Mong muốn có biện pháp hiệu quả lâu dài bảo vệ cồn Thanh Long

10:02, 16/02/2024

Mùng 3 Tết Nguyên đán, đoạn đê bao tại cồn Thanh Long (xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm) đã bị sạt lở với chiều dài gần 20m, làm nước từ sông tràn vào ngập nhà và vườn cây ăn trái của người dân. 

 

Sạt lở làm ngập vườn cây ăn trái và nhà dân vào sáng ngày 12/2.

Sạt lở làm ngập vườn cây ăn trái và nhà dân vào sáng ngày 12/2.

BVL_a (17).jpg

Mùng 3 Tết Nguyên đán, đoạn đê bao tại cồn Thanh Long (xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm) đã bị sạt lở với chiều dài gần 20m, làm nước từ sông tràn vào ngập nhà và vườn cây ăn trái của người dân.
 
Chính quyền địa phương và người dân đã phối hợp gia cố tạm thời, ổn định được vị trí sạt lở tại khu vực đê bao cồn Thanh Long. Tuy nhiên, người dân vẫn còn nơm nớp lo sợ tình trạng sạt lở sẽ còn xảy ra. Do đó, mong muốn về lâu dài có biện pháp hiệu quả để bảo vệ cồn Thanh Long.
 
Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Vũng Liêm, rạng sáng ngày 12/2 (Mùng 3 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), cồn Thanh Long (ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm) đã xảy ra sạt lở đê bao. 
 
Cụ thể, chiều dài khu vực nguy cơ sạt lở khoảng 50m, trong đó khu vực bị sạt lở hoàn toàn khoảng 20m, ăn sâu vào bờ từ 5- 6m, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt các hộ dân trên tuyến.
 
Sạt lở không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, làm ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và nhà cửa của 8 hộ dân và khoảng 25 hộ đang canh tác với hơn 17,2ha diện tích vườn cây ăn trái (xoài, bưởi, cao vàng...).
 
Ông Phan Thanh Minh- Trưởng ấp Phước Lý Nhì (xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm) cho biết: Sạt lở vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng cùng thời điểm ngay đỉnh điểm của triều cường.
 
Nước tràn vào khu vực phía trong đê bao gây ngập cục bộ, làm ảnh hưởng vườn cây ăn trái và đời sống của các hộ dân tại đây. Đáng nói, nước ngập vườn có nhiễm mặn với nồng độ khoảng 2,1‰ sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển, sinh trưởng của các loại cây ăn trái tại khu vực cồn. 
 
Theo ông Minh, vài năm gần đây, sạt lở xảy ra tại cồn ngày càng nhiều và mức độ sạt lở ngày càng tăng, khiến người dân rất lo lắng.
 
Anh Nguyễn Chí Lập- ấp Phước Lý Nhì (xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm) cho biết: “Tôi trồng 1ha bưởi, nước tràn vào vườn lại có nồng độ mặn cao, tôi lo sẽ ảnh hưởng cho vườn bưởi, sau khi nước rút, nguy cơ suy kiệt rất cao. Tuy đoạn sạt lở đã cơ bản được hỗ trợ gia cố, yên tâm hơn, song tôi lo trong những ngày triều cường lên cao. Nước ngập nhà khiến gia đình tôi đón Tết không trọn vẹn, cứ nơm nớp sợ”.
 
Chị Nguyễn Thị Kim Yến- ấp Phước Lý Nhì (xã Quới Thiện) bày tỏ: “Hiện vườn tôi còn khoảng 8-9 công, lúc trước gần 11 công mà lở hết 3 công xuống sông, mấy lần sạt lở trước, lần nào nước cũng tràn vô khiến vườn cây ăn trái bị ngập.
 
Hiện đê bao đã được gia cố tạm nhưng nguy cơ sạt lở vẫn còn. Do đó, mong muốn ngành chức năng quan tâm, có biện pháp lâu dài để bảo vệ cồn, để người dân an tâm sinh sống”.
 
Theo ông Lưu Nhuận- Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, nguyên nhân sạt lở là do đoạn sạt lở này nằm dọc theo đoạn sông cong (bên lở) tạo nên dòng xoáy gây mất đất và gây lún sụp. Dự báo, sạt lở sẽ còn tiếp tục mở rộng.
 
Sau khi sạt lở xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã kết hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát tình hình sạt lở, mức độ thiệt hại tại khu vực xảy ra sạt lở, điều động phương tiện (xáng cạp) trung chuyển đất khắc phục tạm thời khống chế được nước tràn vào khu vực vườn cây ăn trái bảo vệ được cho sản xuất.
Điểm sạt lở đã được gia cố, khắc phục kịp thời.
Điểm sạt lở đã được gia cố, khắc phục kịp thời.
 
Song song đó, UBND xã Quới Thiện chỉ đạo lực lượng “4 tại chỗ” gồm dân quân và công an xã hỗ trợ người dân tháo dỡ vật kiến trúc, di dời đồ đạc, tài sản, cây cảnh ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm của 8 hộ dân. 
 
Ông Bùi Tấn Đảm- Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, cho biết: Địa phương đã huy động phương tiện cơ giới, cử lực lượng đến ngay khi nước vừa rút, tiến hành các biện pháp gia cố đoạn đê bao. Đồng thời, địa phương sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình sạt lở, kiến nghị tỉnh xem xét các phương án lâu dài để hạn chế tình trạng sạt lở ở khu vực này.
Theo một số người dân sống tại cồn Thanh Long, cách đây 8 năm, vào đúng ngày Mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, cũng đã xảy ra sạt lở đoạn đê bao cồn Thanh Long, làm ảnh hưởng 25 hộ dân và gần 20ha vườn cây ăn trái bị suy kiệt. Thời gian qua, chính quyền địa phương và các ngành chức năng của tỉnh đã nhiều lần khảo sát, hỗ trợ gia cố, tuy nhiên chỉ là phương án tạm thời do nguồn kinh phí để đảm bảo kiên cố lâu dài rất lớn. Trước tình hình này, người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm có những giải pháp căn cơ hơn trong việc gia cố toàn tuyến đê bao cồn Thanh Long, góp phần bảo vệ an toàn đời sống người dân và diện tích vườn cây ăn trái.
Bài, ảnh: NGUYÊN KHANG
 
 
 
Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh