Chuẩn bị đón Tết an lành, không để "dịch chồng dịch"

12:01, 06/01/2023

Trước tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nguy cơ xuất hiện các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới luôn hiện hữu, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an lành, mạnh khỏe, không để "dịch chồng dịch". 
 

Trước tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nguy cơ xuất hiện các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới luôn hiện hữu, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an lành, mạnh khỏe, không để “dịch chồng dịch”. 
 
Bạn trẻ vui đón Tết Quý Mão 2023 an vui, mạnh khỏe!
Bạn trẻ vui đón Tết Quý Mão 2023 an vui, mạnh khỏe!
Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an lành 
 
Chủ trì phiên họp lần thứ 19 của BCĐ Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đặt tính mạng, sức khỏe của nhân dân lên trên hết, trước hết; chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an lành, mạnh khỏe, vui tươi, phấn khởi, không để ai bị bỏ lại phía sau.
 
Dịch bệnh đã được kiểm soát, song Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh, tiếp tục thực hiện thông điệp “2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vaccine + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác”, trong đó đặc biệt coi trọng việc tiêm vaccine và ý thức người dân.
 
Nhấn mạnh vaccine vẫn là vũ khí quan trọng nhất, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tăng cường triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho các nhóm đối tượng, nhất là các đối tượng rủi ro cao. Giao chỉ tiêu, gắn trách nhiệm cá nhân trong công tác tiêm chủng; nếu để xảy ra hậu quả dịch bệnh thì phải chịu trách nhiệm trước Đảng, trước pháp luật.
 
Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch, nhất là sự xuất hiện của các biến thể mới COVID-19, thường xuyên đánh giá, phân tích tình hình và các yếu tố nguy cơ; chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó và triển khai đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra của dịch; kịp thời cập nhật, bổ sung các hướng dẫn chuyên môn và hỗ trợ địa phương trong phòng chống dịch. Đồng thời, tăng cường phòng chống các dịch bệnh lưu hành, bệnh mới nổi khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng, adenovirus, cúm, cúm gia cầm, đậu mùa khỉ...
 
“Bộ Y tế, các bộ liên quan, UBND tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, kiểm tra thực hiện việc chuẩn bị sẵn sàng các phương án, điều kiện bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác tại các cơ sở y tế trong dịp Tết Nguyên đán. Lưu ý việc tổ chức lực lượng, phương tiện ứng trực, theo dõi, giám sát diễn biến dịch và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; thực hiện tốt việc chăm lo, động viên vật chất, tinh thần đối với lực lượng trực chống dịch”, Thủ tướng nhấn mạnh.
 
Thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị tập trung lực lượng, dứt khoát không để “dịch chồng dịch” trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo đảm an sinh xã hội trong dịp Tết, quan tâm những người có công, người yếu thế, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…
 
Bảo đảm mọi người dân đều có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau. Khuyến cáo, khuyến khích đeo khẩu trang, khử khuẩn nơi đông người để phòng ngừa, hạn chế lây nhiễm COVID-19 và các loại dịch bệnh…
 
Khống chế tốt dịch bệnh
 
Kiểm soát tốt dịch COVID-19, khống chế nhiều dịch bệnh lưu hành không để dịch chồng dịch là một trong những kết quả quan trọng đáng ghi nhận của ngành y tế Vĩnh Long trong năm 2022. Qua đó, đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần phục hồi phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 
 
Xác định vaccine là vũ khí chiến lược trong công tác phòng chống dịch COVID-19, ngành y tế Vĩnh Long đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tiêm vaccine đủ liều đúng lịch. 
 
Trên 100 điểm tiêm cố định và lưu động được đặt tại các cơ sở y tế trong tỉnh tổ chức tiêm mỗi ngày cho người dân. Qua đó, đã nhanh chóng phủ vaccine phòng COVID-19 trong dân với tỷ lệ cao, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch, góp phần quan trọng trong việc giảm sâu số ca mắc và chuyển nặng. Đặc biệt từ tháng 6 đến nay số ca mắc và chuyển nặng được kiểm soát tốt và nhiều tháng qua không có trường hợp tử vong do COVID-19. 
 
Từ tháng 6/2022 chu kỳ dịch sốt xuất huyết lặp lại làm số ca mắc được ghi nhận tăng hơn 5 lần so cùng kỳ năm trước. Trước tình hình này, ngành y tế Vĩnh Long tiếp tục chủ động triển khai nhiều biện pháp khống chế, tích cực vận động người dân diệt muỗi, lăng quăng và đến giữa tháng 10 số ca mắc đã dần được khống chế bảo vệ tốt sức khỏe người dân.
Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cũng sắp đến gần.
 
Do đó, công tác chuẩn bị cấp cứu, điều trị cho người dân đã được các bệnh viện trên địa bàn Vĩnh Long chuẩn bị sẵn sàng. Theo BVĐK Vĩnh Long, hệ thống lưu trữ và dự trữ nguồn máu cho dịp Tết này đã chuẩn bị sẵn sàng để cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Ngoài thuốc, vật tư y tế, bệnh viện cũng chú ý rà soát, chuẩn bị lực lượng cấp cứu ngoại viện được bố trí sẵn để kịp thời cứu chữa người bệnh khi bị tai nạn giao thông hoặc các sự cố tai nạn khác.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán, đề nghị ngành y tế phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân.
 
Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là triển khai, thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, sốt xuất huyết… Chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế tổ chức ứng trực 24/24 giờ; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị… để đảm bảo phục vụ tốt, kịp thời việc khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong những ngày Tết.
Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc phát hiện và kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi đầu cơ, tích trữ, buôn bán thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không được phép lưu hành. Phối hợp với các sở, ngành quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tổ chức hiệu quả công tác kiểm tra liên ngành để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm, nhất là trong thời gian trước, trong và sau Tết.
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN 
 
 
Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh