Hiệu quả giới thiệu việc làm, dạy nghề, giải quyết bảo hiểm thất nghiệp

08:11, 23/11/2023

Gần hết năm 2023, với Trung tâm Dịch vụ việc làm (TTDVVL) tỉnh Vĩnh Long, các công tác tư vấn giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho người lao động, giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp và hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp... đạt nhiều kết quả tích cực.

 

Lớp đào tạo nghề may công nghiệp cho người lao động trong doanh nghiệp do Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp tổ chức.
Lớp đào tạo nghề may công nghiệp cho người lao động trong doanh nghiệp do Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp tổ chức.
Gần hết năm 2023, với Trung tâm Dịch vụ việc làm (TTDVVL) tỉnh Vĩnh Long, các công tác tư vấn giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho người lao động, giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp và hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp... đạt nhiều kết quả tích cực.
 
Đó là kết quả từ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Sở Lao động-TB-XH, cùng sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên TTDVVL. Trong công tác tư vấn giới thiệu việc làm và kết quả giới thiệu được việc làm cho lao động, tới thời điểm này năm 2023, TTDVVL đã đạt kết quả đáng ghi nhận.
 
Sau 2/3 thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp sau khi nghỉ việc, chị Tuyết Anh (ngụ Long Hồ) muốn đi làm lại. Biết phiên giao dịch việc làm của trung tâm, chị từ quê chạy lên tham gia và được tư vấn, giới thiệu đến Công ty TNHH May mặc Leader có nhu cầu tuyển công nhân may.
 
Hạn chế là chưa có kinh nghiệm may, chị tiếp tục được tư vấn học nghề miễn phí trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp. “Tôi đăng ký học nghề may công nghiệp, làm cơ sở ứng tuyển vào công ty đi làm”- chị Tuyết Anh tin tưởng.
 
Anh Nguyễn Văn Việt (ngụ Trà Ôn) cuối tháng 8 đến chi nhánh Hòa Phú của TTDVVL thông báo tình trạng việc làm (chưa có) lần thứ 2 để nhận tháng thứ 2 trong 3 tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi nghỉ việc.
 
Anh nói: “Thay vì đợi trợ cấp thất nghiệp hàng tháng, tôi muốn kiếm việc làm, có thu nhập để lo cho gia đình”. TTDVVL kết nối nhu cầu này với bộ phận nhân sự của Công ty TNHH Furukawa Automotive Systems (FAS) Vĩnh Long ở KCN Bình Minh. “Tôi được hướng dẫn về hoàn thiện hồ sơ nộp vào công ty để thử việc”- nam lao động nói.
 
Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề cho lao động cộng đồng, lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được coi là giải pháp tích cực nhằm tháo gỡ khó khăn cho người lao động, giúp họ có việc làm ổn định, chăm lo cuộc sống. Nhiệm vụ này còn góp phần đảm bảo cung- cầu lao động.
 
Trong một phiên giao dịch việc làm ở xã Tân Lược (Bình Tân), Trung tâm Dịch vụ việc làm đã vào chợ tuyên truyền công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.
Trong một phiên giao dịch việc làm ở xã Tân Lược (Bình Tân), Trung tâm Dịch vụ việc làm đã vào chợ tuyên truyền công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.
Chị Kim Hoa (SN 1980, ngụ Tam Bình) nghỉ việc về quê, do công ty may ở quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) giải thể. Thông qua kết nối của trung tâm, chị tham gia lớp học nghề pha chế tại một trung tâm dạy nghề tư thục. Chị chia sẻ: “Dự định sau khi có tay nghề, tôi sẽ mở quán nước giải khát, chăm lo cuộc sống”.
 
Trong công tác giới thiệu việc làm, còn gồm xuất khẩu lao động, tư vấn tạo nguồn cho công tác này. Bích Tuyền (18 tuổi, ngụ TX Bình Minh) vừa thi đậu kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đi cùng người thân tham dự phiên giao dịch việc làm ở xã Thiện Mỹ hồi đầu tháng 8/2023, Bích Tuyền chia sẻ: “Em có định hướng đi xuất khẩu lao động từ cuối năm lớp 12. Em dự định đăng ký học ngành nghề điều dưỡng và làm ở Nhật”.
 
Hồi giữa tháng 2/2023, Huỳnh Quốc Luân (25 tuổi, ngụ Vũng Liêm) và Võ Đình Vũ (25 tuổi, ngụ Tam Bình) đã đậu phỏng vấn trong 6 bạn tham gia ứng tuyển đơn hàng cơ khí (hàn, tiện) do hiệp hội và doanh nghiệp từ Nhật Bản trực tiếp sang TTDVVL Vĩnh Long tuyển dụng.
Đẩy mạnh tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, trong đó có đào tạo nghề góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo và được cấp bằng, cấp chứng chỉ.
Đẩy mạnh tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, trong đó có đào tạo nghề góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo và được cấp bằng, cấp chứng chỉ.
 
“Sau thời gian học kiến thức, kỹ năng, tiếng Nhật và đạt yêu cầu, em và Vũ đã xuất cảnh sang Nhật làm việc hôm gần cuối tháng 8. Chúng em làm việc tại tỉnh Osaka”- Luân nói. Còn Vũ thêm rằng: “Sẽ cố gắng làm việc thật tốt để có thêm kỹ năng nghề nghiệp, thu nhập cho mình”.
 
Song song đó là tạo nguồn nhân lực cho công tác này. Theo ông Đặng Vinh Hiển- Giám đốc TTDVVL, năm 2023, mục tiêu hướng tới là phát triển thị trường lao động.
 
Trong công tác đó, một mặt đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm trong nước, mặt khác đẩy mạnh kết nối thị trường lao động ngoài nước. Đến nay, cùng với đào tạo nghề và giải quyết việc làm, trung tâm đã mở được 8 khóa đào tạo tiếng Hàn nhằm tạo nguồn hỗ trợ người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.
 
Tháng 9/2023, Sở Lao động-TB-XH tổ chức đoàn khảo sát tình hình đưa người lao động Vĩnh Long đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng tại 4 doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh. Đến nay tại tỉnh Vĩnh Long có 66 công ty, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
 
Hiện tại, ngoài 380 người lao động tỉnh đang được đào tạo tại các doanh nghiệp chuẩn bị tham gia thị trường ngoài nước, việc tăng cường gắn kết với các doanh nghiệp như trên sẽ tạo điều kiện thúc đẩy hơn nữa công tác đưa người lao động tỉnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trong thời gian tới.
 
Theo bà Huỳnh Thị Mỹ Hà- Phó Giám đốc Sở Lao động-TB-XH, hoạt động trên nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động tỉnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.
 
Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả.
 
Còn tại hội nghị nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tổ chức đào tạo nghề cho người lao động thất nghiệp do TTDVVL tổ chức đầu tháng 9/2023, bà Huỳnh Thị Mỹ Hà cho rằng, hướng tới TTDVVL cần phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ sở đào tạo nghề trong quản lý, hỗ trợ cơ sở đào tạo nghề tổ chức lớp học, quản lý học viên,... để hoàn thành khóa học đạt hiệu quả.
Một phiên giao dịch việc làm kết hợp “cà phê việc làm” nhằm định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động và giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
Một phiên giao dịch việc làm kết hợp “cà phê việc làm” nhằm định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động và giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
 
Theo TTDVVL, công tác tư vấn ban đầu rất quan trọng, ngành nghề đào tạo không chỉ phù hợp với nhu cầu, sở thích của người lao động mà còn phải đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của thị trường.
 
Trung tâm sẽ tăng cường phối hợp các công ty, đơn vị đào tạo nghề để mở rộng thêm một số ngành nghề đào tạo mới. Đồng thời kết nối với các doanh nghiệp để giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi hoàn thành khóa học.
 
Báo cáo của Sở Lao động-TB-XH cho thấy, tới tháng 11/2023, TTDVVL đã tư vấn giới thiệu việc làm cho 88.310 lượt người; kết quả đã giới thiệu việc làm được 2.519 người, trong đó hơn 50 lao động xuất cảnh làm việc ở các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc). Đối với thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, trung tâm đã tư vấn 71.111 lượt người lao động; có 13.263 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, kết quả giải quyết đã trình cơ quan thẩm quyền ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 13.214 lao động; hỗ trợ học nghề cho 1.767 lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Bài, ảnh: MINH THÁI
 
 
Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh