Đòn bẩy kinh tế, xây nông thôn mới nâng cao

Cập nhật, 07:52, Thứ Năm, 03/08/2023 (GMT+7)

 

Hệ thống kết cấu hạ tầng của xã Phước Hậu được đầu tư ngày càng hoàn thiện, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển.
Hệ thống kết cấu hạ tầng của xã Phước Hậu được đầu tư ngày càng hoàn thiện, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển.

Đảng bộ xã Phước Hậu (Long Hồ) đề ra mục tiêu năm 2023 xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phước Hậu quyết tâm đoàn kết một lòng, thực hiện đồng bộ các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, từng bước nâng cao đời sống người dân, xây dựng xã nhà ngày càng phát triển.

Thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Phước Hậu luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm của Đảng về kết hợp giữa phát triển kinh tế- xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng- an ninh.

Theo đó, đã xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp kinh tế với quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ của xã ngày càng vững chắc.

Công an phối hợp tốt với quân sự nắm chắc tình hình an ninh trật tự; chủ động phòng ngừa, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, giữ gìn ATGT, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội.

Ông Võ Văn Giàu- ấp Phước Lợi B, cho biết: “Thời gian qua, lực lượng công an chính quy được tăng cường về địa phương, tình hình tội phạm giảm rõ rệt. Tôi thấy mấy chú công an tuần tra kiểm soát cả ngày lẫn đêm, làm việc rất nhiệt tình, giúp người dân chúng tôi yên tâm lao động, sản xuất”.

Trung tá Trần Văn Hiểu- Trưởng Công an xã, cho hay: Phước Hậu có QL53 đi qua, nhiều nhà trọ... Bên cạnh xây dựng các mô hình phòng chống tội phạm, chúng tôi còn tăng cường tuyên truyền, tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn. Thời gian tới, sẽ đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, góp phần nâng chất tiêu chí quốc phòng và an ninh trong xây dựng NTM nâng cao.

Xác định nông nghiệp vẫn là thế mạnh hàng đầu, Đảng ủy xã Phước Hậu tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa trong sản xuất; xây dựng nhiều mô hình trồng trọt theo hướng VietGAP, GlobalGAP mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Từ lâu, Phước Hậu được biết đến là “xứ rẫy” của huyện Long Hồ và là “vành đai xanh” của TP Vĩnh Long. Toàn xã hiện có gần 245ha trồng màu, tăng 10ha so năm 2020, năng suất bình quân 10,5 tấn/ha, sản lượng 10.275 tấn/năm.

“Nhờ Nhà nước đầu tư đê bao khép kín, nên người trồng màu như chúng tôi gặp nhiều thuận lợi, không còn lo cảnh bị ngập úng. Năm nay, gia đình tôi trồng hành lá thu lãi cũng khá lắm, được hơn 12 triệu đồng/công, thấy vậy nên tôi tiếp tục trồng thêm”- chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt- ấp Phước Hanh B, nói.

“Việc mua bán của nông dân hiện rất thuận lợi vì nhiều thương lái đến tận nơi thu mua. Thời gian qua, hội vận động hội viên, nông dân sản xuất theo hướng an toàn, chuẩn VietGAP, GlobalGAP, nhờ vậy mà cây màu ở xã Phước Hậu được nhiều siêu thị trong và ngoài tỉnh đón nhận”- ông Nguyễn Hoàng Quý- Chủ tịch Hội Nông dân xã, cho hay.

Hoàn thiện hạ tầng, nâng cao đời sống

Để tạo đà phát triển, xã Phước Hậu huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, xây dựng NTM. Năm 2020 đến nay, đã đầu tư trên 7 tỷ đồng xây Nhà đa năng Trường Tiểu học Phước Hậu A và Trường Mầm non Phước Hậu. Đến nay, toàn xã có 3 trường đạt chuẩn quốc gia. Trường học được kiên cố hóa phục vụ có hiệu quả cho mục tiêu đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học ở các bậc học.

Bên cạnh, đã đầu tư hơn 19,6 tỷ đồng xây 1,8km đường liên ấp; 4,7km đường liên xóm; duy tu, sửa chữa 2,5km đường giao thông. Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã đã huy động sức dân xây dựng giao thông nông thôn 1,82 tỷ đồng, góp tiền lắp đặt đèn đường chiếu sáng với tổng chiều dài 5,8km, kinh phí 304,5 triệu đồng.

Các mục tiêu về phát triển văn hóa và an sinh xã hội được tập trung đồng bộ với phát triển kinh tế. Xã đã huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ việc làm, tạo điều kiện giảm nghèo, chăm lo gia đình chính sách, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Hiện, toàn xã chỉ còn 15 hộ nghèo, chiếm 0,48%.

Xã Phước Hậu phát huy thế mạnh trồng màu, giúp nông dân tăng thu nhập.
Xã Phước Hậu phát huy thế mạnh trồng màu, giúp nông dân tăng thu nhập.

Theo ông Nguyễn Thế Quân- Chủ tịch UBND xã Phước Hậu, để đưa xã về đích NTM nâng cao vào cuối năm 2023 cũng như nâng cao đời sống người dân, UBND xã xác định phải đảm bảo quốc phòng- an ninh, gắn với phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Bên cạnh, sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng thu nhập. Đồng thời, giải quyết việc làm để giảm nghèo bền vững.

“Đảng ủy xã xác định tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; đảm bảo quốc phòng- an ninh; tập trung phát triển kinh tế- xã hội; chọn khâu đột phá cơ cấu lại kinh tế vườn, nâng cao thu nhập người dân. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi, phấn đấu đưa xã Phước Hậu về đích NTM nâng cao trong năm nay”- ông Trần Văn Út- Bí thư Đảng ủy xã, nhận định.

Bài, ảnh: NGUYỄN XUÂN