
BHYT là chính sách an sinh xã hội ưu việt của Đảng và Nhà nước, mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc. Tham gia BHYT với mức đóng có hạn, nhưng mức hưởng không giới hạn về số tiền, độ tuổi là cách để mỗi người trang bị tấm thẻ an sinh cho bản thân.
BHYT là chính sách an sinh xã hội ưu việt của Đảng và Nhà nước, mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc. Tham gia BHYT với mức đóng có hạn, nhưng mức hưởng không giới hạn về số tiền, độ tuổi là cách để mỗi người trang bị tấm thẻ an sinh cho bản thân. Qua đó, góp phần chia sẻ khó khăn với những người chẳng may đau ốm, mà còn là giải pháp tốt để chăm sóc sức khỏe, giảm đáng kể gánh nặng chi phí trị bệnh cho gia đình.
Tại Vĩnh Long, số người tham gia BHYT tăng qua từng năm. Chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) không ngừng cải thiện, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT. Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, có 95% dân số vào hệ thống BHYT, hướng tới bao phủ BHYT toàn dân, phát huy tốt sự ưu việt của chính sách này đối với người dân khi đau ốm.
Kỳ 1: Bảo hiểm y tế- “phao cứu sinh” của người bệnh
 |
Chính sách BHYT ngày càng đến với nhiều người dân. |
Vĩnh Long hiện có gần 940.000 người tham gia BHYT, chiếm 93,3% dân số. Thời gian qua, BHYT phát huy tốt vai trò đảm bảo an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước và ngày càng thu hút sự tham gia của mọi đối tượng trong xã hội, mang cơ hội được chữa bệnh đến với những bệnh nhân (BN) mắc bệnh hiểm nghèo.
Càng ngày điểm tựa an sinh của người dân càng được củng cố vững chắc khi số người tham gia BHYT tăng lên, số người thụ hưởng cũng tăng, thậm chí nhiều trường hợp được Quỹ BHYT chi trả hàng tỷ đồng viện phí, giúp BN có cơ hội phục hồi sức khỏe, giúp gia đình giảm những “gánh lo”.
“Phao cứu sinh” của người bệnh
Người bình thường mắc bệnh đã khổ, những người không may mắc bệnh nan y như: suy thận mãn, phải chạy thận nhân tạo 3 lần/tuần càng khổ cực gấp trăm lần, bởi sự suy kiệt về sức khỏe và kinh tế. Song thật may, BHYT là cứu cánh, giúp họ chi trả hầu hết chi phí điều trị để được duy trì sự sống.
Hơn 5 năm qua, tuần 3 lần, chị Nguyễn Thị Hồng Nghi (xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm) đến BVĐK Vĩnh Long lọc máu. Căn bệnh suy thận giai đoạn cuối khiến khuôn mặt chị sạm đen và ốm yếu: “Tui được tặng BHYT hộ nghèo nên tui không tốn đồng nào tiền chạy thận lọc máu. Không có được BHYT chắc tui không còn đủ sức để chống chọi với bệnh”- chị Nghi xúc động.
Ngay giường bên cạnh, chị Đỗ Thị Hữu Danh (xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn) cũng là BN chạy thận được 4 năm nay. “Nếu không có BHYT, tôi không thể điều trị căn bệnh này. Bởi lẽ chi phí điều trị lớn, đều đặn mỗi tháng, người chạy thận sức khỏe yếu không làm thêm được nhiều việc”, chị Danh nói.
Tại Khoa Lọc máu BVĐK Vĩnh Long, hiện có hơn 250 BN lọc máu thường xuyên. Đa phần trong số họ đều có hoàn cảnh rất khó khăn.
Phó Trưởng khoa Lọc máu- Tăng Văn Mến cho biết: “BN chạy thận nhân tạo cần lọc máu suốt đời để duy trì sự sống, BHYT thực sự đã giúp họ yên tâm điều trị bệnh. BN chạy thận ở đây cơ bản đều có thẻ BHYT mức độ hưởng 80-100% nên chi phí điều trị được chi trả rất lớn. Đối với những BN nếu không tham gia BHYT rất khó khăn trong việc điều trị, có những trường hợp bị bệnh thận nặng không dám đi lọc máu”.
BN Nguyễn Hoàng Dự (52 tuổi, ngụ Phường 1, TP Vĩnh Long) đang được chạy thận cấp cứu tại Khoa Lọc máu BVĐK Vĩnh Long tuần 2-3 lần. Theo Phòng Công tác Xã hội BVĐK Vĩnh Long, biết hoàn cảnh BN không có người thân, không có thẻ BHYT, không tiền nên đã vận động các nhà hảo tâm và trích Quỹ hỗ trợ BN nghèo BVĐK Vĩnh Long hỗ trợ tiền và thẻ BHYT giúp BN điều trị bệnh, duy trì sự sống.
Trên thực tế, BHYT có vai trò vô cùng quan trọng nhất là đối với những BN mắc bệnh mãn tính, bệnh hiểm nghèo, đặc biệt với những BN có mức thu nhập thấp và trung bình chắc chắn gặp khó khăn khi không may mắc bệnh.
BN V.M.T. (19 tuổi, ngụ Vĩnh Long) vừa được các bác sĩ BVĐK Trung ương Cần Thơ can thiệp nội mạch thành công cứu sống BN bị đa chấn thương rất nguy kịch do tai nạn giao thông. “Chi phí điều trị cho con trên 80 triệu nhưng nhờ BHYT thanh toán 80% chứ không có, gia đình tui cũng đuối với khoản tiền lớn vậy để chữa trị cho con”-mẹ V.M.T. cho biết.
Hiện nay, người tham gia BHYT không chỉ được khám điều trị ở bệnh viện công mà cả bệnh viện tư cũng được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám, chữa bệnh. Nhiều chính sách về quyền lợi cũng được mở rộng.
Bên cạnh đó, với mức thanh toán từ 80-100% chi phí khám, chữa bệnh khi BN đi đúng tuyến, BHYT đã trở thành “cứu cánh” của nhiều BN.
Nếu như người tham gia BHYT được hưởng ngày càng nhiều quyền lợi an sinh, thì ở chiều ngược lại, không ít người chưa tham gia chịu nhiều thiệt thòi. Đối với những người có hoàn cảnh khó khăn mà không thuộc đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí, nỗi lo thiếu điểm tựa an sinh càng rõ nét.
 |
BHYT rất quan trọng đối với những bệnh nhân suy thận mạn tính. Trong ảnh: Bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Khoa Lọc máu BVĐK Vĩnh Long. |
Bà Phạm Thị Bé Năm (65 tuổi, ngụ xã Tân An Hội, huyện Mang Thít) xúc động khi được các bác sĩ BVĐK Vĩnh Long tận tình cứu chữa vì bị sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa biến chứng suy đa cơ quan rất nguy kịch. “Nghe các con kể, lúc đó tui hôn mê, bác sĩ định chuyển lên Chợ Rẫy nhưng tụi nhỏ đâu có tiền, thẻ BHYT tui vừa hết hạn nên đành buông xuôi. Nhờ bác sĩ BVĐK tỉnh tận tình điều trị rồi vận động giúp tui có thẻ BHYT, có tiền trị bệnh nên tui được cứu sống, tui mang ơn rất nhiều”- bà Bé Năm rưng rưng nước mắt nói.
Tính nhân văn của tấm thẻ BHYT
Thời gian qua, nhiều người dân Vĩnh Long có thẻ BHYT bị mắc các bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng đã được quỹ BHYT chi trả hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh BHYT, nhờ đó giúp nhiều người bệnh có thêm động lực, niềm tin tiếp tục điều trị bệnh.
Phía sau mỗi BN BHYT là những câu chuyện thấm đẫm tính nhân văn, chia sẻ, thậm chí nhiều người có cơ hội hồi sinh, kéo dài sự sống nhờ Quỹ BHYT chi trả phần lớn viện phí với số tiền vài tỷ đồng mỗi năm. Cụ thể: BN được quỹ BHYT chi trả cao nhất hơn 3,9 tỷ đồng, anh P.H.N. (39 tuổi, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm), chẩn đoán bệnh chính là “thiếu yếu tố VIII di truyền”. Trước đó (2019-2020) anh cũng được BHYT chi trả gần 8 tỷ đồng điều trị bệnh rối loạn đông máu.
Trong năm 2023, trường hợp ông T.H.T. (Phường 3, TP Vĩnh Long), điều trị tại Bệnh viện ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh cùng lúc nhiều loại bệnh, được BHYT chi trả trên 710 triệu đồng; em N.T.T. (xã Quới An, huyện Vũng Liêm) điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy được BHYT chi trả gần 550 triệu đồng; bé P.G.B. (TT Cái Nhum, Mang Thít) điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh với nhiều bệnh lý nguy hiểm của trẻ sinh non được BHYT chi trả 100% chi phí điều trị trên 532 triệu đồng;…
Ý nghĩa về tấm thẻ BHYT không còn xa lạ với người dân, bởi không chỉ giúp họ giảm được gánh nặng về chi phí khi ốm đau mà còn giúp họ có được cơ hội tiếp cận với kỹ thuật cao, sử dụng những loại thuốc mới. Sự sẻ chia thầm lặng, nhân văn của chính sách BHYT đã mang lại niềm vui, niềm hy vọng cho nhiều mảnh đời kém may mắn.
Theo ông Ngô Tuấn Anh- Phó Giám đốc BHXH Vĩnh Long, thời gian qua, BHXH Vĩnh Long huy động sự chung tay, góp sức hỗ trợ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức BHXH tỉnh cùng và các nhà hảo tâm tặng hàng ngàn thẻ BHYT cho người khó khăn.
Các tổ chức đoàn thể còn vận động trao tặng thẻ BHYT cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện để tham gia BHYT. Đây là việc làm mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chăm sóc toàn diện cho trẻ em trước nguy cơ bệnh tật, an tâm học tập. Sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng còn góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT trong học sinh.
Em Nguyễn Thị Thùy Dương (lớp 8, Trường THCS Nguyễn Trãi, TP Vĩnh Long) tâm sự: “Em bị hội chứng suy thận, cũng nhờ được các tấm lòng hảo tâm quyên góp rồi tặng em thẻ BHYT nên em có tiền điều trị bệnh. Nhờ đó là sức khỏe em có, em an tâm đến trường”.
 |
Các tổ chức đoàn thể còn vận động trao tặng thẻ BHYT cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện để tham gia BHYT. |
Cùng với cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo theo quy định, nhiều địa phương của tỉnh tích cực vận động nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí để hỗ trợ thẻ BHYT cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở các xã đạt chuẩn NTM. Đến nay, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh đạt trên 93,3%, tương ứng trên 940.000 người tham gia BHYT. Mục tiêu của tỉnh phấn đấu từ nay đến năm 2025 nâng tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân lên 95%.
Theo BHXH Vĩnh Long, nguồn Quỹ BHYT chi cho công tác KCB tăng đều hàng năm. Trong năm 2023, toàn tỉnh có trên 2,64 triệu lượt người khám bệnh BHYT, tăng trên 22% so với năm 2022, với tổng số tiền chi KCB BHYT gần 810 tỷ đồng. Đáng chú ý, thống kê của BHXH Vĩnh Long cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2024, đã thanh toán chi phí cho gần 1,1 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT, với số tiền hơn 340 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm 2023.
|
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
>> Kỳ cuối: Hướng tới Bảo hiểm y tế toàn dân