Tăng tính "hấp dẫn", thu hút người tham gia BHXH tự nguyện

06:11, 08/11/2022

Chị Nguyễn Thị T. kể: "Cũng may đến dự phiên giao dịch việc làm, được cán bộ cơ quan BHXH tuyên truyền, giải thích rõ về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH, tôi quyết định sẽ đóng BHXH tự nguyện nối tiếp với thời gian tham gia BHXH bắt buộc trước đây nhằm tích lũy đủ thời gian và tuổi đời theo quy định để được hưởng lương hưu hàng tháng...."

Công nhân lao động (bên phải) tham gia BHXH, BHYT bắt buộc đã quyết định tham gia BHXH tự nguyện cho người thân mình.
Công nhân lao động (bên phải) tham gia BHXH, BHYT bắt buộc đã quyết định tham gia BHXH tự nguyện cho người thân mình.
Giữa tháng 10/2022, chị Nguyễn Thị T. - người lao động đến dự chương trình “cà phê việc làm” kết hợp với tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT. Chị kể hiện đã nghỉ việc, đang làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và dự định sau một năm nữa sẽ rút BHXH một lần.
 
“Cũng may đến dự phiên giao dịch việc làm, được cán bộ cơ quan BHXH tuyên truyền, giải thích rõ về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH, tôi quyết định sẽ đóng BHXH tự nguyện nối tiếp với thời gian tham gia BHXH bắt buộc trước đây nhằm tích lũy đủ thời gian và tuổi đời theo quy định để được hưởng lương hưu hàng tháng và được cấp thẻ BHYT miễn phí suốt đời” - nữ lao động chia sẻ.
 
Hơn 100 người lao động dự phiên giao dịch việc làm này và nhiều người được tư vấn về BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện. Qua đây góp phần nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN theo hướng không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức phù hợp với tình hình hiện nay. Từ đó, chính sách đến gần hơn với người lao động, giúp họ hiểu rõ quyền và lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
 
BHXH tỉnh Vĩnh Long ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2022 - 2025.
BHXH tỉnh Vĩnh Long ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2022 - 2025.
Nữ lao động Nguyễn Thị Thanh Thủy (25 tuổi, ngụ xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân) làm việc ở một công ty may mặc đóng trong KCN Hòa Phú, có tham gia BHXH và BHYT ở đơn vị. Trong một sự kiện tuyên truyền tương tự, Thủy đến dự và “quyết định đăng ký tham gia BHXH tự nguyện cho cha mẹ mình là người làm nông ở địa phương”. Thủy đã chọn mức thu nhập hàng tháng là 1.500.000đ (mức thấp nhất bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn) và đóng bằng 22% thu nhập lựa chọn.
 
Theo BHXH tỉnh Vĩnh Long, tính đến cuối tháng 10/2022, tỉnh bao phủ BHYT đạt 91,1% dân số (chỉ tiêu năm nay 92,2%); tham gia BHXH đạt 26,3% lực lượng lao động trong độ tuổi (23% BHXH bắt buộc, 3,3% BHXH tự nguyện), gần đạt so với chỉ tiêu 27%. Theo ông Phạm Minh Dương - Giám đốc BHXH tỉnh Vĩnh Long - việc phát triển đối tượng tham gia 2 chính sách này hàng năm tăng trưởng bền vững. Đây là cơ sở để theo lộ trình đến 2025, tỉnh đạt bao phủ BHYT 95% dân số, đồng thời 40% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH.
 
Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn trong phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc lẫn BHXH tự nguyện. Sau thời gian mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, phần lớn lao động có tâm lý chờ hết thời gian bảo lưu để rút BHXH một lần, chưa muốn trở lại thị trường lao động ngay. Điều này ảnh hưởng công tác phát triển lao động tham gia BHXH bắt buộc và tác động rất lớn đến số lượng thân nhân của lực lượng này tham gia BHXH tự nguyện.
 
Cần nghiên cứu bổ sung một số quyền lợi cơ bản để tăng tính “hấp dẫn”, thu hút người tham gia BHXH tự nguyện.
Cần nghiên cứu bổ sung một số quyền lợi cơ bản để tăng tính “hấp dẫn”, thu hút người tham gia BHXH tự nguyện.
Số người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp so kế hoạch giao do chuẩn nghèo năm 2022 tăng lên, nên mức trích đóng tăng, trong khi thu nhập người tham gia nhất thời không đảm bảo được nguồn tài chính nên dừng đóng. Nhiều trường hợp người lao động đóng BHXH tự nguyện cho người thân từ nguồn tiền lương nên khi mức đóng tăng lên đã vượt quá khả năng tài chính của người lao động, nhất là những lao động đang đóng từ 2 người thân trở lên, nên đã tạm dừng tham gia để tính cân đối lại nguồn tài chính cho phù hợp.
 
Bên cạnh đó, mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện còn thấp trong khi đa phần người dân thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện làm nghề tự do, việc làm không ổn định, thu nhập thấp, nên mặc dù người dân đã hiểu chính sách nhưng còn đắn đo trong việc tham gia.
 
Với chính sách này, BHXH tỉnh đề xuất kiến nghị cần nghiên cứu bổ sung thêm một số quyền lợi cơ bản khi tham gia BHXH tự nguyện để tăng tính “hấp dẫn”, thu hút người tham gia theo các hướng như: bổ sung chế độ về ốm đau, thai sản; tăng tỷ lệ phần trăm hỗ trợ tiền đóng của người tham gia hoặc rút ngắn thời gian tham gia đóng BHXH tự nguyện để hưởng chế độ hưu trí.
Trong công tác vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện còn nhiều khó khăn, đặc biệt là những người độ tuổi trung niên do cơ chế của chính sách: Để được hưởng lương hưu, ngoài điều kiện về tuổi đời người tham gia cần có tối thiểu 20 năm tham gia BHXH; bên cạnh đó, tỷ lệ hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện còn thấp; đối với những người lớn tuổi muốn tham gia BHXH tự nguyện một lần 5 năm để lại cho người thân 2 khoản trợ cấp tử tuất một lần và trợ cấp mai táng phí, phải có thời gian sống đủ 5 năm kể từ ngày nộp tiền.
Bài, ảnh: MINH THÁI
 
Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh