
Thực hiện chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Long trong thời kỳ mới", Hội LHPN tỉnh đã gắn với các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội, nhất là vận động rèn luyện phẩm chất "tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" đã đạt những kết quả tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ (PN), hướng đến mục tiêu xây dựng người PN Việt Nam thời đại mới.
![]() |
Cán bộ nữ lãnh đạo, phụ nữ Vĩnh Long về nguồn ôn lại truyền thống lịch sử, không ngừng học tập rèn luyện, hướng tới xây dựng người phụ nữ thời đại mới. |
Thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Long trong thời kỳ mới”, Hội LHPN tỉnh đã gắn với các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội, nhất là vận động rèn luyện phẩm chất “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” đã đạt những kết quả tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ (PN), hướng đến mục tiêu xây dựng người PN Việt Nam thời đại mới.
Phát huy truyền thống, tăng cường rèn luyện
Phong trào thi đua “Xây dựng người PN Việt Nam thời đại mới” do Hội LHPN Việt Nam phát động nhằm mục tiêu từng bước xây dựng hình ảnh và phẩm chất người PN Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời đại mới có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội. Qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của người PN trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Chuyên đề năm 2023 đã được Hội LHPN tỉnh gắn với triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người PN Vĩnh Long đoàn kết, nhân ái, khát vọng, phát triển”, tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng người PN Việt Nam thời đại mới”.
Các cấp hội triển khai thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền sâu rộng, kịp thời và mang lại sức lan tỏa thiết thực trong đời sống. Qua đó, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp PN tham gia thực hiện các tiêu chí phù hợp.
Sau khi được cấp ủy cùng cấp quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023, 100% tập thể hội LHPN các cấp, cán bộ hội đều chủ động học tập, nghiên cứu và xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung chuyên đề phù hợp để đăng ký rèn luyện sát với tình hình nhiệm vụ được giao.
Chú trọng cam kết thực hiện các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như: không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; xây dựng tinh thần, thái độ, chuẩn mực giao tiếp có văn hóa; phấn đấu rèn luyện, xây dựng bản thân thật sự tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và không có biểu hiện tiêu cực.
Các cấp hội tổ chức các buổi tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống; tổ chức đọc hàng ngàn lượt mẫu chuyện kể về Bác; duy trì phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ sở; tổ chức các hoạt động về nguồn ôn lại truyền thống lịch sử, giao lưu các trò chơi dân gian gìn giữ các giá trị văn hóa của dân tộc.
Đặc biệt, tích cực hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” các cấp hội đã tổ chức phát động cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, PN mặc áo dài đi làm, tham gia các sự kiện, chụp ảnh tại các điểm di tích và truyền tải rộng rãi đến mọi người để gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa của PN Việt Nam. Đồng thời, các chị còn thành lập được các mô hình “Tủ áo dài 0 đồng” tổ chức trao tặng hàng trăm chiếc áo dài.
Chủ tịch Hội LHPN huyện Vũng Liêm Nguyễn Thị Hồng Thắm cho biết, huyện hội cho ra mắt mô hình “Tủ áo dài 0 đồng”, được đông đảo cán bộ lãnh đạo nữ các ban, ngành, đoàn thể và cán bộ hội các cấp tích cực ủng hộ. Mô hình đã tiếp nhận hơn 600 chiếc áo dài từ cán bộ, hội viên trong và ngoài huyện đóng góp; đã thu hút hơn 100 hội viên, PN đến xem và lựa chọn cho mình chiếc áo dài yêu thích để mặc vào những dịp quan trọng và truyền tải thông điệp tôn vinh chiếc áo dài của PN Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Kim Anh- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết, rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang là một trong những nội dung quan trọng để xây dựng người PN thời đại mới. Cán bộ, hội viên, PN không ngừng tự học hỏi rèn luyện từ gia đình đến môi trường công sở để nâng cao tri thức và phẩm chất, tích cực đóng góp xây dựng quê hương, khẳng định vai trò trong xã hội.
Xây dựng lối sống văn hóa
Hỗ trợ PN phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, xây dựng môi trường an toàn cho PN, trẻ em cũng là một nội dung thiết thực để học tập và làm theo Bác ở chuyên đề năm 2023.
Các cấp hội tiếp tục tập trung tuyên truyền thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, thu hút gần 30.000 lượt người tham gia. 100% cơ sở hội đăng ký với cấp ủy thực hiện 240 công trình, phần việc tham gia xây dựng NTM; thành lập 153 mô hình, CLB thực hiện cuộc vận động “Xây dựng 5 không, 3 sạch” có 4.000 thành viên tham gia.
Các cấp hội vận động thành lập hơn 100 mô hình hỗ trợ PN và trẻ em với nhiều hình thức nhằm hướng đến hình thành môi trường sống xanh, sạch, an toàn và trí thức. Ngoài ra, các cấp hội tiếp tục duy trì và kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu trên 730 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; trong đó, Hội LHPN tỉnh vận động nguồn lực hỗ trợ đỡ đầu 35 trẻ (mỗi trẻ được nhận hỗ trợ 500.000 đồng/tháng).
Bên cạnh, các cấp hội tiếp tục phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho PN và trẻ em; tích cực tham gia hòa giải các vụ việc về hôn nhân gia đình, bạo lực gia đình, mất đoàn kết xóm làng...; tham gia hội thẩm các vụ án dân sự, hình sự; phát hiện tố giác, cung cấp nhiều nguồn tin và cảm hóa các đối tượng tệ nạn xã hội; thành lập các CLB phòng chống bạo lực gia đình.
Ngoài ra còn phối hợp với ngành y tế tổ chức truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho hội viên, PN; truyền thông cung cấp thông tin, kiến thức về giới, giới tính khi sinh; tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT.
![]() |
Hội viên, phụ nữ Vĩnh Long tích cực tham gia xây dựng NTM, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. |
Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh- Nguyễn Thị Thắm, các cấp hội LHPN trong tỉnh luôn chú trọng thực hiện và đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt lệ chi bộ hàng tháng, gắn với nhiệm vụ trọng tâm của hội, xây dựng được nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, người dân đồng tình hưởng ứng. Qua đánh giá, 100% đảng viên đều thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký.
Thực hiện chuyên đề năm 2023, Hội LHPN tỉnh được Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh biểu dương khen thưởng; nhiều tập thể, cá nhân của các cấp hội được biểu dương từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. |
Bài, ảnh: HẢI YẾN