Không cứu người bị nạn: Bị truy cứu trách nhiệm hình sự

01:09, 07/09/2022

Gặp người bị tai nạn giao thông đang nằm trên đường và xảy ra va chạm, Dương Công Thức (SN 1979, ngụ phường Đông Thuận- TX Bình Minh) không dừng lại cứu mà bỏ đi nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

(VLO) Gặp người bị tai nạn giao thông đang nằm trên đường và xảy ra va chạm, Dương Công Thức (SN 1979, ngụ phường Đông Thuận- TX Bình Minh) không dừng lại cứu mà bỏ đi nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũng Liêm truy tố Dương Công Thức tội “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng” theo quy định tại khoản 1, Điều 132 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, hơn 22 giờ ngày 5/12/2020, Trần Huỳnh Tấn Chương (ngụ xã Hiếu Phụng- Vũng Liêm) điều khiển xe gắn máy trên QL53 hướng Trà Vinh- Vĩnh Long, khi đến địa phận ấp An Thành Tây (xã Trung Hiếu- Vũng Liêm) thì xảy ra va chạm với ông Nguyễn Văn Lượm.

Vụ tai nạn làm Chương té ngã văng ra giữa đường, ông Lượm ngã vào lề. Ít phút sau, Thức điều khiển xe ô tô chạy đến, khi cách hiện trường khoảng 20m, Thức thấy ông Lượm nên đánh lái sang trái, lúc này vận tốc phương tiện khoảng 75 km/h.

Xe vừa qua khỏi một đoạn thì Thức bất ngờ nhìn thấy anh Chương đang nằm giữa lộ, do không phản ứng kịp nên xe ô tô va chạm vào anh Chương và đẩy về phía trước một đoạn.

Sau đó, Thức dừng lại và xuống xe quan sát thấy anh Chương nằm bất động sau xe. Mặc dù thấy anh Chương bị thương nhưng Thức không cứu giúp, không trình báo cơ quan chức năng hoặc nhờ người khác đưa nạn nhân đi cấp cứu mà tiếp tục lái xe ô tô chạy khỏi hiện trường về nhà ở TX Bình Minh.

Đến khoảng 22 giờ 45 phút cùng ngày, Công an xã Trung Hiếu trên đường tuần tra nhận được tin báo vụ tai nạn giao thông nên đến hiện trường tổ chức đưa anh Chương đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ (Vũng Liêm) sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đến ngày 6/12/2020, anh Chương tử vong. Riêng ông Lượm chỉ bị thương nhẹ.

Theo giám định pháp y, nguyên nhân tử vong của anh Chương do bị tắc đường hô hấp gây ngạt, kết hợp đa chấn thương; nồng độ cồn trong máu là 285 ml/100ml.

Tại công văn của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Vĩnh Long) xác định tình trạng thương tích của anh Chương với những đặc điểm tổn thương được mô tả trong kết luận giám định pháp y tử thi là những tổn thương rất nặng, nếu nạn nhân không được cấp cứu kịp thời thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Quá trình điều tra Thức đã khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm tử thi, lời khai của người liên quan và các tài liệu chứng cứ.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo đã điều khiển xe ô tô va chạm vào người và đẩy anh Chương về phía trước một đoạn, nhưng khi thấy nạn nhân nằm bất động sau xe và bị thương tích nhưng Thức không cứu giúp, không trình báo cơ quan chức năng hoặc nhờ người khác đưa nạn nhân đi cấp cứu mà tiếp tục lái xe chạy khỏi hiện trường về nhà.

Hành vi đó thể hiện ý thức bỏ mặc tình trạng của nạn nhân mà không cứu giúp, dẫn đến tử vong. Hành vi này gây bức xúc trong Nhân dân nên đối với bị cáo cần có hình phạt tương xứng để giáo dục và răn đe phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

Ngoài ra, bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ như: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tích cực cùng gia đình khắc phục bồi thường cho bên bị hại, đại diện bị hại đã có đơn bãi nại yêu cầu không truy cứu đối với bị cáo.

Do đó, TAND huyện Vũng Liêm tuyên phạt bị cáo Thức 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm; đồng thời giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi cư trú và gia đình giám sát, giáo dục.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 2 lần trở lên thì tòa án có thể quyết định buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã được hưởng án treo.

LƯỠNG- THỊNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh