Có bảo hiểm xã hội, tự tin an hưởng tuổi già

05:08, 22/08/2023

BHXH, BHYT ngày càng khẳng định vai trò là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng. Nhiều người tham gia BHXH khi hết tuổi lao động được hưởng chế độ hưu trí vẫn có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng để trang trải cuộc sống.

Người dân phấn khởi nhận lương hưu tăng thêm theo mức mới tại Bưu điện Phường 3, TP Vĩnh Long.
Người dân phấn khởi nhận lương hưu tăng thêm theo mức mới tại Bưu điện Phường 3, TP Vĩnh Long.

(VLO) BHXH, BHYT ngày càng khẳng định vai trò là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng. Nhiều người tham gia BHXH khi hết tuổi lao động được hưởng chế độ hưu trí vẫn có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng để trang trải cuộc sống.

Phấn khởi khi lương hưu tăng

Ở tuổi xế chiều, bà Bùi Thị Bạch Phượng (Phường 4, TP Vĩnh Long), có cuộc sống khá an nhàn và thoải mái khi hàng tháng được hưởng chế độ lương hưu và được cấp thẻ BHYT.

Với chi phí khám chữa bệnh được quỹ bảo hiểm thanh toán đến 95%. Nhiều lần Nhà nước lên lương hưu, với mức lương được lãnh hiện nay bà yên tâm hơn cho cuộc sống vì đã tự chủ được tài chính không lo phụ thuộc vào con cháu.

“Qua những lần lên lương, hiện nay mức lương của tôi cũng khoảng 6 triệu, thành ra đồng lương mình tự sống được không nhờ vào con cháu gì hết. Thẻ BHYT cũng được cấp nên tôi rất yên tâm, có bệnh thì đi khám”- bà Phượng cho hay.

Tham gia BHXH tự nguyện để có lương hưu, bảo đảm cuộc sống ổn định cho người già, không phụ thuộc vào người thân. Chính sách hữu ích này đã dần thu hút nhiều người tham gia với mong muốn có tuổi già an vui.

Hết tuổi lao động nhưng thời gian tham gia BHXH bắt buộc không đủ năm hưởng lương hưu và một số chính sách khác, thay vì chọn nhận BHXH 1 lần thì bà Trần Thị Kim Tâm (Phường 9, TP Vĩnh Long) chọn đóng thêm các năm còn thiếu theo hình thức BHXH tự nguyện để được hưởng chế độ hưu trí. Với quyết định này mà nhiều năm nay bà đã nhẹ lo cho cuộc sống.

“Cuộc sống của tôi bây giờ cũng rất ổn định, nhờ có đồng lương hưu tinh thần cũng thoải mái. Giờ được tăng lương thêm 700.000 đ/tháng. Ngoài số tiền lương hưu được hưởng hàng tháng, tôi còn được cấp thẻ BHYT miễn phí, với mức hưởng 95% chi phí khám, chữa bệnh.

Vừa có lương hưu, vừa có thẻ BHYT. Tôi thấy quyết định tham gia BHXH tự nguyện của mình rất đúng đắn. Điều này mang lại cho tôi sự an tâm khi tuổi già, không phải là gánh nặng cho các con”- bà Tâm cười tươi.

Nghị quyết số 28/NQ-TW được Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Khóa XII thông qua ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách BHXH mang ý nghĩa quan trọng.

Mục tiêu tổng quát đưa ra hướng tới BHXH toàn dân, để ai cũng có lương hưu và được chăm sóc sức khỏe khi về già.

Chính sách BHXH đã thật sự đi vào cuộc sống và ngày càng khẳng định vai trò là một trong những trụ cột chủ yếu của hệ thống chính sách an sinh xã hội.

Chính sách BHXH đã thật sự đi vào cuộc sống và ngày càng khẳng định vai trò là một trong những trụ cột chủ yếu của hệ thống chính sách an sinh xã hội.
Chính sách BHXH đã thật sự đi vào cuộc sống và ngày càng khẳng định vai trò là một trong những trụ cột chủ yếu của hệ thống chính sách an sinh xã hội.

Tham gia BHXH tự nguyện để có lương hưu

Có được tài chính chủ động khi về già, tránh được các rủi ro khi không còn sức khỏe để tạo ra thu nhập thì việc đầu tư tài chính vào đóng BHXH là kế hoạch tốt nhất cho mỗi cá nhân và người lao động.

Nhờ tham gia, họ có thu nhập ổn định, được chăm sóc sức khỏe khi chẳng may đau ốm, chế độ hưu trí thông qua BHXH bắt buộc và tự nguyện đang góp phần giúp nhiều người an tâm cho cuộc sống ở tuổi về già.

Bà Huỳnh Thị Bảy (79 tuổi, xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình) phấn khởi: “Con cái có việc làm ổn định, nhẹ lo. Bà tuy không có lương hưu nhưng bà có lương hưu của ông.

Tiền đó ông bà sống đủ rồi, bệnh có bảo hiểm lo. Thẻ BHYT bà mua hàng năm. Dù vậy, ông bà tập thể dục, ăn uống đủ chất để tuổi già an vui”.

Để người dân được tham gia mạng lưới an sinh, được quỹ an sinh xã hội quốc gia chia sẻ rủi ro về sức khỏe, ổn định cuộc sống khi về già, bên cạnh chính sách BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện cũng đang được nhiều người lao động tự do lựa chọn tham gia.

Với chế độ hưu trí, tử tuất và được cấp thẻ BHYT với chi phí khám, chữa bệnh được quỹ BHYT thanh toán đến 95% khi tham gia đủ thời gian hưởng hưu trí, tại Vĩnh Long tính đến hết tháng 7 đã có trên 17.400 người tham gia BHXH tự nguyện.

“Trước đây tôi cũng nghe về BHXH tự nguyện nhưng tôi chưa hiểu về chính sách và phương thức đóng, hôm nay được đoàn đến vận động hướng dẫn về chính sách, cách đóng, nhất là đến tuổi già được hưởng lương hưu và nhận BHYT suốt đời mà hưởng 95% tôi thấy chính sách này rất hợp lý tôi sẽ tham gia”- anh Trương Thanh Huy (xã Long Phước, huyện Long Hồ) cho hay.

Theo ông Phạm Minh Dương- Giám đốc BHXH tỉnh, để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, ngành luôn cố gắng sắp xếp, bố trí công việc tinh gọn, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm giảm thời gian đi lại cho người dân.

Việc làm hồ sơ, thủ tục cũng như giải quyết các chế độ, chính sách… hoàn thành trong thời gian nhanh nhất. Bên cạnh đó, phát triển thêm mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT để bảo đảm việc thu tới từng nhà; thực hiện thu và trả kết quả cho người dân.

Đồng thời, tuyên truyền giúp người dân nhận thức đúng về tầm quan trọng của BHXH, xem đây là một trong những trụ cột an sinh xã hội, từ đó tích cực tham gia và vận động người thân cùng tham gia, tạo được niềm tin cho nhân dân trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

“Để người dân hiểu sâu hơn nữa về ý nghĩa, quyền lợi, tính nhân văn của BHXH tự nguyện, BHXH và chính quyền các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân nhận thức được rằng: dành khoản chi tiêu nhỏ tham gia BHXH tự nguyện hôm nay để tuổi già tự tin an nhàn ngày mai"- Giám đốc BHXH tỉnh nói.

Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh