Lối thoát hiểm cho nhà ở đô thị

07:03, 24/03/2022

Vì nhiều lý do như diện tích nhỏ hẹp, nhà san sát nhau… nên một số nhà ở đô thị được thiết kế không có lối thoát hiểm hoặc có lối thoát hiểm nhưng bị che chắn, bưng bít dẫn đến khi cần sử dụng thì bị "vô hiệu hóa". Trong thiết kế nhà cần có lối thoát hiểm. Các gia đình cần dành sự quan tâm, "chăm sóc" đúng mức cho lối thoát hiểm, phòng khi sự cố cháy, nổ xảy ra.

 

Vì nhiều lý do như diện tích nhỏ hẹp, nhà san sát nhau… nên một số nhà ở đô thị được thiết kế không có lối thoát hiểm hoặc có lối thoát hiểm nhưng bị che chắn, bưng bít dẫn đến khi cần sử dụng thì bị “vô hiệu hóa”. Trong thiết kế nhà cần có lối thoát hiểm. Các gia đình cần dành sự quan tâm, “chăm sóc” đúng mức cho lối thoát hiểm, phòng khi sự cố cháy, nổ xảy ra.

Hộ gia đình có thể vừa chừa lối thoát hiểm bên hông vừa chừa lối sau nhà…
Hộ gia đình có thể vừa chừa lối thoát hiểm bên hông vừa chừa lối sau nhà…

Xây nhà hơn 2 năm, anh Nguyễn Thanh Thắng (Phường 8- TP Vĩnh Long) cho biết, khi chuẩn bị xây nhà, anh rất quan tâm đến việc thiết kế sao cho nhà có những lối thoát hiểm. Bên cạnh mở thêm cửa ra bên hông, chừa lối đi đủ rộng thì nhà kho phía sau có hẳn cửa thoát hiểm thông ra con đường chung của dãy nhà, còn có ban công trước và sau nhà. Anh Thắng cho biết: “Tôi dặn người nhà tuyệt đối không để đồ vật che chắn, nhất là các vật nặng, kích thước lớn ngay cửa thoát hiểm. Mặt khác, chìa khóa cửa thoát hiểm để ở vị trí cố định mà trong nhà ai cũng biết, định kỳ kiểm tra để sửa chữa, thay mới ổ khóa, phòng trường hợp cấp bách thì không bị lúng túng”.

Cũng ở Phường 8, chị Nguyễn Cẩm N. cho biết, do diện tích đất khá nhỏ và phía sau liền vách với một dãy nhà khác nên nhà chị xây bít bùng, không có lối thoát hiểm để đảm bảo an toàn, chị đang tính toán sửa sang lại sao cho có lối thoát hiểm thì mới an tâm được.

Tương tự, nhà chị Trương Tuyết T. ở phường Cái Vồn (TX Bình Minh) được thiết kế phía trước là tiệm làm tóc, rồi tới phòng khách, phòng ngủ và gian bếp, quanh nhà là hàng rào. Chị T. nói: “Nhà sử dụng bếp điện và không thắp nhang để hạn chế ngọn lửa trần. Tuy nhiên, do không có lối thoát hiểm nên tôi thường nhắc nhở các thành viên trong nhà kiểm tra các thiết bị điện, tình trạng những chiếc xe máy trước khi đi ngủ, trước khi rời khỏi nhà…”. Dù vậy, chị T. “vẫn thấy lo lo nên dự kiến sắp tới- khi xây nhà mới sẽ thiết kế có lối thoát hiểm hẳn hoi”.

Theo kiến trúc sư Nguyễn Việt Huy- Chủ tịch Chi hội Kiến trúc sư của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội (trực thuộc Hội Kiến trúc sư Việt Nam), Luật Phòng cháy chữa cháy ở nước ta đã có từ lâu. Theo đó, cần siết chặt vấn đề phòng cháy chữa cháy, cần quy định chặt chẽ và giám sát thực hiện một cách nghiêm túc. Đặc biệt đối với nhà chia lô để ở hay thương mại dịch vụ kết hợp với ở.

Cũng theo kiến trúc sư Nguyễn Việt Huy, cần phân loại những trường hợp không thể đáp ứng được những yêu cầu theo quy định về phòng cháy chữa cháy để có giải pháp xử lý mạnh mẽ, dứt điểm bởi “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

GS.TS. kiến trúc sư Doãn Minh Khôi- Viện trưởng Viện Quy hoạch kiến trúc đô thị (Trường ĐH Xây dựng Hà Nội) cho biết, để đảm bảo phòng cháy chữa cháy, nhà phải có phần thoáng, đặc biệt là nhà ống. Các yếu tố gây cháy không được để ở lối thoát. Các lối thoát phải được giữ gìn, chăm chút sao cho khi xảy ra cháy thì người trong nhà phải chạy được ra chỗ an toàn. Nếu không thể thoát đường ban công, phải thoát đằng sau. Bên cạnh, các nhà lân cận phải có sự “kết nối” với nhau để khi cần thiết thì thoát hiểm sang nhà hàng xóm. Mặt khác, một số nhà còn bố trí, “trữ” sẵn sợi dây chắc chắn bố trí trên sân thượng để khi cần có thể leo xuống. “Tâm lý chung của người dân là quan tâm đến phòng chống trộm hơn là để ý đến các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, cần phải có những giải pháp thiết kế để đáp ứng được cả hai yêu cầu đó”- ông nhấn mạnh.

Lối thoát hiểm của gia đình, lối thoát hiểm chung cần được giữ thông thoáng.
Lối thoát hiểm của gia đình, lối thoát hiểm chung cần được giữ thông thoáng.

Thực tế trên cho thấy, không ít vụ cháy gây thương vong đáng tiếc là do nhà không có lối thoát hiểm hoặc lối thoát hiểm không đảm bảo các điều kiện để phát huy tác dụng. Do đó, bên cạnh những quy định bắt buộc khi thiết kế nhà phải có lối thoát hiểm thì ngành chức năng cần xem xét không cấp phép xây dựng cho những căn nhà không có lối thoát hiểm. Mặt khác, công tác chỉnh trang đô thị nên được thực hiện thường xuyên, vận động tháo dỡ các vật cơi nới, bít lối thoát hiểm trong các khu dân cư đông đúc hoặc các hẻm nhỏ, sâu. Đồng thời, cần có các biện pháp hậu kiểm sau khi hoàn công nhà, tránh trường hợp cơi nới, làm lồng khung sắt hoặc xây dựng kiểu lô cốt bịt lối thoát hiểm…

Về phía người dân, trước khi xây nhà, mua nhà cần quan tâm, thực hiện đúng các quy định về lối thoát hiểm. Đồng thời, quan tâm giữ thông thoáng- không xây cất, đặt để đồ vật, trồng cây… che chắn, lấn chiếm lối thoát hiểm.

Bài, ảnh: SÔNG HẬU

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh