Xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) ngày càng "bùng nổ" ở nhiều quốc gia đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo người dân. Đây được coi là một trong những xu hướng tất yếu của thời đại công nghệ 4.0, cũng như quá trình phát triển thương mại toàn cầu.
Xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) ngày càng “bùng nổ” ở nhiều quốc gia đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo người dân. Đây được coi là một trong những xu hướng tất yếu của thời đại công nghệ 4.0, cũng như quá trình phát triển thương mại toàn cầu.
Ở Việt Nam, xu thế này dần phổ biến ở các đô thị. Đặc biệt, từ sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 xu hướng này phát triển một cách nhanh chóng. Tại Hà Nội, những tưởng hoạt động này lắng xuống sau đại dịch, song thói quen TTKDTM lại tăng nhanh, thậm chí còn được nhiều người sử dụng cho những chi tiêu nhỏ lẻ, thiết yếu như mua xăng, uống cà phê, trà đá, mua bánh mì…
TP Hồ Chí Minh được xem là thị trường phát triển fintech (công nghệ tài chính) nhanh nhất Việt Nam với 50% các công ty fintech đang hoạt động trên địa bàn và một tỷ lệ TTKDTM chiếm khoảng trên 28% trong tổng mức bán lẻ toàn địa bàn.
Hiện nay, các mô hình bệnh viện, trường học đã được thành phố kêu gọi toàn dân sử dụng các công cụ TTKDTM như ví điện tử, thẻ ngân hàng… Trong đó, hệ thống thẻ học đường SSC được thành phố xây dựng kết nối tất cả các công cụ thanh toán điện tử vào để người dân có thể nộp tiền học phí ở mọi lúc mọi nơi mà phụ huynh không phải tập trung đến trường…
TP Vĩnh Long sau thời gian triển khai mô hình “Chợ 4.0”, đến nay có hàng trăm hộ kinh doanh ở chợ Vĩnh Long đăng ký thực hiện TTKDTM. Đây là cách làm không chỉ nhanh chóng, tiện ích cho cả người bán và người mua, mà còn bảo đảm sự an toàn về sức khỏe, thể hiện bộ mặt lịch sự, văn minh khu chợ.
Bản chất của hình thức TTKDTM nhằm hạn chế tối đa nhất lượng tiền mặt lưu thông trên thị trường, tối ưu chi phí xã hội một cách hiệu quả nhất.
Nếu như một vài năm trước, xu hướng này chỉ xuất hiện ở các nước phát triển, thì hiện nay đã lan rộng ra cả những nước đang phát triển- như Việt Nam. Con số trên 75% người trưởng thành trên cả nước có tài khoản thanh toán ngân hàng và trong 4 tháng đầu năm 2023, số lượng giao dịch TTKDTM tăng 52,8% về số lượng là minh chứng rõ nét. Qua đó, càng chứng tỏ hệ thống kết cấu hạ tầng chúng ta đã phát triển rất tốt và xu hướng TTKDTM mặt là đúng hướng, phù hợp xu thế toàn cầu!
N. HOÀNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin