(VLO) Thực hiện mục tiêu hướng tới BHXH toàn dân, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, BHXH tỉnh Vĩnh Long đã tích cực tuyên truyền vận động và phối hợp với các hội, đoàn thể sáng tạo triển khai, nhân rộng nhiều mô hình, giải pháp hay, hữu ích giúp người dân hiểu đúng, hiểu sâu chính sách BHXH tự nguyện để chủ động, tích cực tham gia.
![]() |
Cán bộ BHXH tỉnh truyền thông về chính sách BHXH tự nguyện tới người dân. |
Lợi ích tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
BHXH tự nguyện là hình thức bảo hiểm có nhiều ưu việt do Nhà nước tổ chức nhằm giúp những người lao động tự do, người dân ở khu vực nông thôn được nhận lương hưu, chế độ tử tuất, giảm bớt khó khăn rủi ro khi về già.
Tham gia BHXH tự nguyện sẽ giúp người dân an tâm hơn vì được chi trả lương hưu khi không còn khả năng lao động hoặc hết tuổi lao động để đảm bảo thu nhập và ổn định cuộc sống.
Nhận thức vai trò quan trọng của chính sách BHXH tự nguyện thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia BHXH tự nguyện.
Là lao động tự do được đại lý và nhân viên BHXH tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, mức đóng, chế độ được hưởng, vợ chồng anh Phạm Tuấn Khanh (Phường 8, TP Vĩnh Long) quyết định tham gia BHXH tự nguyện. Anh xem đây là kênh tiết kiệm an toàn để khi hết tuổi lao động giảm gánh nặng kinh tế cho người con duy nhất của mình.
Thay đổi nhận thức đó là cách mà BHXH tỉnh đang thực hiện, để người dân biết được sự cần thiết phải lo lương hưu cho chính mình.
“Được nhân viên bảo hiểm thông tin thêm về Luật BHXH năm 2024 có hiệu lực từ 1/7/2025 giảm điều kiện về thời gian đóng BHXH để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm, anh và gia đình càng thêm phấn khởi để tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.
Sau này hết tuổi lao động, thêm lương hưu và được thêm BHYT nhẹ chi phí, con cái cũng đỡ lo cho ba mẹ”- anh Tuấn Khanh cho biết.
Song song với công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân nhận thức rõ hơn về ý nghĩa, sự cần thiết, nghĩa vụ, quyền lợi và tính nhân văn của chích sách BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh còn phối hợp với các hội đoàn thể thành lập và nhân rộng các mô hình tổ phụ nữ, chi hội cựu chiến binh, hội nông dân, CLB chữ thập đỏ tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện.
Đến nay, những mô hình này đã và đang mang lại kết quả tích cực, góp phần gia tăng số người tham gia BHXH tự nguyện tại địa phương.
Ông Nguyễn Hữu Vân (Phường 8, TP Vĩnh Long) cho biết: “Tôi thấy BHXH rất tốt cho bản thân và gia đình. Tôi tham gia cho vợ con tôi để sau này vợ con tôi hết tuổi lao động vẫn có lương hưu”.
Còn ông Chu Văn Ninh (TP Vĩnh Long) phấn khởi: “BHXH tự nguyện là chính sách rất có lợi cho người tham gia. Khi mình về già, mình được hưởng chế độ lương hưu, thẻ BHYT suốt đời. Tôi thấy chỉ cần tiết kiệm số tiền ăn sáng 10.000đ, mình sẽ mua được BHXH tự nguyện để về già mình hưởng lương hưu”.
Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện
Việc đưa chính sách BHXH, BHYT về với người dân vùng khó khăn cũng được tỉnh quan tâm. Đó là tổ chức đại lý thu BHXH tại các địa bàn giao cho chị em phụ nữ quản lý bởi việc hiểu chính sách, hiểu tình cảnh của từng nhà nên dễ thuyết phục chị em cùng tham gia BHXH tự nguyện.
Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mức đóng, phương thức đóng định kỳ như đóng hàng tháng, đóng 1 lần cho 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, hoặc có thể đóng 1 lần cho nhiều năm nhưng không quá 5 năm. Giải thích cụ thể về những quyền lợi mà chính sách BHXH tự nguyện mang lại.
Chị Nguyễn Thị Lan (xã Tường Lộc, huyện Tam Bình) cho biết: “Được các chị đại lý tư vấn nên tui cũng quyết định tham gia BHXH tự nguyện, tự lo cho mình để về già không phụ thuộc vào con cái. Tui chọn đóng theo quý, với mức đóng hơn 1 triệu đồng mỗi 3 tháng và tui tham gia được hơn 6 năm rồi”.
Theo quy định người từ đủ 15 tuổi trở lên không thuộc nhóm người tham gia BHXH bắt buộc sẽ được tham gia BHXH tự nguyện.
Người tham gia BHXH tự nguyện khi có đủ các điều kiện theo quy định sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng gấp nhiều lần so với mức đóng, góp phần ổn định đời sống khi hết tuổi lao động, BHXH 1 lần, chế độ tử tuất. Ngoài ra, còn được cấp thẻ BHYT miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền vận động và nhân rộng các mô hình tổ tiết kiệm mua BHXH tự nguyện nên đến hết quý III, toàn tỉnh có trên 21.500 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng hơn 3.500 người so với cùng kỳ năm trước và đạt trên 70% kế hoạch BHXH Việt Nam giao trong năm 2024.
Ông Ngô Tuấn Anh- Phó Giám đốc BHXH tỉnh, chia sẻ: “Đến nay, chúng tôi đang phát triển BHXH tự nguyện ở hầu hết các địa phương. Thành lập các mô hình tuyên truyền vận động tham gia BHXH tự nguyện ở các hội đoàn thể và được hưởng ứng rất tích cực. Qua triển khai, thì thân nhân và trong hội hưởng ứng rất nhiều, sâu và rộng.
Hy vọng thời gian tới công tác tuyên truyền này sẽ mang lại hiệu quả cao, góp phần vào công tác an sinh xã hội cho địa phương”.
Đồng thời, BHXH tỉnh cũng chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã, thành phố tham mưu, phối hợp với các đơn vị thành lập các tổ tuyên truyền theo tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” đi trực tiếp tới từng nhà người dân tiềm năng để tuyên truyền, vận động…
Bên cạnh đó, cơ quan BHXH duy trì thường xuyên việc tư vấn, tuyên truyền trực tiếp hoặc qua các cơ quan truyền thông, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, qua tổng đài chăm sóc khách hàng… về lợi ích của việc tham gia BHXH tự nguyện, cũng như những thiệt thòi khi rút BHXH 1 lần, nhất là những người đến nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả… qua đó giúp người dân yên tâm, tin tưởng ở lại với hệ thống an sinh.
Tham gia BHXH tự nguyện liên tục, đủ thời gian quy định không chỉ tuổi già được an nhàn nhờ có lương hưu và thẻ BHYT chăm sóc sức khỏe mà còn góp phần từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, đảm bảo chính sách an sinh xã hội.
Phó Giám đốc BHXH tỉnh- Ngô Tuấn Anh chia sẻ: “Với mức lương hưu hàng tháng ổn định, định kỳ được Nhà nước điều chỉnh mức hưởng và trong thời gian hưởng lương hưu được quỹ BHXH mua thẻ BHYT (với mức hưởng 95% chi phí khám bệnh, hưởng quyền lợi 5 năm liên tục, thông tuyến khám, chữa bệnh) thì sẽ góp phần đảm bảo tốt hơn cuộc sống của người lao động, sẽ có thêm nhiều người tham gia BHXH tự nguyện được lương hưu và được hưởng BHYT khi về già”. |
Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin