
Từ ngày 1/7/2025, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu và có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên.
(VLO) Từ ngày 1/7/2025, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu và có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên.
![]() |
Cán bộ BHXH tỉnh tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện đến lao động tự do tại KCN Hòa Phú (huyện Long Hồ). |
Tham gia BHXH tự nguyện, người dân yên tâm an hưởng tuổi già
BHXH tự nguyện chính thức đi vào đời sống từ đầu năm 2008. Đây là chính sách bảo hiểm ưu việt, nhân văn của Đảng và Nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.
Sau 16 năm triển khai, cả nước có khoảng 1,45 triệu người. Tại Vĩnh Long, theo BHXH tỉnh, tính đến hết tháng 6/2024, toàn tỉnh có trên 19.400 người tham gia BHXH tự nguyện, chiếm gần 4% lực lượng lao động.
Anh Lâm Văn Tuấn (xã Thanh Đức, huyện Long Hồ) làm công việc tự do, thu nhập đủ trang trải cho bản thân.
Qua tư vấn của nhân viên BHXH, anh Tuấn quyết định tham gia chính sách BHXH tự nguyện. Theo anh, mỗi tháng chỉ cần trích ra một khoản nhỏ đóng BHXH tự nguyện, không ảnh hưởng gì đến chi tiêu cá nhân mà lại yên tâm có khoản để dành cho tương lai.
Trước đây, chính sách BHXH tự nguyện chưa thu hút được sự quan tâm của người dân vì thời gian tham gia dài, chỉ có chế độ hưu trí và tử tuất, chưa có thêm được chế độ ốm đau, thai sản.
Theo ông Ngô Tuấn Anh- Phó Giám đốc BHXH tỉnh, hiện nay, Luật BHXH sửa đổi mới có hiệu lực ngày 1/7/2025 được Quốc hội thông qua đã có nhiều điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.
Cụ thể, giảm điều kiện về số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu hàng tháng từ 20 năm xuống 15 năm; bổ sung chế độ về trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng.
Chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, nếu không nhận BHXH 1 lần sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng tương ứng số năm đóng BHXH.
Người đóng BHXH tự nguyện được lãnh lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu và đóng 15 năm trở lên. Đặc biệt, trước đây, người tham gia BHXH tự nguyện chỉ được hưởng 2 chế độ cơ bản là hưu trí và tử tuất. Thì mới đây, nhằm tăng tính hấp dẫn của BHXH tự nguyện, Luật BHXH 2024 đã chính thức bổ sung thêm chế độ thai sản cho những ai đóng BHXH tự nguyện.
Nâng mức hỗ trợ cho người tham gia BHXH tự nguyện
Theo BHXH tỉnh, từ 1/7/2025, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu mà có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì được hưởng lương hưu hàng tháng thay vì phải đóng đủ 20 năm theo quy định cũ.
Điều này làm tăng cơ hội cho những người đã trót rút BHXH 1 lần trước đó vẫn có thể kịp thời gian đóng 15 năm BHXH, tạo điều kiện cho những người tham gia muộn (45-47 tuổi mới bắt đầu tham gia) hoặc tham gia không liên tục vẫn có thể tích lũy đủ 15 năm đóng BHXH để hưởng lương hưu hàng tháng.
Hiện nay, mức đóng BHXH tự nguyện bằng 22% mức thu nhập làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện vào quỹ hưu trí và tử tuất. Người tham gia lựa chọn đóng hàng tháng, 3 tháng/lần, 6 tháng/lần, 12 tháng/lần hoặc đóng 1 lần cho nhiều năm còn thiếu để hưởng lương hưu.
Mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn, tức 22% x 1,5 triệu đồng = 330.000 đồng/tháng. Mức đóng BHXH tự nguyện cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở, tức 22% x 20 x 2,34 triệu đồng = 10,296 triệu đồng/tháng.
Mức hỗ trợ đóng tự nguyện tính theo chuẩn nghèo khu vực nông thôn, tối đa 10 năm. Cụ thể, hộ nghèo được 30% tức 1,5 triệu đồng x 22% x 30% = 99.000 đồng/tháng.
Hộ cận nghèo được 25%, tức 1,5 triệu đồng x 22% x 25% = 82.500 đồng/tháng. Người tham gia khác được 10%, tức 1,5 triệu đồng x 22% x 10% = 33.000 đồng/tháng.
Sau khi nghe thông tin giảm thời gian đóng xuống còn 15 năm thì chị Phan Ngọc Phương (Phường 2, TP Vĩnh Long) không ngần ngại tham gia với mức đóng 8 triệu đồng/năm. “Mỗi người có thể lựa chọn mức đóng phù hợp với điều kiện của mình.
Bản thân tôi nghĩ nếu có điều kiện mọi người cũng nên tham gia, sau này khi về già mình có lương hưu, có thẻ BHYT không trở thành gánh nặng cho con cái”- chị Phương cho biết.
Theo ông Ngô Tuấn Anh, Luật BHXH năm 2024 có nhiều sửa đổi, bổ sung theo hướng gia tăng quyền lợi, tăng tính hấp dẫn, khuyến khích NLĐ bảo lưu thời gian đóng để hưởng lương hưu thay vì nhận BHXH 1 lần.
Người đóng BHXH tự nguyện nhận trợ cấp thai sản 2 triệu đồng/con sinh ra và thai từ 22 tuần tuổi trở lên chết trong tử cung hoặc thai chết trong khi chuyển dạ. Điều kiện là đóng BHXH đủ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con.
“Với những quyền lợi được tăng thêm theo Luật BHXH sửa đổi, nếu người dân cân nhắc tham gia BHXH tự nguyện ngay từ bây giờ thì đến khi Luật BHXH sửa đổi có hiệu lực nếu đủ điều kiện sẽ được hưởng lương hưu hoặc chế độ hưu trí xã hội hàng tháng theo hướng dẫn mới”- ông Ngô Tuấn Anh thông tin.
Sửa đổi quy định hưởng BHXH 1 lần Theo Luật BHXH (sửa đổi), người lao động đã chấm dứt tham gia BHXH mà có đề nghị thì hưởng BHXH 1 lần nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây: Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH; ra nước ngoài để định cư; người đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS; người có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người khuyết tật đặc biệt nặng; người lao động có thời gian đóng BHXH trước ngày 1/7/2025, sau 12 tháng không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc mà cũng không tham gia BHXH tự nguyện và có thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm. Như vậy, đối với người bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1/7/2025 trở đi thì sẽ giải quyết BHXH 1 lần trong các trường hợp nêu trên. Ngoài ra, người lao động không hưởng BHXH 1 lần mà bảo lưu thời gian đóng để tiếp tục tham gia thì có cơ hội được thụ hưởng các quyền lợi cao hơn. |
Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG