Nâng chất đời sống Nhân dân, xây nông thôn mới nâng cao

05:11, 08/11/2023

Bằng nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, Đảng ủy xã Tân Hạnh (Long Hồ) đã lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người vượt 4,6% chỉ tiêu nghị quyết, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,74%... tạo tiền đề nâng chất tiêu chí thu nhập và nghèo đa chiều, hướng tới xây xã NTM nâng cao.

 

 

 Hàng năm, xã Tân Hạnh huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%.
Hàng năm, xã Tân Hạnh huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%.

Bằng nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, Đảng ủy xã Tân Hạnh (Long Hồ) đã lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người vượt 4,6% chỉ tiêu nghị quyết, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,74%... tạo tiền đề nâng chất tiêu chí thu nhập và nghèo đa chiều, hướng tới xây xã NTM nâng cao.

Giúp dân nâng cao thu nhập

Xác định nâng cao thu nhập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xây dựng NTM, Đảng bộ xã Tân Hạnh đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân. Với thế mạnh là xã vùng ven (cạnh TP Vĩnh Long) với 3 tuyến quốc lộ đi qua, được Nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn, đã tạo thuận lợi cho xã Tân Hạnh trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Qua từng năm, nhiều cơ sở sản xuất đầu tư mở rộng quy mô; số hộ sản xuất, kinh doanh tăng với nhiều ngành nghề đa dạng, theo nhu cầu và thị hiếu của thị trường. Toàn xã có 823 cơ sở thương mại, dịch vụ, nhà trọ, quán ăn… với hơn 1.500 lao động, tăng 95 cơ sở và hơn 400 lao động so năm 2020. Hiện, xã đang tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của loại hình này.

Để giúp người dân phát triển sản xuất nông nghiệp, xã đã nâng cấp và nạo vét 5 công trình thủy lợi với tổng kinh phí gần 2,6 tỷ đồng. Hệ thống thủy lợi, bờ bao, bờ vùng được khép kín 100% diện tích vườn, ruộng, phục vụ tốt cho sản xuất, chủ động nguồn nước tưới tiêu.

Bên cạnh, xã còn khuyến khích, tạo điều kiện cho nông dân áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nên kinh tế ngày càng phát triển. Đến nay, nông dân đã cải tạo 32,5ha vườn kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế. Tổng diện tích đất vườn toàn xã 630,93ha, tăng 34,93ha so đầu năm 2020, trong đó diện tích vườn đang cho trái và thu hoạch 284ha, năng suất 8-12 tấn/ha.

Ông Nguyễn Văn Hồng ở ấp Tân Bình, vui vẻ nói: “Mấy năm nay cuộc sống của người dân chúng tôi khởi sắc lắm, nhất là từ khi xã đạt chuẩn NTM đã có rất nhiều thay đổi. Trong đó, thủy lợi được đầu tư khép kín, giúp nông dân an tâm sản xuất. Trước đây, nhiều tuyến đường bề ngang chỉ 1,5-2m, giờ mở rộng ra 2,5-3m, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa”.

Thúc đẩy kinh tế phát triển

Để tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế, xã Tân Hạnh đã huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xây dựng NTM. Theo đó, đã thi công 8 tuyến đường dài hơn 8,3km và xây mới cầu giao thông nông thôn với tổng kinh phí 18 tỷ đồng. Bên cạnh, xã còn được đầu tư xây mới gần 1,9km đường liên ấp, kinh phí 11 tỷ đồng. Sau khi các tuyến đường hoàn thành, xã vận động lắp đặt đèn đường thắp sáng kết hợp cột cờ trên các tuyến đường gần 9,3km, kinh phí hơn 638,6 triệu đồng.

“Trước đây, người dân đóng góp để xây đường. Sau khi công trình hoàn thành thì lắp đặt đèn chiếu sáng. Việc đi lại thuận tiện, nên bà con nơi đây rất phấn khởi. Địa phương làm cái gì cũng công khai ra dân, tôi thấy rất hay”- ông Trần Văn Định ở ấp Tân Nhơn, nói.

Ông Nguyễn Thanh Quang ở ấp Tân Hòa, cho biết: “Từ khi có đường, có đèn thắp sáng và camera an ninh thì tình hình tội phạm, vi phạm an ninh trật tự ngày càng giảm đi. Nhờ có đèn đường, mỗi sáng sớm, bà con đi bộ tập thể dục rèn luyện sức khỏe, tinh thần cũng thoải mái, phấn khởi hơn”.

Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm của Đảng về kết hợp giữa phát triển kinh tế- xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng- an ninh, những năm qua, lực lượng quân sự đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp kinh tế với quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ của xã ngày càng vững chắc.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, nên tệ nạn xã hội được ngăn chặn và đẩy lùi, nhiều mô hình phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự phát huy hiệu quả. Công an xã đã phối hợp tốt với ngành quân sự nắm chắc tình hình an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, lập lại trật tự ATGT. Từ đó góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ATGT, tạo điều kiện cho kinh tế- xã hội phát triển.

Ông Lê Hoàng Thanh- Bí thư Đảng ủy xã Tân Hạnh, cho biết: Để hướng tới xây xã đạt chuẩn NTM nâng cao, Đảng ủy xác định phải đảm bảo quốc phòng- an ninh gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng quân sự, công an làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng- an ninh, tiếp tục duy trì các mô hình phòng chống tội phạm có hiệu quả; hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, vận động Nhân dân cải tạo vườn tạp áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để tăng thu nhập.

Bài, ảnh: NGUYỄN XUÂN

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh