Nỗ lực bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

11:09, 26/09/2023

Học sinh, sinh viên (HSSV) là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT, song, nhiều năm học qua, Vĩnh Long vẫn còn khoảng 5% HSSV chưa tham gia. Để nâng độ bao phủ BHYT trong dân và đạt 100% HSSV tham gia theo quy định, Vĩnh Long đang triển khai nhiều giải pháp vận động ngay từ đầu năm học, quyết tâm bao phủ tất cả HSSV tham gia BHYT trong năm học này.

Học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT.
Học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT.
Học sinh, sinh viên (HSSV) là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT, song, nhiều năm học qua, Vĩnh Long vẫn còn khoảng 5% HSSV chưa tham gia. Để nâng độ bao phủ BHYT trong dân và đạt 100% HSSV tham gia theo quy định, Vĩnh Long đang triển khai nhiều giải pháp vận động ngay từ đầu năm học, quyết tâm bao phủ tất cả HSSV tham gia BHYT trong năm học này.
 
Đối với các HSSV- đối tượng chưa tạo ra thu nhập hoặc tạo ra rất ít- để đóng góp cho gia đình thì BHYT thể hiện vai trò rõ rệt mỗi khi các em đau ốm. Gánh nặng tài chính tất yếu được giảm bớt, nhất là với những căn bệnh phải điều trị dài ngày. 
 
Nhiều phụ huynh đã chủ động tham gia BHYT cho con em mình ngay từ khi các con đang khỏe mạnh. Chị Trần Thị Phương Thảo (TP Vĩnh Long) cho biết: “Cứ đầu năm học là giáo viên chủ nhiệm thông báo mức đóng BHYT và tôi luôn đóng cho 2 con. Có BHYT phòng khi không khỏe và cũng là chia sẻ cho những trường hợp không may mắc bệnh”.
 
Nhiều năm liền chưa đạt chỉ tiêu 100% SV tham gia BHYT, năm học này, việc tuyên truyền, vận động và thu tiền BHYT SV được Trường ĐH Xây dựng Miền Tây phối hợp với BHXH tỉnh triển khai ngay từ đầu năm học, đặc biệt là đối với SV đầu khóa để các em hiểu rõ hơn mức đóng và nhận thức được đầy đủ về quyền lợi, tính nhân văn của chính sách BHYT.
 
“Tuần sinh hoạt chính trị SV đầu khóa, chúng tôi mời BHXH tỉnh tuyên truyền về BHYT, cho 100% SV đầu khóa. Từ đầu năm trường ra thông báo cho SV biết thời gian địa điểm, số tiền SV tham gia BHYT cần đóng trong 1 quý hoặc 6 tháng hay cả năm”- thầy Lê Tấn Truyền- Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Miền Tây, cho biết.
 
Em Nguyễn Lâm Khánh Muội (SV Trường ĐH Xây dựng Miền Tây) cho biết: “Trong buổi sinh hoạt chính trị đầu khóa em được tuyên truyền về BHYT, thông qua đó em hiểu được mức đóng, quyền lợi đối với HSSV”. Duy trì đóng BHYT hàng năm, em Huỳnh Thảo Nhi (SV Trường ĐH Cửu Long) cho biết: “Tham gia BHYT HSSV vừa để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho bản thân em, vừa thể hiện lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng”.
 
Tại các trường tiểu học, THCS, THPT, giáo viên chủ nhiệm tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở HS về chính sách BHYT, đồng thời triển khai mức đóng đến phụ huynh để tiếp tục tham gia cho các em. Để tạo điều kiện cho HSSV, ngoài hỗ trợ 30% mức đóng, phương thức đóng cũng linh hoạt từ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng hoặc 15 tháng để các em lựa chọn. 
 
Tiếp nhận thông tin về BHYT, anh Lê Tấn Phát chia sẻ: “Với số tiền đóng không lớn mà được hưởng nhiều quyền lợi, chắc chắn tôi sẽ tham gia BHYT cho con trong suốt quá trình học tập”.
 
Cô Phan Hoàng Tú Nga- Hiệu trưởng Trường THPT Lưu Văn Liệt, cho biết: “Để đảm bảo các HS tham gia BHYT 100%, giáo viên chủ nhiệm phải nắm quyền lợi nghĩa vụ để tuyên truyền cho các em, tiếp đó nhà trường có công tác tư tưởng trong buổi họp phụ huynh HS. Những trường hợp HS gặp khó khăn, thông tin cho giáo viên chủ nhiệm lập danh sách. Trường sẽ có kế hoạch hỗ trợ các em bằng nhiều nguồn vận động để các em tham gia, được hưởng quyền lợi chăm sóc sức khỏe từ chính sách BHYT”. 
 
Theo BHXH Vĩnh Long, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT của tỉnh hàng năm có nâng lên và hiện đạt hơn 96%, trong đó, hơn 99% HS tham gia, còn SV chỉ đạt hơn 62%. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhỏ HSSV chưa nhận thức được đầy đủ về quyền lợi, tính nhân văn của chính sách BHYT HSSV nên chưa tham gia BHYT (chủ yếu là nhóm HSSV từ năm thứ 2 trở lên của các trường ĐH, CĐ và dạy nghề).
 
Điều này khiến các em đánh mất cơ hội được hưởng quyền lợi chăm sóc sức khỏe từ chính sách BHYT. Nhất là với các em khi không may mắc bệnh hiểm nghèo, nếu không có thẻ BHYT, có thể gia đình các em sẽ phải đối mặt với gánh nặng chi phí điều trị lớn, làm ảnh hưởng tới kinh tế của gia đình cũng như quá trình khám, chữa bệnh của các em.
 
Khi không may mắc bệnh hiểm nghèo, nếu không có thẻ BHYT, có thể gia đình người bệnh sẽ phải đối mặt với gánh nặng chi phí điều trị lớn.
Khi không may mắc bệnh hiểm nghèo, nếu không có thẻ BHYT, có thể gia đình người bệnh sẽ phải đối mặt với gánh nặng chi phí điều trị lớn.
Ông Ngô Tuấn Anh- Phó Giám đốc BHXH tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Ngành BHXH tiếp tục tăng cường truyền thông về BHYT HSSV, trong đó chú trọng truyền thông để từng phụ huynh và mỗi HSSV nhận thức sâu sắc về quyền lợi và nghĩa vụ tham gia BHYT, hiệu quả khám, chữa bệnh BHYT với HSSV… tạo sự đồng thuận để tất cả HSSV tham gia BHYT, góp phần thực hiện BHYT toàn dân”.
 
Chính sách BHYT HSSV được triển khai thiết thực góp phần chăm sóc sức khỏe cho thế hệ tương lai. Qua đó, tiếp thêm niềm tin, sự an tâm của gia đình khi con em không may mắc bệnh nặng hoặc gặp tai nạn rủi ro phải điều trị, tấm thẻ BHYT trở thành “phao cứu sinh” của không ít HSSV và gia đình. 
 
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
 
 
Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh