
BHYT là một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Với mục tiêu độ bao phủ BHYT tăng đều qua từng năm và tiệm cận với mục tiêu BHYT toàn dân, cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương đã vào cuộc mạnh mẽ thực hiện hiệu quả chính sách BHYT.
 |
Tại BVĐK tỉnh Vĩnh Long, mỗi ngày có từ 600-1.000 lượt bệnh nhân đến khám bằng thẻ BHYT. Nhờ chính sách BHYT, người bệnh có điều kiện khám hàng tháng và được cấp thuốc đầy đủ giúp cải thiện sức khỏe và yên tâm điều trị. |
BHYT là một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Với mục tiêu độ bao phủ BHYT tăng đều qua từng năm và tiệm cận với mục tiêu BHYT toàn dân, cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương đã vào cuộc mạnh mẽ thực hiện hiệu quả chính sách BHYT.
Vĩnh Long phấn đấu đến năm 2025 đạt 95% dân số tham gia BHYT. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp duy trì và mở rộng độ bao phủ của BHYT, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và sử dụng BHYT để khám, chữa bệnh (KCB) khi cần thiết.
Người dân hài lòng khám chữa bệnh BHYT
Với chính sách BHYT hiện nay, trên 940.000 người (chiếm hơn 93% dân số) của tỉnh Vĩnh Long đã nhẹ phần nào nỗi lo trong chăm sóc sức khỏe vì có quỹ BHYT đồng hành. Công tác đảm bảo quyền lợi KCB cho người có thẻ BHYT luôn được ngành BHXH và y tế tỉnh đặc biệt quan tâm.
Theo Sở Y tế, năm 2023, tại các cơ sở y tế có hơn 2,1 triệu lượt người đến KCB; trong đó, số người có BHYT chiếm gần 85%. Đến nay, BHXH tỉnh đã thực hiện ký hợp đồng KCB BHYT với 24 cơ sở KCB đầu mối cho 131 cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh. Chất lượng KCB BHYT ngày càng cải thiện, người dân được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật y tế hiện đại, nhiều thuốc mới, hiệu quả cao. Tấm thẻ BHYT trở thành chỗ dựa thực sự cho người bệnh mỗi khi đau ốm.
Tại Trung tâm Y tế huyện Mang Thít, mỗi ngày có từ 600-700 người đến KCB ngoại trú, 100 người điều trị nội trú, trong đó người có thẻ BHYT đạt gần 95%; tăng hơn 30% so với trước. Chú Nguyễn Bá Long (xã Bình Phước, huyện Mang Thít) cho hay: “Tui bị tiểu đường, huyết áp cao nên khám bệnh BHYT hàng tháng tại đây. Khi đến khám bệnh, tui được hướng dẫn quẹt thẻ BHYT để lấy số. Chỉ cần theo dõi bảng điện tử và chờ đến lượt theo số thứ tự được cấp sẵn để vào phòng khám bệnh; đóng tiền hoặc nhận thuốc. Nhanh, tiện vô cùng, tui chịu lắm”.
“Tiếp nhận bệnh nhân (BN) sử dụng thẻ BHYT; CCCD qua hệ thống bắt số, gọi số, xếp hàng tại các khoa. Với những hình thức đăng ký này BN chỉ mất khoảng 30 giây là đăng ký xong. Hệ thống giúp cho BN đến khám bệnh chủ động trong việc bắt số thứ tự (vào trước- ra trước), không còn tình trạng ùn tắc, chen lấn, mất trật tự. Các y bác sĩ chủ động trong việc phân luồng người bệnh khi lượng bệnh tăng cao tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại và chuyên nghiệp”- BS.CK2 Bùi Minh Tuấn- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mang Thít, cho biết.
Mỗi năm, quỹ KCB BHYT chi hàng trăm tỷ đồng cho người có thẻ BHYT KCB trong tỉnh Vĩnh Long, chiếm trên 80% chi phí điều trị tại các cơ sở y tế. Theo BS.CK2 Nguyễn Ngọc Tuyền- Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Vĩnh Long, để đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT khi đến khám tại đơn vị, BVĐK tỉnh tiếp tục đề ra các giải pháp quan trọng nhất là nâng cao chất lượng KCB, đủ thuốc vật tư thực hiện KCB.
“Hiện tại bệnh viện đã phát triển rất nhiều kỹ thuật cao ví dụ như chụp MR, phẫu thuật nội soi buồng tử cung. Năm 2024 tập trung phát triển 6 kỹ thuật chuyên sâu, tăng cường ứng dụng CNTT trong khâu tiếp nhận cũng như khâu KCB, giảm thời gian chờ đợi, đảm bảo quyền lợi khi người dân tham gia BHYT được hưởng”- BS Ngọc Tuyền cho biết.
Lộ trình BHYT toàn dân: mỗi năm Vĩnh Long phát triển bình quân tăng 1% dân số tham gia, phấn đấu đến năm 2025 đạt 95% dân số tham gia BHYT theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022-2025.
|
Hướng đến mục tiêu BHYT toàn dân
Theo ông Ngô Tuấn Anh- Phó Giám đốc BHXH tỉnh Vĩnh Long, qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”, đối tượng tham gia BHYT tăng qua từng năm, lộ trình tiến tới BHYT toàn dân cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến địa phương, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh nâng từ 55% giai đoạn 2009-2014 lên 93,2% vào năm 2023 và phấn đấu năm 2024 dân số có thẻ BHYT đạt 94,4%.
Đặc biệt, thực hiện chủ trương này, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và BHXH tỉnh luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia BHYT. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh phối hợp với các ngành đẩy mạnh hình thức giao dịch trực tuyến, sử dụng ứng dụng VssID để người dân có thể thuận lợi khi đăng ký KCB;…
Theo BHXH tỉnh, hiện chính sách BHYT đã mở rộng thanh toán rất nhiều khoản viện phí bao gồm: dịch vụ kỹ thuật y tế hiện đại, nhiều thuốc mới, hiệu quả cao, giúp nhiều người vượt qua ốm đau và các căn bệnh hiểm nghèo. Từ ngày 1/7/2024, lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng một tháng nên mức đóng BHYT cũng tăng theo.
Theo đó, người tham gia BHYT đóng 1,263 triệu đồng/năm, nhưng số tiền đóng sẽ giảm dần nếu mua theo hộ gia đình, và quyền lợi được BHYT chi trả gấp nhiều lần trong quá trình điều trị. Nếu tham gia đủ 5 năm trở lên và có số tiền đồng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, người bệnh sẽ được chi trả 100% cho lần KCB sau và được cấp “Giấy chứng nhận không cùng đồng chi trả trong năm” đó.
Cô Nguyễn Thị Năm (xã Thanh Đức, huyện Long Hồ) chia sẻ: “Dù kinh tế khó khăn, nhưng 5 thành viên trong gia đình tôi đều ưu tiên trích một phần thu nhập để tham gia BHYT. Vừa qua, ông nhà bị đột quỵ, phải nhập viện điều trị nhiều ngày. Nhờ có thẻ BHYT, gia đình tôi nhẹ lo chi phí điều trị”.
Đóng vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, việc quan tâm thực hiện tốt chính sách BHYT của Vĩnh Long không chỉ tạo lòng tin với Nhân dân, tăng tỷ lệ bao phủ, tiến tới BHYT toàn dân mà còn góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả.
Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo ngành BHXH tăng cường khả năng tiếp cận BHYT đối với những nhóm người có hoành cảnh khó khăn, không thuộc diện được hỗ trợ mua BHYT. Vĩnh Long là một trong những tỉnh, thành được đánh giá phát triển đối tượng tham gia BHYT bền vững nhất. Đặc biệt, nhằm nâng tỷ lệ bao phủ, giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận các chính sách BHYT, trong năm 2023, tỉnh đã chấp nhận chủ trương hỗ trợ 30% mức đóng BHYT cho hộ cận nghèo trong tỉnh.
“BHXH tỉnh vận động hỗ trợ hơn 2.370 thẻ BHYT cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó giúp các hộ có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Ngoài ra, Chính phủ vừa ký Quyết định số 520/QĐ-TTg, ngày 15/6/2024 về việc công nhận 17 xã An toàn khu tại tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, người dân 17 xã An toàn khu được ngân sách nhà nước đóng BHYT với mức hưởng 100%”- Phó Giám đốc BHXH tỉnh- Ngô Tuấn Anh cho biết.
 |
Người dân nhận thức tích cực về giá trị nhân văn, tính ưu việt khi tham gia BHYT, góp phần tạo niềm tin vào các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. |
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời- Trưởng BCĐ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tỉnh, khẳng định, BHYT là chính sách quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa nhân văn có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc đã được Đảng, Nhà nước và tỉnh hết sức quan tâm, coi trọng đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội địa phương.
UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể và địa phương đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền để người dân hiểu được lợi ích, tính nhân văn của chính sách này, đảm bảo phát triển bền vững các đối tượng tham gia và hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT được giao. Chú trọng huy động các nguồn lực hợp pháp hỗ trợ người dân chưa có điều kiện tham gia BHYT.
Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị- xã hội tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia BHYT hộ gia đình; phát huy các mô hình hiệu quả cùng hỗ trợ những người yếu thế được tham gia BHYT nhằm lan tỏa tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.
“Hướng đến mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân là hướng đến việc sẻ chia kịp thời cho người bệnh, nhất là những người không may mắc bệnh hiểm nghèo, người lao động, những gia đình còn nhiều khó khăn, mang đến những chiếc “phao cứu sinh” kịp thời giúp họ vượt qua khi đau ốm, bệnh tật”- ông Ngô Tuấn Anh- Phó Giám đốc BHXH tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh.
Thời gian qua các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng mô hình “Tiết kiệm mua BHYT” hay góp vốn xoay vòng mua BHYT. Toàn tỉnh có trên 1.500 tổ hùn vốn xoay vòng mua BHYT với trên 10.000 lượt hội viên tham gia. Trong năm 2023, các cấp hội LHPN đã phối hợp với BHXH cùng cấp tuyên truyền các chính sách BHYT, BHXH; vận động 34.149 chị mua BHYT tự nguyện theo hộ gia đình và 1.696 chị mua BHXH tự nguyện. “Đây là mô hình với cách làm mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cùng địa phương nâng cao tỷ lệ dân số tham gia BHYT, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân”- bà Nguyễn Thị Kim Anh- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết.
|