Giúp nhau “an cư”, tương trợ làm ăn thoát nghèo

05:35, 11/12/2024

(VLO) Để góp phần cùng các địa phương xây xã đạt chuẩn NTM về nhà ở dân cư và giảm nghèo đa chiều, các cấp hội CCB trong tỉnh đã có những hoạt động thiết thực trong việc vận động các nguồn hỗ trợ, giúp hội viên được “an cư” và vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Nhờ được hỗ trợ cất nhà, gia đình bà Phạm Lê Hồng đã được “an cư”.
Nhờ được hỗ trợ cất nhà, gia đình bà Phạm Lê Hồng đã được “an cư”.

“An cư” trong căn nhà mới

Quê ở xã Tích Thiện (huyện Trà Ôn), do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bà Phạm Lê Hồng cùng chồng đi làm thuê, làm mướn và phụ hồ ở tỉnh Bình Dương. Sau thời gian đi làm xa xứ, vợ chồng bà trở về Vĩnh Long và ở tạm trên đất người thân ở ấp Hiếu Hậu (xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm).

Gần đây, vợ chồng bà Hồng được người thân cho nền nhà rộng hơn 70m². Đồng thời, được Hội CCB tỉnh vận động hỗ trợ cất căn nhà đại đoàn kết. Để tiết kiệm kinh phí xây nhà, vợ chồng bà tự cuốc đất và đẩy hơn 1.000 xe rùa chở đất về nâng nền, rồi tự xuất công cất nhà.

Căn nhà của bà Hồng được xây theo chuẩn “3 cứng” có tổng kinh phí 100 triệu đồng. Trong đó, Hội CCB tỉnh vận động hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại gia đình bà vay mượn thêm.

Trong căn nhà mới, bà Hồng xúc động bày tỏ: “Được hội hỗ trợ cất căn nhà ấm cúng như vầy, tôi mừng rớt nước mắt. Trước đây, tôi cứ nghĩ cả đời mình sẽ không thể nào cất được căn nhà để ở. Có nhà ở ổn định rồi, tôi sẽ chăn nuôi để cải thiện đời sống gia đình”.

Chủ tịch Hội CCB huyện Vũng Liêm Nguyễn Thành Đại cho biết, thực hiện kế hoạch của Hội CCB tỉnh về công tác giảm nghèo, cận nghèo và xóa nhà tạm. Đến nay, các hộ nghèo và cận nghèo trong hội đều được quan tâm hỗ trợ về nhà ở.

Chỉ tính riêng năm 2024, các cấp hội cùng chính quyền địa phương đã vận động quyết liệt, xây và sửa chữa 14 căn nhà hỗ trợ hội viên; trong đó có 10 căn cất mới. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục vận động hỗ trợ các trường hợp phát sinh gặp khó khăn về nhà ở.

Ông Nguyễn Thành Đại cũng lưu ý Hội CCB xã Hiếu Nghĩa hỗ trợ gia đình bà Hồng tiếp cận nguồn vốn vay để trả số tiền cất nhà còn thiếu. Bên cạnh, phối hợp cùng với chính quyền địa phương giúp đỡ, tạo điều kiện để gia đình bà Hồng vươn lên, có cuộc sống ổn định hơn.

Chủ tịch Hội CCB huyện Vũng Liêm cho rằng, gia đình bà Hồng đã phát huy hết khả năng trong việc xuất công xây nhà để tiết kiệm toàn bộ chi phí nhân công. Qua đây ông lưu ý, gia đình bà Hồng cần tiếp tục giữ gìn, bảo quản tốt căn nhà đã được hội vận động hỗ trợ xây cất.

Đồng thời, phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ vươn lên phát triển kinh tế và góp phần cùng với chính quyền địa phương trong thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Giúp nhau phát triển kinh tế

5 năm qua (2019-2024), các cấp hội CCB trong tỉnh đã vận động cán bộ, hội viên, doanh nghiệp, công ty, nhà hảo tâm và các cơ quan… hỗ trợ xây mới 235 căn nhà, sửa chữa 26 căn nhà “Mái ấm đồng đội” với hơn 12,2 tỷ đồng.

Ban Liên lạc Đoàn quân sự 9901 vận động cất mới 37 căn nhà, sửa chữa 6 căn nhà hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ quân đội nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ gặp khó khăn về nhà ở với gần 2 tỷ đồng. Qua đây, đã giúp cho hội viên, CCB có nơi ở ổn định, an tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đến nay, hội đã cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Ông Nguyễn Văn Minh- Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, cho biết, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được thực hiện thường xuyên, xuyên suốt qua 6 kỳ Đại hội Thi đua yêu nước CCB gương mẫu của Hội CCB tỉnh.

Mục tiêu là: giúp hội viên CCB “xóa nhà tạm, nhà dột nát, giảm nghèo bền vững, vươn lên khá, giàu”. Qua đây, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn về nhà ở theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long và Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh qua các nhiệm kỳ.

Thời gian qua, các cấp hội tích cực, chủ động xây dựng, thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”; làm tốt việc tuyên truyền chính sách tín dụng vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo đó, 5 năm qua có 30.627 lượt hội viên vay vốn để phát triển kinh tế, tổng dư nợ hiện có 576 tỷ đồng. Hội xây dựng quỹ sản xuất kinh doanh gần 13,5 tỷ đồng do hội viên tự nguyện đóng góp.

Bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, các cấp hội đã giúp hộ hội viên CCB nghèo có điều kiện phát triển vươn lên thoát nghèo. Theo đó, năm 2019 đến nay, toàn hội đã giúp 128 hộ vươn lên thoát nghèo, hiện còn 25 hộ. Hội phấn đấu đến hết năm 2025 sẽ giảm hết hộ nghèo.

Số hộ khá, giàu hiện có đạt tỷ lệ 75,3%, tăng hơn 5,9% so năm 2019. Với sự hỗ trợ của các cấp hội đã góp phần tích cực cùng các địa phương xây NTM về nhà ở và giảm nghèo đa chiều.

Chia sẻ về giải pháp thực hiện hiệu quả phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, ông Nguyễn Văn Minh cho hay: Các cấp hội làm tốt việc định hướng cho hội viên sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đúng mục đích, có hiệu quả; vận động “góp vốn xoay vòng”, xây dựng “quỹ sản xuất” giúp hội viên có nguồn vốn phát triển kinh tế. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả mô hình “5+1, 10+1” (5 hộ khá, 10 hộ khá giúp 1 hộ có hoàn cảnh khó khăn) để giúp nhau phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Văn Minh cho biết, thời gian tới hội tiếp tục nâng cao chất lượng về nhà ở cho hội viên và CCB. Hội phấn đấu hết năm 2025, 100% chi hội cơ bản không còn hộ hội viên nghèo, cận nghèo, khó khăn về nhà ở. Đến hết năm 2027, mức sống khá, giàu trong hội đạt tỷ lệ 78% trở lên so tổng số hộ hội viên.

Để xây xã đạt chuẩn NTM về nhà ở dân cư thì xã phải không còn nhà tạm, dột nát; đồng thời tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố đạt 85% trở lên. Đối với tiêu chí nghèo đa chiều, thì tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 phải dưới 4%.

Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh