
Tháng 12/2022, tỉnh Vĩnh Long có thêm 6 xã về đích NTM và NTM nâng cao, nâng tổng số đến nay toàn tỉnh có 69/87 xã đạt chuẩn NTM, trong đó 24 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; huyện Bình Tân đạt chuẩn huyện NTM, TX Bình Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.
![]() |
Nhiều cơ sở làm ăn được mở ra, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. |
Tháng 12/2022, tỉnh Vĩnh Long có thêm 6 xã về đích NTM và NTM nâng cao, nâng tổng số đến nay toàn tỉnh có 69/87 xã đạt chuẩn NTM, trong đó 24 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; huyện Bình Tân đạt chuẩn huyện NTM, TX Bình Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đây là thành quả của sự đồng thuận, thống nhất cao từ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo nên bước chuyển biến lớn trong xây dựng NTM.
Vượt khó về đích
Năm 2022 là một năm đầy khó khăn đối với các xã thực hiện lộ trình về đích NTM và NTM nâng cao, trong đó Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 được Trung ương ban hành vào đầu tháng 3/2022, nhưng đến cuối tháng 9/2022 các bộ, ngành mới hoàn thành hướng dẫn các tiêu chí thực hiện, nên công tác rà soát, củng cố nâng chất các tiêu chí chưa đúng tiến độ. Nhiều địa phương còn lúng túng trong triển khai thực hiện theo bộ tiêu chí mới...
Bên cạnh, Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 có nhiều nội dung mới bổ sung, nâng cao hơn so với giai đoạn 2016 - 2020, trong đó có nhiều tiêu chí, chỉ tiêu cần phải có thời gian thực hiện như: nhóm tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội (giao thông, trường học…) phải điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn; nhóm tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất (xây dựng vùng nguyên liệu được cấp mã số vùng trồng, số hóa truy xuất nguồn gốc, bán sản phẩm qua kênh thương mại điện tử…) do thời gian thực hiện ngắn nên không đạt trong năm.
Vượt qua những khó khăn đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã Trung Thành (Vũng Liêm), Lục Sĩ Thành (Trà Ôn) và Long Phú (Tam Bình) đã không ngừng phấn đấu để về đích NTM; các xã Chánh An (Mang Thít), Đông Thành và Đông Thạnh (TX Bình Minh) cũng đã có sự nỗ lực rất lớn để “cán đích” NTM nâng cao.
Trung tuần tháng 12/2022, Hội đồng Thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và thẩm định xét, thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (gọi tắt là Hội đồng Thẩm định NTM tỉnh) đã tổ chức cuộc họp thảo luận, bỏ phiếu công nhận 3 xã đạt chuẩn NTM và 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao với 100% thành viên hội đồng bỏ phiếu tán thành.
Ông Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh cho biết: Với kết quả như trên, trong năm 2022 tỉnh Vĩnh Long đã công nhận 7 xã đạt chuẩn NTM, đạt 140% chỉ tiêu nghị quyết của tỉnh, vượt 2 xã, chiếm tỷ lệ 40% và 3 xã NTM nâng cao, đạt 42,85% chỉ tiêu nghị quyết.
Nhiều chỉ tiêu đạt vượt
Điểm nổi bật của 3 xã về đích NTM là có 9 - 10 tiêu chí có chỉ tiêu cao hơn so quy định. Trong đó, xã Long Phú có tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động vượt 20%; xã Trung Thành có tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử vượt 45%; xã Lục Sĩ Thành có tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy định vượt 51,2%.
Đối với các xã về đích NTM nâng cao, có 11 - 12 tiêu chí có chỉ tiêu đạt vượt so quy định. Trong đó, xã Đông Thành có tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước vượt 26,3%; xã Đông Thạnh có tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững vượt 60%; xã Chánh An có tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả vượt 64,2%.
Có thêm 2 xã Đông Thành và Đông Thạnh về đích NTM nâng cao, TX Bình Minh trở thành đơn vị đầu tiên trong tỉnh có 100% xã NTM nâng cao. Cũng trong năm qua, tỉnh Vĩnh Long đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Bình Tân đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 - 2020.
Để đưa các địa phương về đích theo lộ trình, UBND tỉnh đã bố trí nguồn vốn kịp thời ngay từ đầu năm, tạo điều kiện thuận lợi cho các sở, ngành và địa phương trong tổ chức thực hiện chương trình tốt hơn. Trong năm qua, tình hình kinh tế - xã hội đang dần được phục hồi, đổi mới, bình thường hóa và được đẩy mạnh phát triển sau giai đoạn xảy ra dịch bệnh đã tạo thuận lợi trong thực hiện các tiêu chí. Chương trình còn có sự đồng thuận, thống nhất cao từ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo nên bước chuyển lớn trong xây dựng NTM…
Tại buổi họp Hội đồng Thẩm định NTM tỉnh, ông Nguyễn Văn Liệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định NTM tỉnh lưu ý các xã tiếp tục quan tâm nâng chất tiêu chí đã đạt, không ngừng nâng cao đời sống người dân và giữ vững cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Qua đây không chỉ tạo sự khác biệt với các xã chưa đạt chuẩn mà còn nâng cao chất lượng sống cho người dân nông thôn.
Ông Nguyễn Chí Quyết - Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Thít Sau khi về đích NTM vào cuối năm 2021, xã Chánh An tiếp tục nỗ lực về đích NTM nâng cao trong năm 2022. Các công trình hạ tầng đã phát huy hiệu quả. Nhiều cơ sở làm ăn được mở ra và xã có nhiều mô hình kinh tế cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần giúp người dân nâng cao thu nhập. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn rất thấp 0,58%, quy định 2,5% trở xuống, hộ khá giàu ngày càng tăng lên. Ông Nguyễn Thanh Cần - Chủ tịch UBND TX Bình Minh Năm nay, tuy nhận được hướng dẫn thực hiện tiêu chí trễ, nhưng đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương đã cố gắng nỗ lực hết mình. Những kết quả này chỉ là bước đầu để các xã phấn đấu hơn nữa đối với một số tiêu chí đạt nhưng chưa cao. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nâng cao hơn nữa và khắc phục những hạn chế một cách sớm nhất, nhanh nhất trong thời gian tới.
|
Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin