
Mới đây, lốc xoáy đã làm thiệt hại 16 căn nhà trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi lốc xoáy xảy ra, ngành chức năng, địa phương đã huy động lực lượng giúp đỡ, hỗ trợ người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.
![]() |
Nhiều căn nhà thiệt hại do lốc xoáy. |
Mới đây, lốc xoáy đã làm thiệt hại 16 căn nhà trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi lốc xoáy xảy ra, ngành chức năng, địa phương đã huy động lực lượng giúp đỡ, hỗ trợ người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, ngày 27/7, lốc xoáy đã làm thiệt hại 16 căn nhà (có 1 cơ sở xay xát), đứt đường điện chiếu sáng của 2 hộ dân, ngã đổ một số cây xanh ven đường, không có thiệt hại về người. Ước tổng thiệt hại khoảng 540 triệu đồng. Cụ thể, huyện Long Hồ thiệt hại 5 căn, huyện Vũng Liêm 10 căn, huyện Bình Tân 1 căn.
Trong đó, 5 căn nhà sập hoàn toàn (3 căn ở xã Thanh Bình, 1 căn xã Trung Thành Đông-huyện Vũng Liêm; 1 căn ở xã Tân Hưng-huyện Bình Tân); 2 căn nhà thiệt hại nặng từ 30-50% (1 căn ở xã Trung Thành Đông, 1 cở sở xay xát ở xã Tân Quới Trung-huyện Vũng Liêm); 10 căn nhà thiệt hại một phần dưới 30% (1 căn ở xã Hiếu Phụng, 3 căn ở xã Thanh Bình, 1 căn ở xã Trung Hiệp-huyện Vũng Liêm; 5 căn ở xã Long An-huyện Long Hồ).
Bà Nguyễn Ngọc Ánh, 70 tuổi (xã Long An, huyện Long Hồ) cho biết: “Khoảng 1 giờ sáng ngày 27/7, mưa to kèm gió lớn xảy ra. Rồi một lúc sau gió xoáy tới rất mạnh, khiến cây lớn trước nhà bị gãy đổ, rồi mái nhà bị tốc lên. Từ đó tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi mới thấy lốc xoáy mạnh như vậy. Sau khi lốc xoáy xảy ra, tôi có báo đến UBND xã và được lực lượng đến hỗ trợ khắc phục kịp thời”.
Ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND xã Long An (huyện Long Hồ) cho biết: Ngay sau khi dông lốc xảy ra, UBND xã đã huy động lực lượng tại chỗ cùng người dân khẩn trương dọn dẹp, sửa chữa lại nhà cửa giúp người dân ổn định cuộc sống. Hiện các hộ dân đã được khắc phục xong thiệt hại.
![]() |
Ngành chức năng, địa phương kịp thời đến hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai. |
Tại xã Thanh Bình (huyện Vũng Liêm), lốc xoáy đã khiến một số hộ dân bị tốc mái nhà, trong đó có 3 hộ bị sập thiệt hại nhà ở chính từ 50-100% thuộc diện gia đình kinh tế khó khăn.
Ông Nguyễn Hoàng Đệ- cán bộ nông nghiệp xã Thanh Bình cho biết: Dông lốc vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 27/7 đã khiến 6 hộ dân bị thiệt hại từ 20-100%, ước tổng thiệt hại trên 80 triệu đồng. Dông lốc cũng gây thiệt hại về cây ăn trái nhưng không đáng kể, chủ yếu là rụng trái bưởi và đổ ngã một số cây sầu riêng, bưởi. Lực lượng dân quân địa phương đã đến hỗ trợ, phối hợp với người dân khắc phục hậu quả do thiên tai.
![]() |
Ngành chức năng, địa phương kịp thời đến hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai. |
Ông Lưu Nhuận- Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết: Sau khi lốc xoáy xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện kết hợp cùng với UBND các xã bị thiệt hại đến từng hộ dân thăm hỏi, động viên.
Đồng thời, huy động lực lượng tại chỗ, cùng với người dân địa phương hỗ các hộ bị thiệt hại thu dọn, di dời đồ đạc, vật dụng đến nơi an toàn, sửa chữa, khắc phục các ngôi nhà bị hư hỏng, giúp dân ổn định cuộc sống. Bố trí các hộ bị thiệt hại nặng, rất nặng đến nơi ở an toàn.
Khảo sát, thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại của các hộ dân bị ảnh hưởng, thực hiện các quy trình, thủ tục để hỗ trợ, sửa chữa nhà ở cho hộ dân trong diện được hỗ trợ theo quy định. Phối hợp với ngành điện lực sửa chữa, khắc phục các hệ thống điện bị đứt, đổ ngã để đảm bảo an toàn. Vận động nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội hỗ trợ các hộ dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ nay đến cuối năm 2024, bước vào thời kỳ đỉnh điểm của mùa mưa, bão, lũ nên các hiện tượng thời tiết thủy văn nguy hiểm có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và các hoạt động dân sinh. Trong đó, khả năng xuất hiện nhiều đợt mưa diện rộng và mưa lớn, kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như sét, lốc, mưa đá, gió giật mạnh. Ngành chức năng sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai; tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các kỹ năng biện pháp phòng, chống dông, lốc, sét; chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ” bảo đảm kịp thời, hiệu quả để giảm thiệt hại cho người dân. Đồng thời, khuyến cáo người dân cần theo dõi sát tình hình mưa dông, kèm lốc, sét, gió giật mạnh; thực hiện tốt việc chằng chống, gia cố nhà cửa, chặt tỉa cành cây xung quanh nhà để tránh đổ ngã. |
Bài, ảnh: THẢO LY