![]() |
Đồng bào dân tộc Khmer giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc |
Những năm qua, tỉnh Vĩnh Long triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc. Đặc biệt, đem lại sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế- xã hội; góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.
Nhiều chuyển biến tích cực
Theo Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức; đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh, đời sống của đồng bào DTTS ngày càng nâng lên.
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh- Thạch Dương cho biết, 5 năm qua, kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS tiếp tục phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực. Theo đó, đời sống người dân được nâng cao; văn hóa truyền thống được bảo tồn, giữ gìn và phát huy; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS ngày càng được quan tâm; công tác quốc phòng- an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.
Nổi bật, trong giai đoạn 2019-2024, tỉnh đã xây dựng mới 560 căn và hỗ trợ sửa chữa 225 căn; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 1.770 hộ; hỗ trợ vay vốn chuyển đổi nghề cho 780 hộ; hỗ trợ giống và vật tư sản xuất cho 630 hộ nghèo, hộ cận nghèo DTTS. Bên cạnh đó, đào tạo nghề cho 973 lao động DTTS; giải quyết việc làm mới cho gần 3.060 lao động… góp phần chăm lo, cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc.
Gần 70% đồng bào dân tộc Khmer của ấp Phù Ly 2 (xã Đông Bình, TX Bình Minh) sinh sống chủ yếu bằng nghề nông. Từ 20 hộ gia đình nuôi bò sinh sản, đến năm 2023, đã có thêm mô hình nuôi bò thịt với 7 hộ cận nghèo tham gia. Qua đó, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp bà con tiếp cận tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong chăn nuôi, gia tăng thu nhập gia đình, cải thiện cuộc sống.
Song song đó, cộng đồng người Hoa đã có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội địa phương. Bà Văn Lệ Trinh- Chủ tịch Hội người Hoa TP Vĩnh Long, cho biết, đại bộ phận người Hoa không chỉ cần cù phát triển kinh tế cho bản thân, gia đình, mà còn có những đóng góp thiết thực cho xã hội. Nhiệm kỳ qua, hội đã vận động cấp phát trên 40 tấn gạo, 3.400 phần quà hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân đón Tết. Tặng tập hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ cứu trợ thiên tai, nạn nhân chất độc da cam, quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo… cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
![]() |
Đồng bào dân tộc Khmer giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. |
Phát huy lợi thế vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh- Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Trụ trì chùa Hạnh Phúc Tăng (xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm), cho biết: Trong các dịp lễ Tết, bên cạnh việc truyền đạt giáo lý, hội thường xuyên lồng ghép tuyên truyền đến sư sãi, phật tử các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương. Nhờ vậy, các vị tu sĩ, phật tử được sinh hoạt tôn giáo theo đúng Hiến chương Giáo hội và pháp luật.
Với tinh thần “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”, giai đoạn 2024-2029, Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV phấn đấu thực hiện đạt 11 mục tiêu chủ yếu; với mục tiêu chung phát triển toàn diện, bền vững xã vùng đồng bào DTTS và ấp đặc biệt khó khăn; chú trọng khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế vùng đồng bào DTTS, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách về mức thu nhập so với vùng phát triển; phối hợp lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia tiến tới giảm dần địa bàn đặc biệt khó khăn…
“Chúng tôi sẽ luôn đoàn kết gắn bó với cộng đồng các dân tộc anh em, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước, tích cực tham gia đóng góp an sinh xã hội. Đồng thời, vận động người thân trong và ngoài nước hướng về thành phố đầu tư, góp phần xây dựng TP Vĩnh Long trở thành đô thị văn minh”- bà Văn Lệ Trinh- Chủ tịch Hội Người Hoa TP Vĩnh Long, cho biết thêm.
![]() |
Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2019-2024. |
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc- Hầu A Lềnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng và chính quyền tiếp tục quan tâm phổ biến, quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc.
Nỗ lực giải quyết những vấn đề bức thiết đặt ra trong thực tiễn, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân vùng đồng bào DTTS. Tỉnh cần thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo bảo đảm hoàn thành mục tiêu Chính phủ đã xác định.
Đồng thời, tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào DTTS. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ DTTS. Chú trọng kết hợp phát triển kinh tế- xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Cùng nhau giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; tạo sự đồng thuận, xây dựng thôn, ấp, phường đoàn kết, bình yên và phát triển.
Tỉnh Vĩnh Long hiện có 24 dân tộc đang sinh sống, đồng bào DTTS khoảng 26.567 người, chiếm 2,6% dân số. Trong đó, dân tộc Khmer 22.630 người (chiếm 2,21%); dân tộc Hoa 3.627 người (chiếm 0,35%); các dân tộc khác 339 người (chiếm 0,03%). Cuối năm 2023, hộ nghèo đồng bào DTTS còn 301 hộ, chiếm tỷ lệ 3,4% so với tổng số hộ DTTS. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 tăng 44,8 triệu đồng so với năm 2019 và ước năm 2024 đạt 85,2 triệu đồng. |
Bài, ảnh: DIỆP AN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin