụ xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm) bày tỏ niềm phấn khởi khôn xiết khi được hỗ trợ cất nhà. “Tôi không có ruộng vườn. Căn nhà che nắng, che mưa duy nhất của tôi cũng bị sập. Do tôi bị bệnh ngặt nghèo, không bươn chải được. Mỗi ngày bán vài chục tờ vé số đủ để mua thuốc uống và sống đắp đổi... Khi được Nhà nước hỗ trợ xây nhà tôi mừng dữ lắm”- ông Ngọc chia sẻ.
Động lực vận động xóa nhà tạm
Những năm qua, phong trào vận động xây cất và sửa chữa nhà nghĩa tình CCB, mái ấm đồng đội... luôn được các cấp hội CCB trong tỉnh tích cực triển khai, thực hiện. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội CCB trong tỉnh đã tổ chức vận động đóng góp quỹ “Mái ấm đồng đội” 158 triệu đồng. Bên cạnh, vận động trên 1,4 tỷ đồng để xây mới 24 căn và sửa chữa 11 căn nhà cho HV CCB gặp khó khăn về nhà ở. Hiện, Hội CCB Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đang khảo sát, dự kiến sẽ sửa chữa thêm 1 căn nhà hỗ trợ HV.
Ông Tống Thành Phong- Chủ tịch Hội CCB tỉnh, cho biết: Qua các kỳ đại hội, Hội CCB tỉnh luôn tập trung hướng về cơ sở, xóa nhà tạm, giúp HV vươn lên thoát nghèo và cận nghèo. Đến thời điểm này, hội đã cơ bản xóa nhà tạm, dột nát trong HV, chỉ còn rất ít trường hợp phát sinh. Hướng tới, hội tiếp tục để điều tra khảo sát và có hướng hỗ trợ để đến năm 2025 cơ bản không còn hộ nghèo.
Những căn nhà nghĩa tình cựu chiến binh đã giúp cho nhiều hội viên đã có nơi ở ổn định. |
Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết thêm, qua tiếp thu tinh thần của thế hệ đi trước, kết hợp với sự hỗ trợ địa phương và sự ủng hộ của các tổ chức đoàn thể, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát hỗ trợ HV CCB đã được thực hiện rất tốt. Được hỗ trợ xây cất và sửa chữa nhà, những đồng chí, đồng đội rất mừng rất phấn khởi và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự đóng góp của tổ chức hội.
Đặc biệt là, sự quan tâm của cấp ủy và chính quyền địa phương đã đồng hành với tổ chức hội. Nhiều đồng đội khẳng định, việc hỗ trợ xây cất nhà luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm... “Đây là động lực để bước sang năm 2025, hội tiếp tục chỉ đạo, vận động đóng góp để xóa hết nhà tạm, dột nát trong HV”- ông Tống Thành Phong cho biết.
Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin