Chủ động ứng phó thách thức, sẵn sàng đón nhận cơ hội mới

03:06, 05/06/2024

Qua 30 năm xây dựng và phát triển, TT Tam Bình (huyện Tam Bình) có bước phát triển nổi bật. Diện mạo đô thị (ĐT) ngày càng khang trang, đồng bộ. Kết cấu hạ tầng ĐT thiết yếu được xây dựng và từng bước hoàn thiện; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

 

 

Bờ kè được đầu tư giúp thị trấn bên sông thêm khang trang, phòng chống sạt lở.
Bờ kè được đầu tư giúp thị trấn bên sông thêm khang trang, phòng chống sạt lở.

Qua 30 năm xây dựng và phát triển, TT Tam Bình (huyện Tam Bình) có bước phát triển nổi bật. Diện mạo đô thị (ĐT) ngày càng khang trang, đồng bộ. Kết cấu hạ tầng ĐT thiết yếu được xây dựng và từng bước hoàn thiện; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Đô thị ngày càng khang trang

Bà Nguyễn Thị Kim Anh ở Khóm 1 cho biết, Tam Bình là quê mẹ, bà về định cư ở nơi này từ ngày hòa bình (năm 1975). Theo bà Kim Anh “Mấy mươi năm trước thị trấn còn hoang sơ, đường nhỏ, đường đất. Giờ thì đường sá được mở rộng, hẻm cũng được nâng cấp; nhà cửa khang trang… Tôi không ngờ có ngày thị trấn đẹp và khang trang như bây giờ”.

Ghi nhớ công lao của các thế hệ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân TT Tam Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đem trí tuệ và nhiệt huyết đóng góp cho sự phát triển của thị trấn, ông Nguyễn Văn Cang- Chủ tịch UBND thị trấn nói: “Những người con từ mọi vùng miền về sinh sống, lập nghiệp nơi đây đã tạo nên nét văn hóa đặc trưng cùng hòa quyện để hình thành khí chất và cốt cách của đất và người như hôm nay”.

Theo ông Nguyễn Văn Cang, TT Tam Bình được tách ra từ xã Tường Lộc theo Nghị định số 21 ngày 18/3/1994 của Chính phủ và tại Quyết định số 51 ngày 18/5/1994 của UBND huyện Tam Bình về việc thành lập UBND thị trấn lâm thời thuộc huyện. Bộ máy của thị trấn chính thức hoạt động vào ngày 1/6/1994. Lúc bấy giờ, toàn thị trấn được chia thành 4 khóm, diện tích tự nhiên hơn 169ha, với 3.587 nhân khẩu. Cơ sở hạ tầng thiếu thốn, đời sống Nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Sau 30 năm, thị trấn đã vươn mình với những đổi thay nhanh chóng. Theo đó, kinh tế tăng trưởng khá, chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung phát triển thương mại, dịch vụ- tiểu thủ công nghiệp.

Các hoạt động văn hóa có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người là 63,7 triệu đồng/người/năm (tăng hơn 54,6 triệu đồng/người/năm so năm 2007).

Nhìn lại chặng đường 30 năm, TT Tam Bình thực sự có bước phát triển nổi bật. Đến nay, nhiều công trình hạ tầng khung quan trọng được đầu tư như bờ kè thị trấn, các tuyến đường chính nội ô được nâng cấp, thảm nhựa, hệ thống chiếu sáng công cộng phủ khắp, hệ thống đèn trang trí rực rỡ, còn có chợ đêm là điểm nhấn- thêm điểm vui chơi, mua sắm cho người dân…

Phấn đấu trở thành đô thị loại IV

Định hướng và tầm nhìn dài hạn, ông Nguyễn Văn Cang cho biết, hệ thống quy hoạch được chỉ đạo xây dựng đồng bộ như: quy hoạch mở rộng TT Tam Bình giữ vững ĐT loại V, phấn đấu trở thành ĐT loại IV, khu công viên truyền hình, hội trường có sức chứa 300 chỗ với các trang thiết bị hiện đại phục vụ hội họp…

Ông Lê Ngọc Đức- Quyền Chủ tịch UBND huyện Tam Bình khẳng định, trải qua chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển, TT Tam Bình đã trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện và TT Tam Bình nhiệm kỳ 2020-2025, thị trấn cần quan tâm phát triển, hoàn thiện cơ cấu kinh tế phù hợp đặc thù của thị trấn theo hướng hiện đại, chú trọng công tác quy hoạch, tăng cường quản lý đất đai, chỉnh trang ĐT.

Bên cạnh, đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; tích cực chủ động mời gọi, thu hút đầu tư, huy động tốt các nguồn lực và khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Cùng với đó, quản lý, khai thác tốt các giá trị văn hóa gắn với phát triển thương mại, dịch vụ; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương; quan tâm đầu tư, nâng cấp các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Đồng thời, thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, chú trọng xây dựng chính quyền số.

Ông Lê Ngọc Đức nhấn mạnh, TT Tam Bình đang bước sang một trang mới, tập thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn tiếp tục chủ động ứng phó với những thách thức và sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới. Quyết liệt hành động hơn nữa để nỗ lực phấn đấu cùng với huyện hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 toàn huyện có 2 ĐT loại V là TT Tam Bình và ĐT Cái Ngang.

Đến năm 2040, nâng cấp ĐT Tam Bình đạt tiêu chí ĐT loại IV và hai ĐT loại V ĐT Cái Ngang và ĐT Song Phú. Trước mắt, cần quan tâm chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện cần thiết để đảm bảo đi vào hoạt đông ổn định sau khi sáp nhập địa giới hành chính và tổ chức bộ máy nhân sự của đơn vị xã Tường Lộc vào TT Tam Bình theo đề án.

Toàn thị trấn có 97,07% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% số hộ được sử dụng nước sạch và 100% hộ có điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và ĐT văn minh, Nhân dân thị trấn và các mạnh thường quân đã hiến hàng ngàn mét vuông đất, hàng ngàn ngày công và hàng trăm tỷ đồng để cùng với ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng đường giao thông, công trình phúc lợi, nâng cấp hệ thống thủy lợi để phục vụ đi lại và bảo vệ các vườn cây ăn trái, chỉnh trang ĐT... Năm 2017, thị trấn được UBND huyện công nhận là thị trấn văn minh ĐT. Đến năm 2023, thực hiện đạt 9 tiêu chí và 52 nội dung ĐT văn minh theo Quyết định số 04/2022 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần đưa huyện Tam Bình đạt chuẩn huyện NTM vào cuối năm 2023.

Ông Lâm Văn Bửu- Bí thư Đảng ủy TT Tam Bình nhấn mạnh, thị trấn tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa để xây dựng ĐT sáng, xanh, sạch, đẹp, giữ vững đạt chuẩn ĐT văn minh; thật sự là bộ mặt kinh tế, văn hóa- xã hội của huyện.

Bài, ảnh: TUYẾT HIỀN

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh