Trong 5 tháng đầu năm 2024, cả nước xảy ra hơn 1.900 vụ cháy, nổ; trong đó có hơn 800 vụ xảy ra tại nhà ở, nhà ở kết hợp kinh doanh, chiếm hơn 41%.
Trong 5 tháng đầu năm 2024, cả nước xảy ra hơn 1.900 vụ cháy, nổ; trong đó có hơn 800 vụ xảy ra tại nhà ở, nhà ở kết hợp kinh doanh, chiếm hơn 41%.
Theo Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh- Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an), thời gian qua tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp trên cả nước, nhất là tại khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, chung cư cao tầng, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Một số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
Vụ cháy tại chung cư mini tại Hà Nội mới đây thêm hồi chuông cảnh báo về mức độ an toàn PCCC khu vực đông dân cư sinh sống. Thực tế, nhiều nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh được thiết kế dạng nhà ống, gồm nhiều tầng, chỉ một lối ra thoát nạn và cửa được lắp đặt kiên cố nhưng lại bố trí nhiều vật dụng dễ cháy tại khu vực sản xuất, kinh doanh nên khi xảy ra cháy, lửa lan truyền đe dọa đến tính mạng những người bên trong.
Trong khi đó, các vụ cháy thường xảy ra vào thời điểm người dân không có ở nhà hoặc ban đêm nên khi phát hiện đám cháy đã lan rộng. Tại khu dân cư, hạ tầng giao thông không bảo đảm cho xe chữa cháy hoạt động, không có hệ thống cấp nước chữa cháy đô thị, gây khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Ngày 3/1/2023, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới, trong đó tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”, nhằm mục tiêu kịp thời, sẵn sàng về phương tiện, nhanh chóng huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ngay từ khi đám cháy mới được hình thành, không để cháy lan, cháy lớn, gây thiệt hại về người và tài sản.
Cơ quan chuyên môn cũng khuyến cáo, mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy xách tay và tối thiểu một dụng cụ phá dỡ như xà beng, kìm cộng lực, búa, rìu,... Các vật dụng này để ở nơi dễ thấy, dễ lấy khi xảy ra sự cố. Bên cạnh, cần xác định được “thời điểm vàng” là không quá 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra. Khi đám cháy mới bùng phát, nếu lực lượng tại chỗ xử lý và dập tắt kịp thời có thể kéo giảm thiệt hại về người và tài sản xuống mức thấp nhất.
N. HOÀNG