Mang Thít lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang lộ giới

01:06, 13/06/2024

Để xây dựng cảnh quan sạch đẹp, bảo đảm trật tự ATGT, tạo điểm nhấn trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và đô thị văn minh, huyện Mang Thít triển khai quyết liệt việc lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang lộ giới trên toàn địa bàn huyện và bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực.

 

Ông Liêu Quốc Đoàn- chủ hộ kinh doanh tiệm điện Đoàn Liêu đang được chính quyền thị trấn tuyên truyền vận động không lấn chiếm lề đường, vỉa hè.
Ông Liêu Quốc Đoàn- chủ hộ kinh doanh tiệm điện Đoàn Liêu đang được chính quyền thị trấn tuyên truyền vận động không lấn chiếm lề đường, vỉa hè.

Để xây dựng cảnh quan sạch đẹp, bảo đảm trật tự ATGT, tạo điểm nhấn trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và đô thị văn minh, huyện Mang Thít triển khai quyết liệt việc lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang lộ giới trên toàn địa bàn huyện và bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực.

Thời gian qua, lề đường, vỉa hè hay cả lòng đường trên nhiều tuyến đường ở huyện Mang Thít bị người dân chiếm dụng để bày bán hàng hóa, họp chợ buôn bán gây mất mỹ quan đô thị, gây ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Địa bàn vi phạm nhiều là TT Cái Nhum, tại một số điểm kinh doanh tự phát tại ngã 5, tuyến đường xuống xã Chánh An cứ vào buổi chiều người bán hàng rong lại tập trung ra ngã tư đường để buôn bán. Mặc dù biển báo cấm họp chợ, cấm tụ tập buôn bán và được nhắc nhở nhiều lần nhưng có vẻ như không phát huy được tác dụng.

Bên cạnh đó, các hộ dân sinh sống dọc hai bên đường, và nội ô thị trấn lấn chiếm vỉa hè, hành lang ATGT bày bán hàng hóa khiến đường bị thu hẹp, bộ mặt thị trấn trở nên mất mỹ quan, không đảm bảo ATGT.

Thông qua rà soát trên địa bàn 12 xã, thị trấn của huyện Mang Thít đã có hàng ngàn trường hợp hộ kinh doanh vi phạm lấn chiếm vỉa hè, hành lang ATGT. Trong đó TT Cái Nhum có 295 trường hợp vi phạm, qua công tác vận động tháo dỡ được 288 trường hợp và còn 7 trường hợp chưa tháo dỡ các công trình vi phạm vỉa hè, hành lang lộ giới.

Để xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT, thời gian qua chính quyền địa phương đã lên kế hoạch bố trí lực lượng chức năng, tổ chức ra quân đồng loạt giải tỏa các vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT trên toàn địa bàn.

Đồng thời, UBND thị trấn đã kết hợp vừa xử lý vừa tuyên truyền nâng cao nhận thức về quản lý và sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT theo quy định; giao các tổ chức đoàn thể vận động hội viên và Nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, tự giác tháo dỡ, dẹp bỏ các vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè gây cản trở giao thông và tiến hành cho các hộ dân ký cam kết tự nguyện tháo dỡ các công trình vi phạm, không tái lấn chiếm. Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nên các hộ dân đều đồng thuận và tự giác chấp hành, không có trường hợp nào phải cưỡng chế.

Ông Liêu Quốc Đoàn- hộ kinh doanh tiệm điện tại Khóm 1, TT Cái Nhum, cho biết: “Trước đây tôi buôn bán có để nhiều hàng hóa lấn chiếm lề đường, vỉa hè gây cản trở giao thông, qua cuộc vận động của chính quyền địa phương tôi đã hiểu và chấp hành đúng theo quy định của hành lang lộ giới, sắp xếp lại hàng hóa gọn gàng không lấn chiếm lề đường, vỉa hè nữa, nhằm góp phần tạo cảnh quan đường thông, hè thoáng cho thị trấn”.

Là một trong số các hộ dân được vận động tháo dỡ mái hiên do lấn chiếm vỉa hè, hành lang lộ giới, bà Trần Thị Sương- hộ kinh doanh đại lý gạo và thức ăn tại chợ Cái Nhum, Khóm 1, cho biết: “Tôi không hiểu về luật nên đã xây dựng mái hiên lấn chiếm hành lang ATGT và để hàng hóa lấn chiếm hết vỉa hè, lề đường, khiến người đi bộ phải xuống lòng đường để đi rất nguy hiểm. Được chính quyền tuyên truyền vận động, tôi đã chấp hành theo quy định cho tháo dỡ ngay mái hiên và sắp xếp lại hàng hóa không còn lấn chiếm nữa, trả lại vỉa hè cho người đi bộ”.

Ghi nhận đến thời điểm hiện tại, các điểm lấn chiếm trên địa bàn TT Cái Nhum về cơ bản đã được giải tỏa, đường thông, hè thoáng. Hiện nay, UBND huyện Mang Thít đang tiếp tục chỉ đạo UBND 12 xã, thị trấn cần bố trí lực lượng tại các khu vực đã được giải tỏa nhằm chống tái lấn chiếm, đảm bảo trật tự đô thị, ATGT, đồng thời tiếp tục ra quân lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang lộ giới.

Ông Lê Thanh Bình- Phó Chủ tịch UBND TT Cái Nhum, nói: “Sau khi triển khai thực hiện kế hoạch số 12 của UBND huyện Mang Thít về lập lại trật tự đô thị, trật tự ATGT, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị khu vực thị trấn, qua công tác tuyên truyền vận động thì đa số người dân thực hiện tốt, nhất là các hộ kinh doanh. Tuy nhiên vẫn còn vài hộ mua bán hàng rong cố tình không tự tháo dỡ các mái hiên, bảng quảng cáo, di dời vật tư, vật liệu, hàng hóa, các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, trật tự ATGT và trật tự mua bán... thì tới đây chính quyền địa phương sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường họp này, nhằm tạo mỹ quan đô thị để TT Cái Nhum đạt chuẩn đô thị văn minh trong năm 2024”.

Để tạo ra những chuyển biến tích cực trong Nhân dân, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể địa phương... Do vậy, để người dân nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các quy định, thực hiện tốt văn minh đô thị, ngoài việc tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng, sự vào cuộc của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội, các đoàn thể Nhân dân ở khu dân cư, sự chấp hành của người dân và các hộ kinh doanh có vai trò quyết định. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn hóa giao thông, lập lại trật tự đô thị khang trang, sạch đẹp.

Qua đó, cùng nhau góp sức, chung tay xây dựng cảnh quan đô thị ngày càng văn minh, an toàn hơn. Không lấn chiếm lòng, lề đường là trách nhiệm của mỗi người dân, góp phần đảm bảo trật tự ATGT, mỹ quan đô thị trên địa bàn huyện Mang Thít nói chung và trên địa bàn TT Cái Nhum nói riêng.

Bài, ảnh: TRẦN PHONG

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh