Khởi sắc nông thôn Long Hồ

06:03, 24/03/2022

Mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn bởi dịch COVID-19, tuy nhiên, trong năm 2021 vừa qua, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng với sự chung sức, đồng lòng của người dân, huyện Long Hồ đã đưa 2 xã về đích nông thôn mới (NTM) và 3 xã về đích NTM nâng cao. Nông thôn Long Hồ đang đổi mới từng ngày.

Mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn bởi dịch COVID-19, tuy nhiên, trong năm 2021 vừa qua, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng với sự chung sức, đồng lòng của người dân, huyện Long Hồ đã đưa 2 xã về đích nông thôn mới (NTM) và 3 xã về đích NTM nâng cao. Nông thôn Long Hồ đang đổi mới từng ngày.

Nhà cửa của người dân Long Hồ được xây cất ngày càng khang trang hơn.
Nhà cửa của người dân Long Hồ được xây cất ngày càng khang trang hơn.

Giao thông thuận tiện

Điểm dễ nhận thấy tại các vùng nông thôn của huyện là đời sống người dân ngày được nâng lên rõ rệt, những ngôi nhà mới xây cất còn tươi nguyên màu sơn, những con đường mới, cây cầu mới đã được rải nhựa và bê tông hóa. Chất lượng cuộc sống của người nông dân cũng ngày càng khởi sắc. Điều này càng minh chứng, phong trào chung sức xây dựng NTM đã tỏ rõ hiệu quả và đang thấm sâu vào đời sống của người dân. Chương trình không chỉ đem lại lợi ích cộng đồng mà còn có lợi ích của chính bản thân mỗi gia đình, mỗi người.

Khi xã Tân Hạnh mới bắt đầu triển khai xây dựng NTM, ông Văn Chí Huy- ấp Tân Nhơn, cũng như người dân trong xã còn mơ hồ, chưa hiểu gì về NTM và nghĩ rằng “đây là nhiệm vụ của Nhà nước” nên… “không mấy quan tâm”. Tuy nhiên, sau khi được UBND xã tổ chức các buổi họp dân để tuyên truyền, vận động và giải thích sự cần thiết phải xây dựng NTM và xác định lợi ích cuối cùng là người dân thụ hưởng. “Từ đó, tôi mới hiểu xây dựng NTM không chỉ là nhiệm vụ của Nhà nước, của chính quyền địa phương mà còn là trách nhiệm của người dân trong xã”- ông Huy nói.

Trong quá trình xây dựng NTM, khi địa phương triển khai xây công trình giao thông ngang qua nhà ông Huy. “Lúc đầu tôi chưa thống nhất do thấy mất đất nhiều...”- ông Huy kể và cho biết: “Sau đó tôi đã suy nghĩ lại, xây dựng đường giao thông này là Nhà nước và nhân dân cùng làm và người hưởng lợi chính là gia đình tôi và người dân trên tuyến đường. Từ đó, tôi đã đồng tình hiến đất và cây ăn trái để địa phương giải phóng mặt bằng và triển khai thi công”.

Chính nhờ sự đồng thuận của ông Huy cùng các hộ dân trong xã mà tuyến đường đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, người dân rất phấn khởi và đua nhau tự trồng hoa trước nhà. Từ đó, diện mạo của xã ngày càng đẹp hơn. Ban đêm, những tuyến đèn đường rực sáng, thuận tiện cho người dân trong việc đi lại và tập thể dục. Qua đây, còn góp phần giữ gìn an ninh trật tự được ổn định.

“Được Nhà nước đầu tư xây dựng đường sá, cầu bê tông rất thuận lợi cho bà con trong việc đi lại, giao thương hàng hóa. Nhờ vậy, các mặt hàng nông sản do bà con nông dân sản xuất ra đã bán được giá hơn trước”- ông Nguyễn Thanh Quang, cùng ngụ xã Tân Hạnh, nói.

Kinh tế phát triển

Trong sản xuất nông nghiệp, ông Huy cùng bà con nông dân được địa phương tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật “mô hình nuôi lươn đạt hiệu quả và có công ty thu mua theo giá thị trường”- ông Huy nói. Trong những năm qua, xã Tân Hạnh có nhiều điểm mới trong sản xuất nông nghiệp. Đơn cử như mô hình trồng đậu nành đã được UBND xã liên kết với công ty bao tiêu sản phẩm và thu hoạch đậu nành bằng máy cắt, giúp giảm chi phí công lao động rất nhiều, nên người dân yên tâm sản xuất.

Cuối năm 2021, huyện Long Hồ có 2 xã về đích NTM là xã Thạnh Quới và Tân Hạnh. 3 xã cùng “cán đích” NTM nâng cao là Lộc Hòa, Bình Hòa Phước và Phú Đức, đã nâng tổng số đến nay toàn huyện có 9 xã đạt chuẩn NTM, trong đó 4 xã NTM nâng cao. Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, nhưng nhân dân trong huyện đã đóng góp trên 8 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn. Kết cấu hạ tầng không ngừng được hoàn thiện, đời sống người dân ngày càng được nâng lên. Huyện có 99,95% hộ sử dụng điện; hộ sử dụng nước máy thành thị đạt 100%; hộ sử dụng nước máy ở nông thôn đạt 92,6%; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,97%, hộ cận nghèo giảm xuống còn 3,04%.

Ông Hồ Văn Minh- Bí thư Huyện ủy Long Hồ, cho biết: Huyện ủy sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả hơn công tác phòng chống dịch. Về phát triển kinh tế- xã hội, huyện sẽ tập trung vào các giải pháp triển khai thực hiện các khâu đột phá về phát triển nông nghiệp, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, đa dạng hóa vườn cây để phát triển du lịch ở 4 xã cù lao. Đồng thời, huy động các nguồn lực xã hội để tiếp tục xây dựng NTM, NTM nâng cao và đô thị văn minh.

Những kết quả trên đã góp phần làm cho quê hương Long Hồ khoác lên mình chiếc áo mới. Khi cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa- xã hội ngày càng khang trang, hoàn thiện thì bộ mặt nông thôn của huyện như được tô điểm thêm nhiều gam màu sáng. Đây là một trong những thành quả quan trọng để huyện Long Hồ tiếp tục vận dụng sáng tạo trong công tác tập trung mọi nguồn lực, nhất là huy động sức dân, cùng với đó là phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để phát triển kinh tế- xã hội, từ đó không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Năm 2022, huyện Long Hồ phấn đấu xây dựng xã Phú Quới đạt chuẩn NTM. Đồng thời, xây ấp NTM kiểu mẫu tại ấp Phước Định 2 (xã Bình Hòa Phước) và ấp Phước Hanh A (xã Phước Hậu). Huyện cũng đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 huyện đạt chuẩn NTM.

Bài, ảnh: NGUYỄN XUÂN

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh