Phòng chống dịch COVID-19 từ nhà vệ sinh trường học

07:03, 24/03/2022

Trường học thoáng mát, môi trường vệ sinh sạch sẽ là một trong những điều kiện tiên quyết đảm bảo sức khỏe của giáo viên và học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

 

Học sinh tiểu học được rèn luyện thói quen đúng khi đi vệ sinh.
Học sinh tiểu học được rèn luyện thói quen đúng khi đi vệ sinh.

Trường học thoáng mát, môi trường vệ sinh sạch sẽ là một trong những điều kiện tiên quyết đảm bảo sức khỏe của giáo viên và học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Trong tình hình dịch COVID-19 đang lây lan nhanh và số F0 tăng cao trong trường học thì việc khử khuẩn, vệ sinh khu vực nhà vệ sinh (NVS) cần được quan tâm nhiều hơn, nhằm đảm bảo an toàn cho các em khi đến trường bởi đây là nơi dễ lây lan dịch bệnh.

Xây dựng ý thức từ NVS

Hiện nay, đa phần NVS trường học trên địa bàn tỉnh đáp ứng nhu cầu vệ sinh của giáo viên và học sinh. Khu vực NVS được trang bị đầy đủ xà phòng, nước sạch, nước rửa tay sát khuẩn và có các khẩu hiệu tuyên truyền, hướng dẫn rửa tay đúng cách. Tuy nhiên, vẫn còn không ít cơ sở giáo dục chưa quan tâm đúng mức đến NVS. Một số nơi thiếu nước, vừa bẩn, vừa hôi khiến học sinh phải nín nhịn trong suốt buổi học, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý và dễ lây lan dịch bệnh.

Em Nguyễn Thị Lan Anh- học sinh lớp 7, Trường THCS Lý Thái Tổ (TX Bình Minh) cho biết: “Mỗi khi em đi xong thì em đều dội rửa sạch sẽ để không lây bệnh cho mình và cho các bạn khác. Em cũng mong các bạn khác sẽ thực hiện đúng những quy định của trường và làm cho NVS sạch sẽ”.

Có thể nói, việc NVS trường học sạch hay không phụ thuộc nhiều vào ý thức của học sinh và ý thức này phải được rèn luyện từ sớm. Trường TH Thiện Mỹ A (Trà Ôn) là một trong số trường học có chuẩn bị thùng rác riêng dành cho rác thải lây nhiễm. Với hơn 470 học sinh, nhà trường cố gắng rèn thói quen giữ gìn vệ sinh cho các em từ lớp 1. Em Phan Minh Thành- học sinh lớp 1/1 đã dành khoảng 1 phút để rửa tay đúng cách với xà phòng sau khi đi vệ sinh xong. Thành nói: “con được dạy cách rửa tay nhiều lần rồi, phải rửa tay sạch mới diệt được COVID-19”.

Cô Dương Thùy Linh- Phó Hiệu trưởng Trường TH Thiện Mỹ A, cho biết: “Chúng tôi rất quan tâm việc đảm bảo NVS sạch sẽ. Đầu năm học, giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh rửa tay đúng cách, không khạc nhổ bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định, dội rửa sau khi đi vệ sinh. Nhà trường cũng hợp đồng nhân viên vệ sinh và lau dọn thường xuyên”.

Hướng đến NVS an toàn, thân thiện

Có hơn 220 học sinh, Trường THCS Tân An Hội (Mang Thít) luôn quan tâm làm tốt khâu vệ sinh học đường. Ngoài thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhà trường còn xây dựng NVS thân thiện, thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức học sinh trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh cá nhân và NVS để tránh lây lan dịch bệnh trong trường học. Nhờ đó các em không còn e ngại khi phải đi vào NVS.

Thầy Nguyễn Tấn Lập- Hiệu trưởng Trường THCS Tân An Hội chia sẻ: “Xây dựng NVS thật là thân thiện và luôn lúc nào cũng sạch sẽ, không có mùi hôi. Giáo viên cũng như học sinh rất phấn khởi và cảm thấy khá thoải mái khi sử dụng NVS”.

Giống như NVS của mỗi gia đình, NVS là công trình không thể thiếu trong trường học, cần được quan tâm đúng mức. NVS tập trung đông học sinh, nếu điều kiện vệ sinh không đảm bảo thì nguy cơ phát sinh và lan truyền dịch bệnh rất cao, ảnh hưởng đến sức khỏe các em và công tác phòng chống dịch COVID-19.

Thầy Đặng Văn Thắng- Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lý Thái Tổ (TX Bình Minh) cho biết: “Nhà trường cũng biết rằng NVS là nơi dễ phát sinh nhiều vi khuẩn, dễ lây lan dịch bệnh, cho nên nhà trường chú ý hàng đầu công tác vệ sinh này. Hàng ngày, trong sinh hoạt 15 phút đầu giờ, giáo viên cũng nhắc nhở khâu bảo quản, sử dụng NVS. Nhà trường cũng trang bị đầy đủ các dụng cụ trong NVS, đặc biệt là nước phải luôn luôn có đầy đủ 24/24”.

Nhà vệ sinh Trường THCS Tân An Hội.
Nhà vệ sinh Trường THCS Tân An Hội.

Phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo sức khỏe học sinh hàng ngày cần quan tâm làm tốt công tác vệ sinh, khử khuẩn khu vực NVS; đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức, thay đổi hành vi, thói quen của học sinh trong việc giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh chung, góp phần xây dựng trường học an toàn, phòng chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe khi đi học.

TS. bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng- Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Sau khi đi kiểm tra một số điểm trường ở 8 huyện- thị trong tỉnh, tôi thấy rằng chúng ta cũng nên có những quy định chung cho các trường học về NVS để khi có nhu cầu thì trẻ không phải do dự khi đến để sử dụng NVS. Và chúng tôi hy vọng rằng trẻ cũng sẽ tiếp tục được giám sát, nhắc nhở, hướng dẫn để thực hiện đúng khi sử dụng NVS cũng như rửa tay khi ra khỏi NVS”.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh