Cộng đồng chung tay chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em 

14:55, 10/10/2024
Khám thai, sinh đẻ tại cơ sở y tế là an toàn nhất cho mẹ và bé.
Khám thai, sinh đẻ tại cơ sở y tế là an toàn nhất cho mẹ và bé.

Thời gian qua, thông qua các giải pháp can thiệp và thực hiện các biện pháp dự phòng, ngành y tế thực hiện có hiệu quả việc cải thiện sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em, đồng thời kéo giảm tỷ lệ tử vong mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em. Qua đó, góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 


Thời gian qua, công tác chăm sóc sức khỏe (CSSK) bà mẹ, trẻ em luôn được ngành y tế tỉnh quan tâm thực hiện đầy đủ, hiệu quả. Trong đó, thực hiện dự án CSSK Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ngành y tế tổ chức nhiều hoạt động cụ thể: tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế về CSSK bà mẹ, trẻ em; đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe, lồng ghép truyền thông nhóm tại cộng đồng… 

Qua thực hiện Dự án 7 trên địa bàn tỉnh đạt được những hiệu quả thiết thực đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tạo chuyển biến rõ rệt về CSSK bà mẹ, trẻ em, trước sinh và sau sinh; giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ, trẻ em, suy dinh dưỡng trẻ em. 

Để đạt được kết quả này, các trạm y tế đẩy mạnh hoạt động truyền thông về làm mẹ an toàn, tập trung vào nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về CSSK bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đồng thời kết hợp với cộng tác viên dân số, nhân viên y tế tại trạm, ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, giáo dục sức khỏe sinh sản cho phụ nữ; khuyến khích phụ nữ khám thai định kỳ ít nhất 4 lần trong thai kỳ; hỗ trợ phụ nữ sinh con tại các cơ sở y tế có đủ điều kiện; theo dõi sức khỏe của mẹ và bé trong vòng 42 ngày sau sinh; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ dinh dưỡng, tiêm chủng, kế hoạch hóa gia đình… Nhờ đó, chất lượng CSSK bà mẹ và trẻ sơ sinh được cải thiện đáng kể.

BS.CK1 Đặng Văn Đầy- Trưởng Trạm Y tế xã Trà Côn (huyện Trà Ôn), cho biết: “Trà Côn là xã vùng sâu có nhiều đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, với khoảng 24% dân số. Với sự quan tâm của địa phương, của cán bộ trung tâm y tế, chúng tôi nỗ lực CSSK cho bà con. Đặc biệt, đa dạng hoạt động truyền thông, tư vấn về CSSK bà mẹ, trẻ em đã góp phần nâng cao nhận thức, hành động đúng về việc CSSK bà mẹ, trẻ em. Những năm gần đây, nhiều phụ nữ đã biết CSSK sinh sản bản thân, nuôi con bằng sữa mẹ, nuôi con khoa học, bảo đảm dinh dưỡng”.

Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2024 do Bộ Y tế triển khai từ ngày 1-7/10, với chủ đề “Khám thai, sinh đẻ tại cơ sở y tế để an toàn cho mẹ, mạnh khỏe cho con”, được thực hiện tại 51 tỉnh, thành thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. 

Tại Vĩnh Long, năm 2023, tỉnh không ghi nhận trường hợp tử vong mẹ. Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi (trên 1.000 trẻ đẻ sống) giảm còn 1,77‰. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi: Thể nhẹ cân giảm còn 5,2%, thể thấp còi giảm còn 11%. 

TS.BS Hồ Thị Thu Hằng- Giám đốc Sở Y tế, cho biết: “Tuần lễ Làm mẹ an toàn diễn ra hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về CSSK bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ở các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030. Mong rằng tất cả phụ nữ mang thai và đang nuôi con nhỏ, các cán bộ y tế, và mỗi người chồng, người cha, người thân trong gia đình, mọi người hãy quan tâm đến việc chăm sóc và hỗ trợ bà mẹ trong quá trình mang thai và nuôi dạy con.

Bài, ảnh: MAI ANH

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh